Rộn ràng Tết cổ truyền 'đến sớm'

31/01/2016 15:12 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Dù còn 1 tuần nữa mới đến Tết cổ truyền, song nhóm Đình Làng Việt đã tổ chức một ngày Tết cổ truyền "mẫu mực" vào ngày và đêm hôm qua tại đình làng So (Hà Nội). Chương trình nhận được sự hưởng ứng của Sở Văn hóa- Thể thao Hà Nội cùng người dân sở tại.

Bên cạnh các hoạt động âm nhạc, mỹ thuật, ẩm thực truyền thống, sự kiện còn tôn vinh những người thủ từ đã gắng công gìn giữ "mái đình làng Việt". Đặc biệt. các thủ từ ở đình Quang Húc đã được ghi nhận công lao to lớn sau bao ngày sát cánh cùng người dân chống lại "thảm họa" trùng tu. Theo chia sẻ của các cụ. sau khi các cơ quan truyền thông phản ánh, đơn vị thi công đã phải thay hàng cột và khắc phục hàng loạt lỗi thi công. Dự kiến, sang năm mới Bính Thân, công trình trùng tu sẽ hoàn thành.

Đồng thời, chương trình cũng ghi dấu sự trở lại của lối hát cửa đình sau nửa thế kỷ vắng bóng khỏi Hà Thành. Cụ thể, đoàn ca trù Hải Phòng dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân Nguyễn Phú Đẹ đã phục hồi thành công hoàn toàn 14 thể cách trong lối hát cửa đình. Vừa rồi, đoàn đã công diễn thành công tại Hải Phòng, và trong đêm qua (30/1) đoàn cũng đã hát dâng thánh ở đình làng So, ghi dấu sự trở về của một làn điệu tưởng đã thất truyền tại kinh kỳ.

Một số hình ảnh về chương trình Tết Việt của nhóm Đình làng Việt:


Những cao tuổi dâng lễ trước khi các hoạt động ở đình So diễn ra


Làm bánh chưng truyền thống là một hoạt động nhận được nhiều sự quan tâm của các thành viên. Ảnh: Nguyễn Văn Khôi


Nhiều người khác tìm đến góc thư pháp để ghi những nguyện ước đầu năm


Những người cao tuổi địa phương nghĩ về Tết Việt. Ảnh: Nguyễn Văn Khôi


Chương trình cũng có sự tham gia của NSƯT Thanh Bình, giọng chèo hàng đầu Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Văn Khôi


Tiết mục diễn xướng hầu đồng khiến chương trình trở nên sôi động


Các cụ thủ từ "kể chuyện ngàn năm"...


Chương trình nhận được sự quan tâm của nhiều bạn trẻ. Ảnh: Nguyễn Văn Khôi

Phạm Mỹ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm