Quốc vương Thái Lan qua đời: Cầu thủ Thái tôn kính Nhà Vua bất cứ lúc nào có thể

13/10/2016 22:02 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Hoàng gia Thái Lan ra thông báo cho biết chiều ngày 13/10/2016 quốc vương Bhumibol Adulyadej đã qua đời sau thời gian lâm bệnh nặng và phải điều trị ở bệnh viện Sirijai.

Quốc vương Bhumibol Adulyadej là nhà vua có thời gian trị vì lâu nhất trên thế giới.  Ông lên ngôi ngày 9/6/1946 và trị vì từ đó đến nay. Quốc Vương là người được toàn dân Thái Lan tôn kính bởi tài năng xuất chúng và đức độ cao vời của ông.

Đặc biệt, đội tuyển bóng đá Thái Lan luôn dành cho quốc vương Bhumibol Adulyadej sự kính trọng hiếm có, coi ông như biểu tượng của may mắn, thành công, của niềm tự hào dân tộc và là nguồn cổ vũ lớn lao cho họ trong khó khăn.

Trang phục truyền thống trên sân nhà của tuyển bóng đá Thái Lan là áo đỏ, quần đỏ, tất đỏ. Nhưng từ tháng 10/2007, Thái Lan sử dụng trang phục thi đấu sân nhà toàn màu vàng nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 của quốc vương Bhumibol Adulyadej trong khi sân khách Thái Lan sử dụng trang phục truyền thống toàn màu xanh.


U17 Thái Lan dự giải trẻ AFF 2007 và cũng không quên giơ cao ảnh của quốc vương Bhumibol Adulyadej

Tuyển Thái Lan dự AFF Suzuki Cup 2008 trên sân nhà với trang phục toàn màu vàng nhân dịp mừng sinh nhật  tuổi 80 của quốc vương Bhumibol Adulyadej

Vẫn là cầu thủ Thái Lan giơ ảnh của quốc vương Bhumibol Adulyadej

Thái Lan dự SEA Games 27 và không thể thiếu ảnh quốc vương Bhumibol Adulyadej


Chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2008 ở Mỹ Đình (hòa 1-1). Dù đá sân khách nhưng Thái Lan vẫn mặc áo vàng vì tin có thể ngược dòng trước tuyển Việt Nam

Cầu thủ và lãnh đội Thái Lan dự SEA Games 28 với bức ảnh quốc vương Bhumibol Adulyadej

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm