Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton: 'Tha thứ là một sự chọn lựa'

13/07/2014 15:45 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa) - Sau thời gian dài nỗ lực, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã tạo dựng cho mình vị thế chính trị vững chắc, thoát khỏi cái bóng của chồng, cựu Tổng thống Bill Clinton.

Tuy nhiên, đằng sau những thành công lớn gặt hái được trong cuộc đời chính trị, nữ cựu Ngoại trưởng này vẫn đang phải tiếp tục đối mặt với những "dư chấn" scandal tình ái của chồng bà với Monica Lewinsky, thực tập sinh Nhà Trắng từ gần 20 năm trước. Khi tham gia chuyên mục Woman's Hour của BBC 4 radio một tuần trước, bà Clinton một lần nữa lại bị hỏi về "bê bối tình dục" của Bill Clinton năm 1998.

MC Jenni Murray của BBC 4 radio: “Tôi không muốn phải đề cập đến vấn đề nhạy cảm này, nhưng sự hiện diện gần đây của Monica Lewinsky ở London, như báo chí công khai, cô ấy đã coi mình như một người phụ nữ bị sỉ nhục nhất thế giới. Bà cảm nhận như thế nào về Monica Lewinsky và tình cảm của chồng sau tất cả những việc đã xảy ra?"

“Tôi nghĩ, mối quan hệ đó là việc chắc chắn sẽ bị lộ thôi, cả đất nước cuối cùng đều sẽ biết. Tôi từng hy vọng Monica Lewinsky có thể quên đi quá khứ, xây dựng một cuộc sống mà cô ấy cho là phù hợp với mình.

Tuy nhiên, có một điều quan trọng hơn để tôi tập trung vào. Hãy nhìn lại nước Mỹ của chúng tôi, vẫn còn quá nhiều việc phải làm. Đất nước chưa thể hoàn toàn khôi phục sau cuộc khủng hoảng, những lo lắng và bất an, như các bạn thấy đấy. Vì vậy, những việc tôi cần làm là nhìn vào hiện tại”.

Hình ảnh hạnh phúc của vợ chồng Hillary Clinton tháng 1/1997

MC Murray đẩy vấn đề xa hơn: “Điều gì ở cựu Tổng thống Bill Clinton có thể khiến cho bà tha thứ sự không chung thủy của ông ấy?”

Bà Hillary Clinton trả lời: “Tha thứ là một sự chọn lựa. Và tôi cũng hoàn toàn tôn trọng những người không lựa chọn cách đó, có thể do cuộc sống của họ, dù cá nhân hay công việc, hoặc vì bất kỳ lý do nào khác. Còn tôi, tôi không hối hận khi đưa ra quyết định ấy.

Đúng, lựa chọn này rất khó nhưng đó là quyết định của chính tôi. Và sự thật là tôi không sai, cũng như với nhiều người, bằng cả trái tim mình họ sẵn sàng tha thứ. Có nhà văn vĩ đại đã từng dạy con người cách để một người bỏ qua lỗi lầm người khác. Khi tha thứ, họ sẽ được giải phóng khỏi những tổn thương và cảm thấy thoải mái, thậm chí còn thoải mái hơn cả người được tha thứ”.

Khi được hỏi về việc bà có tiếp tục tham gia lần tranh cử sắp tới không, bà Clinton trả lời: “Tới giờ tôi vẫn chưa chắc chắn, và tôi sẽ không đưa ra quyết định cho tới khi tôi thực sự sẵn sàng. Bởi đây là một vấn đề rất quan trọng và có tầm ảnh hưởng lớn”.

Duy Quỳnh
Theo Huffington Post


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm