Xác ướp động vật từ thời Ai Cập trưng bày tại bảo tàng California

31/03/2014 16:50 GMT+7 | Di sản

(Thethaovanhoa.vn) - Người Ai Cập cổ đại có tình yêu đặc biệt với các loài động vật như chó, mèo hay rắn và chim. Họ đã sử dụng cách thức ướp xác để giữ lại hình dáng những động vật yêu quý mãi mãi.

Thống kê của các nhà khảo cổ có ít nhất 10 triệu xác ướp động vật tại Ai Cập, một số được ướp xác và chôn cất như một thành viên trong gia đình hoàng tộc, số khác được đem chôn cất tại nơi an nghỉ của các Pharaoh.

Hàng chục mẫu vật ở chất lượng tốt được trưng bày tại viện bảo tàng Bowers ở California. Bảo tàng sẽ mở cửa đón khách tham quan từ ngày 22/3-15/6.

"Bảo tàng đã cho thấy sự gắn bó gần gũi của người Ai Cập cổ xưa với những loài động vật khác nhau. Người Ai Cập tin rằng mọi loài động vật đều có linh hồn riêng". Qua đó đưa nền văn hóa Ai Cập gần gũi hơn đối với thế giới.

Đăng Nguyễn
Tổng hợp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm