Lễ khai mạc Para Games 7: Đơn giản, ấm áp tình người

15/01/2014 06:42 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Không kém ngày khai mạc SEA Games 27, nước chủ nhà Myanmar đã đem đến cho các VĐV khuyết tật một buổi lễ tuy đơn giản nhưng không kém phần hoành tráng, hiện đại, khơi gợi niềm cảm hứng chinh phục của các VĐV.

Một thành viên của BTC cho biết: “Để chuẩn bị cho buổi lễ khai mạc, BTC đã bố trí lực lượng đến khoảng 5.000 người. Chúng tôi mong muốn đem lại niềm vui cho tất cả các đoàn và với người dân của chúng tôi”.

Bắt đầu từ 15h, khi các “kép” chính là những VĐV người khuyết tật chưa đến thì SVĐ Wunna Theikdi đã đón rất đông CĐV. Dù sức lan tỏa không thể so sánh bằng SEA Games nhưng với khoảng 15.000 người bao phủ SVĐ Wunna Theikdi có sức chứa tối đa 3 vạn chỗ, sự kiện Para Games cũng rất được người dân Myanmar lưu tâm.

Lễ khai mạc vẫn mang đậm chất Myanmar với bản sắc văn hóa nông nghiệp và Phật giáo. Đền chùa, lúa nước được khắc họa với sắc vàng óng ánh đặc trưng, cùng với những tia sáng xanh đỏ lung linh trên khán đài.

BTC đã mời rất nhiều ca sĩ nổi tiếng của Myanmar đến phục vụ buổi lễ. Rất nhiều bài hát âm hưởng dân gian lẫn hiện đại được ngân lên khiến người dân hưng phấn hát theo.

Không chỉ gói gọn trong một sự kiện thể thao, lễ khai mạc Para Games còn như một lễ hội văn hóa, cho bạn bè các nước một cảm nhận sâu sắc về xứ sở rất phát triển của Đạo Phật.

Người Myanmar đón chào các VĐV khuyết tật tham dự diễu hành với một tình cảm rất nồng nhiệt. Những tràng pháo tay và vẫy cờ không ngớt như chứng minh tất cả cùng là những con người bình thường và không có khoảng cách nào ở đây.

Nhân vật cao cấp nhất trong Chính phủ Myanmar dự lễ khai mạc là Phó Tổng thống Nyan Tun. Ông Nyan Tun đề cao những điều tốt đẹp mà thể thao đem đến cho người khuyết tật và vinh hạnh lần đầu tiên đăng cai sự kiện mang tính nhân văn sâu sắc.

Phó Tổng thống Myanmar khuyến khích tinh thần hữu nghị, đoàn kết bạn bè trong khu vực thông qua ngày hội này. Ông nhấn mạnh thể thao không chỉ giúp cho người khuyết tật sức khỏe mà còn giúp họ đóng góp nhiều hơn cho xã hội ở mọi lĩnh vực.

Đại diện VĐV bóng bàn và trọng tài nước chủ nhà đã tuyên thệ sẽ cùng trung thực, nỗ lực hết mình để có một kỳ Đại hội thành công. Ngay sau đó, màn rước đuốc với những VĐV khuyết tật hàng đầu Myanmar đã tạo cho người xem một cảm giác xúc động xen lẫn hứng khởi. Ngọn đuốc được mũi tên bắn thẳng lên đài đuốc rực sáng một góc trời đúng 21h địa phương báo hiệu một sân chơi Para Games đã sẵn sàng cho tất cả các VĐV.

Từ hôm nay, hành trình chinh phục bản thân, mang vinh quang về cho Tổ quốc sẽ bắt đầu với tất cả các VĐV.

Việt Hòa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm