Nỗ lực giải cứu hàng trăm thợ mỏ bị mắt kẹt ở Thổ Nhĩ Kỳ

14/05/2014 10:28 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ít nhất 166 người đã thiệt mạng, 80 người khác bị thương và hàng trăm thợ mỏ còn mất tích trong vụ nổ hầm mỏ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Thủ tướng Erdogan khẳng định sẽ giải cứu tất cả các thợ mỏ còn mất tích.

Báo cáo ban đầu cho biết có khoảng 787 thợ mỏ đang làm việc khi sự cố xảy ra. Một vụ chập điện đã ngăn không cho các thợ mỏ có thể sử dụng các phương tiện để thoát ra ngoài.

Vụ nổ xảy ra tại khu mỏ ở Soma, cách thành phố ven biển Izmir khoảng 120 km về hướng bắc. Bộ trưởng năng lượng Thổ Nhỉ Kỳ Taner Yildiz xác nhận có 166 người đã thiệt mạng và 80 người bị thương, trong đó có 4 trường hợp đang ở trong tình trạng nguy kịch.

Trong số 787 thợ mỏ làm việc, mới chỉ có 363 thợ mỏ được giải cứu, bao gồm cả những người bị thương. Các thợ mỏ bị mắc kẹt cách mặt đất khoảng 2 km và 4 km từ cửa vào đường hầm khu mỏ.

Ông Taner Yildiz xác nhận một vụ chập điện đã tạo nên vụ nổ giết hại hàng trăm thợ mỏ. Đa số những người thiệt mạng do nhiễm độc khí CO. Hiện đội cứu hộ đang tích cực tìm kiếm người còn sống sót cũng như bơm khí ôxy vào lòng đất.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố công tác giải cứu đang được gấp rút tiến hành. Ông Erdogan đã hủy bỏ chuyến thăm đến Albania để trực tiếp chỉ đạo giải quyết vụ tai nạn hầm mỏ.

Vụ tai nạn hầm mỏ thảm khốc nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ được ghi nhận vào năm 1992 khi một vụ nổ khí gas đã khiến 270 thợ mỏ thiệt mạng.

Đăng Nguyễn
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm