Nga giăng 'rồng lửa' 350km quanh các căn cứ, trước khi tổng công kích IS

15/11/2016 23:29 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) -  Nhóm hải quân Nga tại các căn cứ Tartus và Hmeynim ở Syria được che chắn bằng các tổ hợp ven biển Bastion với tên lửa hành trình cũng như tên lửa chống máy bay và tổ hợp tên lửa-pháo Pantsir.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã báo cáo như vậy với Tổng thống Vladimir Putin trong cuộc họp vừa qua.

 "Như các vị đã biết, chúng ta từ lâu đã có các hệ thống tên lửa phòng không S-400, ngoài ra chúng tôi đã bổ sung thêm bảy hệ thống S-300 để bao quát phần biển, trong đó thực tế là tới tận đảo Síp. Ngoài ra cũng đã điều động tới đó các tổ hợp bờ biển "Bastion", bao phủ hầu như toàn bộ bờ biển.

Và hôm nay bằng những tổ hợp này chúng ta đủ sức tiêu diệt cả mục tiêu trên biển lẫn trên mặt đất ở cự ly 350 km biển và gần 450 km trên đất liền” - người đứng đầu Bộ Quốc phòng cho biết.


Phạm vi hoạt động của hệ thống phòng không 'rồng lửa' S-400 của Nga. Đồ họa:BBC

"Các căn cứ ở độ cao thấp cũng được che chắn" - ông nói thêm - "Đã bố trí các tổ hợp Pantsir, đảm bảo phủ kín an toàn và bảo vệ vững chắc. Ngoài ra trong bốn tháng qua còn đã phục hồi được các tổ hợp S-200 của Syria" - Bộ trưởng Quốc phòng Nga thông báo.

Cùng lúc, Bộ trưởng Shoigu báo cáo rằng chiến hạm "Đô đốc Grigorovich" đã phóng tên lửa hành trình "Kalibr" vào các mục tiêu ở Syria trong khuôn khổ chiến dịch giáng đòn hỏa lực tiêu diệt các vị trí của "Nhà nước Hồi giáo" (nhóm khủng bố bị cấm ở Nga) ở các tỉnh Idlib và Homs của Syria.

'Rồng lửa' S-500, S-400 của Nga sẽ 'tàng hình' trước mọi máy bay trinh sát

'Rồng lửa' S-500, S-400 của Nga sẽ 'tàng hình' trước mọi máy bay trinh sát

Bộ Quốc phòng Nga sẽ trang bị hệ thống tên lửa phòng không S-400 và S-500 bằng những"container - tàng hình", có khả năng tự bảo vệ khỏi sự phát hiện của máy bay trinh sát đối phương


 Sau đây là tính năng của một số tổ hợp tên lửa mà Nga đang triển khai quanh các căn cứ của mình ở Syria:

 * Bastion là hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển di động do Nga phát triển và chế tạo. Hiện có 3 quốc gia đang sở hữu loại tên lửa này, trong đó có Nga, Syria. Hệ thống này được trang bị tên lửa siêu thanh chống hạm P-800 Oniks.


Hệ thống Bastion được trang bị tên lửa siêu thanh chống hạm P-800 Oniks

 * S-300 là một loạt các hệ thống tên lửa đất-đối-không tầm xa có khả năng chống lại máy bay và tên lửa hành trình:


Nga triển khai 7 tổ hợp S-300 bảo vệ các căn cứ ở Syria

* Pantsir là một tổ hợp tên lửa - pháo phòng không, tổ hợp này có thể tiêu diệt các mục tiêu trong tầm ngắn và tầm trung. Đây là một sản phẩm của KBP ở Tula, Nga. Tổ hợp này có thể được đặt trên khung gầm xe bánh xích hoặc bánh lốp, hoặc đặt trên các bệ, trụ cố định.


Tổ hợp tên lửa - pháo phòng không Pantsir

ĐK (tổng hợp từ Sputnik, wiki)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm