So sánh cực thú vị giữa Bob Dylan và Trịnh Công Sơn

15/10/2016 07:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - John Schafer đã chọn điểm nhìn so sánh giữa Trịnh Công Sơn và Bob Dylan, một so sánh tưởng chừng có lý để rồi chỉ ra rằng, đây là hai con người hoàn toàn khác nhau, cả về cá tính âm nhạc lẫn tâm thế.

Đã có nhiều sách viết về Trịnh Công Sơn và cố gắng giải mã những huyền thoại cũng như đưa ra cách hiểu về cuộc đời âm nhạc của người nhạc sĩ này. Tuy nhiên, Trịnh Công Sơn hiện diện như thế nào ở góc độ một người nước ngoài, đặc biệt là một người Mỹ đã từng trải qua thời nhạc sĩ sống, thì cuốn sách này, Trịnh Công Sơn & Bob Dylan - Như Trăng & Nguyệt, có lẽ là một trong số ít ỏi đã nói đến, và hơn thế, phân tích một cách chi ly mà bao quát.


Tác giả quyển sách này, John Schafer, là giáo sư dạy môn văn chương đối chiếu tại Đại Học Humboldt, California, từng viết nhiều bài nghiên cứu về văn chương Việt Nam. Ông đã chọn điểm nhìn so sánh giữa Trịnh Công Sơn và Bob Dylan, một so sánh tưởng chừng có lý để rồi chỉ ra rằng, đây là hai con người hoàn toàn khác nhau, cả về cá tính âm nhạc lẫn tâm thế.

TTVH xin giới thiệu phần tóm tắt sự so sánh này của nhà văn Nguyễn Trương Quý, người giới thiệu sách:





























































Mời bạn xem slideshow tại đây

Nguyễn Trương Quý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm