Chiêm ngưỡng cung đường sắt hiểm trở nhất Việt Nam

17/02/2014 16:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Tuyến đường đường sắt Bắc - Nam dài gần 1.730km, trong đó có gần 28km đi qua 6 hầm (trên tổng số 27 hầm toàn tuyến) và 18 cầu thuộc phân đoạn Hải Vân là đoạn đường được đánh giá là hiểm trở nhất Việt Nam.

Theo lộ trình Bắc - Nam, phân đoạn Hải Vân lần lượt đi qua 5 ga, gồm: Lăng Cô, Hải Vân Bắc (thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế), ga Hải Vân ga Hải Vân Nam, ga Kim Liên (thuộc TP. Đà Nẵng). Trong đó, ga Hải Vân nằm giữa đèo, tại Km 766 + 790, là ga nằm ở độ cao lớn nhất trên toàn tuyến đường sắt Bắc – Nam.


Phân đoạn Hải Vân có 18 cầu, được xây dựng từ thời Pháp thuộc và hiện nay thường xuyên được duy tu, bảo dưỡng.

Phân đoạn Hải Vân được chia làm 3 cung, phân nửa chiều dài của phân đoạn này nằm trên địa phận của tỉnh Thừa Thiên Huế, nhưng tất cả đều thuộc sự quản lý của Công ty TNHH một thành viên quản lý đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng. Đây là cung đường hiểm trở với độ dốc cao nên khi qua đèo, các đoàn tàu phải có 1 đầu máy diesel đẩy đến ga Hải Vân ở giữa đèo.

Thethaovanhoa.vn xin gửi đến quý độc giả những hình ảnh về sự hiểm trở cũng như phong cảnh của cung đường này. Những hình ảnh được ghi lại vào một buổi sáng ngập tràn nắng ấm đầu xuân không khỏi gợi nhớ đến những lời ca: Qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi….Trời quê hương trong xanh như lời hát/ Biển quê hương ru êm êm bờ cát/ Đưa chúng ta cùng đi ra Bắc hay về Nam là thương nhau/ Em Bắc cầu cho tàu em tới/ Là yêu nhau mấy suối em cũng lội/  Là yêu nhau mấy suối em cũng trèo….(Tàu anh qua núi - Phan Lạc Hoa)

Thanh Hiếu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm