Thần tượng Bolero: Quang Linh ngày càng 'lộ' duyên dù bị thí sinh Đan Trường 'cướp bài tủ'

25/03/2016 08:35 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Vòng Thách đấu chương trình Thần tượng Bolero với sự tranh tài của 2 cặp thí sinh còn lại của giám khảo Đan Trường và 4 cặp thí sinh của đội giám khảo Quang Linh đã khép lại sau đêm thi ngày 24/3.

Nối tiếp 2 cặp thí sinh ở tuần trước, tuần này, đội của “anh Bo” Đan Trường với hai cặp thi Kim Cương và Yên Nhiên, Ngô Trung Quang và Lê Hoàng Nguyên đã đem lại những ấn tượng khó quên không chỉ dành cho khán giả mà với chính các huấn luyện viên.

Chọn ca khúc “tủ” của Quang Linh Ca dao em và tôi, Kim Cương và Yên Nhiên đã có một phần trình bày “đánh gục” huấn luyện viên này một cách không thể thuyết phục hơn. Quang Linh cho biết đây là ca khúc mà 20 năm qua mà ngày nào anh cũng hát.


Kim Cương - Yên Nhiên

Nhưng “Tôi đang xem một tiết mục không phải đi thi mà đây là một tiết mục chuyên nghiệp, một bài hát trong một cái đĩa mà tôi bỏ cái đĩa và tôi bấm nút tôi nghe thôi.

Đây là ca cực khó chứ không phải khó vừa cho anh Đan Trường. Một bên là Thúy Vân là một bên là Thúy Kiều, không có khác nhau gì mấy. Sẽ có hai lựa chọn cho anh Đan Trường một là chọn luôn cả hai bạn, còn hai là anh loại luôn là cả bạn.” – Quang Linh cảm thán.


Trong khi đó, với ca khúc Mùa đông của anh, Trung Quang thể hiện sự ấm áp thì Hoàng Nguyên lại khá ngọt ngào đi vào lòng khán giả

Trong đêm thi 24/3, Quang Linh không chỉ thể hiện khả năng chọn bài cho các thí sinh của mình rất có "gout" với màu sắc rất Huế và cả rất ... Quang Linh mà anh còn là một huấn luyện viên có những nhận xét khiến khán giả rất thích thú. Đây là ưu điểm ngày càng “lộ” của Quang Linh tại sân chơi này.

Vì thế, không phải chờ đến đội của mình thi đấu, ngay ở phần thi của Trung Quang – Hoàng Nguyên của đội Đan Trường, huấn luyện viên Quang Linh đã có những nhận xét dí dỏm: “Tôi thấy bạn Trung Quang không giống 18 tuổi mà tôi tưởng 81, vì cách hát của bạn rất hay. Khi bạn vào bài đã thuyết phục tôi. Bolero mà bạn thể hiện là bolero thành thị, nó có độ sang trọng.

Nhìn bạn có cái dáng nhỏ cực kỳ xinh xinh như anh. Em sẽ không có sự lịch lãm như anh Quang Dũng, vẻ điển trai của anh Đan Trường hay công ty lớn hậu thuẫn phía sau như Cẩm Ly mà em chỉ có đúng hình ảnh của anh”.

Với 4 cặp thí sinh của mình, huấn luyện viên Quang Linh đã có sự lựa chọn "triệt để": loại cả cặp và lấy cả cặp. Vì thế, hai cặp "đào – kép” Phương Anh – Đình Phước, Trường Sơn, Huỳnh Thật đã được vào vòng trong.


Phương Anh - Đình Phước


Trường Sơn - Huỳnh Thật

So với các giọng ca còn lại, đây là những gương mặt sáng giá trong "con mắt" của huấn luyện viên. Tuy nhiên, khán giả vẫn tiếc cho Hồ Ngọc Vàng hay Phương Liên.

Xem lại phần thi của hai thí sinh Kim Cương và Yên Nhiên trong ca khúc Ca dao em và tôi


Yến Thảo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm