5 sự thật thú vị về “nàng tiên quốc dân” của Hàn Quốc Kim Yuna

20/02/2014 19:16 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Kim Yuna là một VĐV trượt băng nổi tiếng của Hàn Quốc. Cô gái 23 tuổi này nổi tiếng xinh đẹp, giàu có, vị tha và cả tài viết lách.

1. Bảng thành tích đồ sộ

Dù chỉ mới 23 tuổi, Kim Yuna đã có bộ sưu tập thành tích khiến bất cứ VĐV trượt băng nghệ thuật nào cũng phải ngưỡng mộ. Bốn năm trước, Yuna đạt thành tích cao nhất ở Thế vận hội mùa Đông Vancouver. Yuna cũng 2 lần vô địch thế giới vào năm 2009 và 2013, 3 lần vô địch giải Grand Prix và 6 lần đăng quang ở giải trượt băng quốc gia Hàn Quốc.

2. Nổi tiếng hơn cả ca sĩ, diễn viên Hàn Quốc

Yuna là VĐV hiếm hoi được toàn bộ nhân dân Hàn Quốc yêu mến. Cô được người dân ở đây gọi với biệt danh rất dễ thương “nàng tiên của quốc dân”. Sự nghiệp thành công không những mang tới cho Yuna danh tiếng mà còn cả tiền bạc. Danh sách nhà tài trợ của cô bao gồm những tập đoàn tư nhân lớn nhất Hàn Quốc như Samsung, Huyndai, hãng hàng không quốc gia Korean Air, ngân hàng Kookmin Bank và hãng thời trang thể thao Nike của Mỹ. Tháng 8 năm 2010, Yuna được tạp chí Forbes xếp vào danh sách những nữ VĐV có thu nhập cao nhất thế giới, với số tiền đổ về tài khoản mỗi năm vào khoảng 9,7 triệu USD.

Yuna cũng đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch giúp Hàn Quốc giành quyền đăng cai Thế vận hội mùa Đông 2018.

3. Ra mắt 2 cuốn sách vào năm 2010

Không chỉ là một VĐV, Yuna còn được biết đến với tư cách là một ca sĩ và cây bút có phong cách tại quê nhà Hàn Quốc. Tháng 1 năm 2010, Yuna phát hành cuốn sách có tựa đề “Seven-Minute Drama” kể về những trải nghiệm của cô trong sự nghiệp trượt băng từ lúc 7 tuổi tới khi hiện diện tại Thế vận hội Vancouver. Hai tháng sau đó, Yuna tiếp tục cho ra mắt cuốn sách thứ 2 mang tên “Like Kim Yuna” hướng tới những độc giả trẻ.

4. Dự định nghỉ hưu sau Olympic mùa Đông Sochi

Theo thông tin từ Thời báo Hàn Quốc (Korea Times), Yuna sẽ nghỉ hưu sau Thế vận hội Sochi và mong muốn làm việc cho Ủy ban Olympic quốc tế (IOC).

5. Ngôi sao có lòng nhân ái

Yuna là một ngôi sao có nhiều hoạt động từ thiện. Cô đã trích tiền từ thu nhập của mình để ủng hộ cho nhiều quỹ từ thiện không chỉ ở Hàn Quốc mà trên toàn thế giới. Năm 2010, cô quyên tiền ủng hộ nạn nhân động đất ở Haiti và một năm sau đó, cô kêu gọi sự ủng hộ cho nạn nhân của thảm họa động đất sóng thần ở Nhật Bản.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm