Những câu nói đưa Fidel Castro thành chính khách mạnh mẽ bậc nhất thế giới

26/11/2016 18:05 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Lãnh tụ Cuba Fidel Castro đã qua đời sáng nay theo giờ Việt Nam, thọ 90 tuổi. Ông là người có tầm quan trọng và ảnh hưởng lớn tới lịch sử nhân loại, điều mà không nhiều chính trị gia làm được.

Dưới đây là những câu nói vĩ đại đã góp phần đưa Fidel Castro trở thành một trong những chính khách mạnh mẽ nhất trên thế giới (lược dịch theo hãng tin Nga RT)

“Một cuộc cách mạng không phải là chiếc giường rải đầy hoa hồng. Một cuộc cách mạng là sự đấu tranh đến chết giữa tương lai và quá khứ”, trích phát biểu tại Havana năm 1961 nhân kỷ niệm cách mạng Cuba

“Tôi có một trái tim bằng thép”, là trả lời của Fidel Castro năm 1972 trước nhiều luồng tin rằng ông đang mắc bệnh tim

“Dựa vào tiêu chuẩn đạo đức nào mà các lãnh đạo Mỹ có thể nói về nhân quyền ở một đất nước nơi có những triệu phú và những kẻ ăn xin, nơi người da màu phải đối mặt với phân biệt đối xử, phụ nữ phải bán dâm, và vô vàn người gốc Mexico, Puerto Rico và Mỹ Latin đang bị phản đối, bóc lột và làm nhục?”- trích phát biểu của Fidel Castro tại Hội nghị Thanh niên Cộng sản Thế giới năm 1978

“Lâu nay, tôi đã đi đến kết luận rằng sự hi sinh cuối cùng tôi phải làm vì sức khỏe cộng đồng là ngừng hút thuốc. Tôi thật sự không nhớ nhung nó lắm”, khi ông tuyên bố ngừng hút thuốc lá năm 1985

“Tôi đã gần 90. Tôi sẽ sớm ra đi như mọi người khác. Đó là thời khắc sẽ tới với tất cả chúng ta, nhưng tư tưởng của người Cộng sản Cuba là bằng chứng cho thấy, chỉ cần làm việc với tấm lòng và phẩm giá, chúng ta có thể sản xuất ra những giá trị vật chất và tinh thần mà người dân cần”, Fidel Castro phát biểu tại hội nghị Đảng Cộng sản Cuba năm 2016 

Thư Vĩ

Theo RT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm