20 năm đường hầm eo biển Manche: Kỳ quan thế giới hiện đại

06/05/2014 16:50 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày hôm nay (6/5), Anh và Pháp đã kỷ niệm tròn 20 năm ngày khánh thành đường hầm qua eo biển Manche. Đường hầm được coi là một trong 7 kỳ quan của thế giới hiện đại.

Nhân kỷ niệm sự kiện quan trọng này, một buổi triển lãm lịch sử sẽ được tổ chức ở nhà ga của Eurotunnel thuộc miền bắc nước Pháp. Đường hầm lần đầu tiên được đề xuất bởi một kỹ sư người Pháp vào năm 1802. Tuy nhiên phải sau khi kết thúc Chiến tranh Thế giới lần hai, Anh và Pháp mới đẩy mạnh kế hoạch xây dựng đường hầm.

Từ năm 1988, hơn 13.000 công nhân của Anh và Pháp đã phải mất hơn 5 năm để hoàn thiện kỳ quan của thế giới mới. Ngày 6/5/1994, Tổng thống Pháp Francois Mitterrand đã cùng Nữ hoàng Anh cắt băng khánh thành đường hầm tại Calais. Đường hầm qua eo biển Manche từng được coi là một trong những dự án quan trọng nhất của thế kỷ 20 và là một trong 7 kỳ quan của thế giới hiện đại.

Sự kiện cũng là cơ hội để những kỹ sư và công nhân người Anh, Pháp có cơ hội gặp lại nhau sau quãng thời gian tròn 20 năm.

Đăng Nguyễn
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm