Đội hình xuất sắc nhất AFF Cup 2014: Có tên Công Vinh và Thành Lương

23/12/2014 00:23 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trang Fourfourtwo (phiên bản Malaysia) đã công bố đội hình xuất sắc nhất AFF Cup 2014. Trong đó có cầu thủ Thành Lương và Công Vinh của đội tuyển Việt Nam.

1- Thủ môn Kawin Thamsatchanan (Thái Lan)

Thủ môn 24 tuổi người Thái Lan cùng với người gác đền của Malaysia Khairul Fahmi Che Mat, đã thực hiện 19 pha cứu thua ở AFF Cup 2014. Anh chỉ để lọt lưới 6 bàn. Năm bàn trong số đó là trước các cầu thủ Malaysia trong 3 lần đối đầu. Lần duy nhất Thamsatchanan không thủng lưới trước Malaysia ở giải này là trong trận chung kết lượt đi ở Thái Lan.


Thủ môn Kawin Thamsatchanan là chốt chặn đáng tin cậy của Thái Lan

2- Hậu vệ Shukor Adan (Malaysia)

Sự trở lại của cầu thủ 35 tuổi Shukor Adan ở AFF Cup lần này sau khoảng thời gian dài vắng mặt đã gây bất ngờ lớn. Dù không còn đủ thể lực để đua tốc độ với những cầu thủ đối phương nhưng Adan với kinh nghiệm của mình biết cách khắc chế họ. Anh là cầu thủ đa năng, có thể đá hậu vệ hay tiền vệ phòng ngự. Bên cạnh đó, Adan còn có khả năn đọc trận đấu và đã giúp Malaysia lọt vào trận chung kết.


Shukor Adan vẫn thi đấu tốt dù 35 tuổi

3- Hậu vệ Tanaboon Kesarat (Thái Lan)

Kesarat vốn là một tiền vệ nhưng anh chuyển sang đá hậu vệ sau khi trung vệ Adisorn Promrak chấn thương. Đây có lẽ là quyết định đúng đắn của ban huấn luyện Thái Lan. Kesarat đã giúp Thái Lan không ít lần sạch lưới khi anh đá trung vệ. Khả năng chơi bóng một cách thông minh của Kesarat đã giúp Thái Lan chuyển từ phòng ngự sang tấn công rất nhanh.


Kesarat là một phát hiện thú vị ở hàng thủ Thái Lan

4- Hậu vệ Peerapat Notechaiya (Thái Lan)

Hậu vệ trái Notechaiya đã phát huy khả năng của mình dưới triết lý tấn công của HLV Kiatisuk Senamuang. Notechaiya liên tục dâng lên ở bên cánh trái để hỗ trợ cầu thủ chạy cánh. Ngoài ra, Notechaiya cũng không ngần ngại tung ra những cú dứt điểm. Anh đã thực hiện 6 cú sút, nhiều nhất so với bất cứ hậu vệ nào ở AFF Cup 2014.


Notechaiya đã góp phần quan trọng giúp Thái Lan vô địch AFF Cup

5- Tiền vệ Phạm Thành Lương (Việt Nam)

Ở tuổi 26, Thành Lương là một trong số những cầu thủ kì cựu của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2014. Anh đã góp mặt trong kỳ AFF Cup 2008 khi Việt Nam giành chức vô địch. Cầu thủ có biệt danh “Sóc nhỏ” này có khả năng rê rắt tốt và lối chơi tinh quái, đã khiến hàng thủ đối phương gặp nhiều khó khăn. Cú sút xa thành bàn của Thành Lương ở trận gặp Philippines đã tóm tắt được hết màn trình diễn của Thành Lương ở giải đấu này: ma thuật thực sự.


Thành Lương thi đấu ấn tượng ở AFF Cup

6- Tiền vệ Chanathip Songkrasin (Thái Lan)

Sau khi góp mặt trong hành trình đến với bán kết môn bóng đá nam của Thái Lan ở Thế vận hội Incheon 2014, Chanathip Songkrasin tiếp tục có phong độ cao ở AFF Cup 2014 và góp phần giúp đội tuyển của mình giành chức vô địch. Bất chấp vóc dáng nhỏ bé, Songkrasin có nhãn quan chuyền bóng tốt và khả năng đi bóng tốc độ. Không nghi ngờ gì nữa, Songkrasin chính là Cầu thủ hay nhất AFF Cup 2014.


Songkrasin được xem là Cầu thủ hay nhất AFF Cup 2014

7- Tiền vệ Safiq Rahim (Malaysia)

Safig Rahim đoạt giải Vua phá lưới AFF Cup 2014 với 6 bàn thắng, trong đó có nhiều pha lập công trên chấm 11m. Những bàn thắng đó đến vào thời điểm quan trọng của trận đấu và góp phần đem lại chiến thắng cho Malaysia. Thiếu vắng Rahim, Malaysia khó có thể vào đến chung kết AFF Cup 2014.


Safig là cầu thủ quan trọng của Malaysia ở giải đấu lần này

8- Tiền vệ Hariss Harun (Singapore)

Mặc dù Singapore sớm dừng cuộc chơi ở AFF Cup nhưng Hariss Harun là một trong số ít những cầu thủ của Singapore được đánh giá cao. Bên cạnh việc hỗ trợ cho hàng thủ, Harun còn thường tham gia tấn công. Anh đã ghi 2 bàn thắng ấn tượng ở trận gặp Myanmar.


Hariss Harun là một trong số ít những cầu thủ của Singapore được đánh giá cao ở AFF Cup 2014

9- Tiền vệ Indra Putra Mahayuddin (Malaysia)

Ban đầu Indra Putra, 33 tuổi, là cầu thủ dự bị, tuy nhiên sau đó nhờ hiệu suất thi đấu cao và khả năng ghi bàn, anh được ra sân nhiều hơn. Ở trận chung kết lượt về với Thái Lan, Indra Putra đã thực hiện một pha đánh đầu tuyệt đẹp.


Indra Putra là một trong số những cầu thủ Malaysia đáng chú ý ở AFF Cup 2014

10- Tiền đạo Lê Công Vinh (Việt Nam)


Lê Công Vinh đã ghi 13 bàn thắng ở các kì AFF Cup

Lê Công Vinh được cho là cầu xuất sắc nhất ở thời điểm hiện tại của bóng đá Việt Nam. Anh là chân sút chủ lực của đội tuyển Việt Nam. Với 4 bàn thắng ở giải đầu lần này, tổng số bàn thắng của Công Vinh ở AFF Cup đã tăng lên con số 13. Giờ đây Công Vinh chỉ kém danh thủ bóng đá Việt Nam Lê Huỳnh Đức đúng 1 bàn và kém Noh Alam Shah, chân sút ghi nhiều bàn nhất ở các kì AFF Cup, 4 bàn.

11- Tiền đạo Phil Younghusband (Philippines)

Với vóc dáng cao to và khả năng dứt điểm tốt, Phil Younghusband thực sự là mối đe dọa cho các hàng thủ. Cầu thủ này tổng cộng đã tung ra 16 cú sút ở AFF Cup 2014, cao  thứ hai sau tiền đạo Kyaw Ko Ko của Myanmar (18). Younghusband đã xé tung mành lưới của Lào, Indonesia và không nổ súng ở trận gặp Việt Nam và Thái Lan.


Husband tịt ngòi ở trận gặp Việt Nam

Sơn Tùng
Theo Fourfourtwo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm