CĐV West Ham tấn công xe chở các cầu thủ Man United

11/05/2016 07:55 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Chủ tịch David Sullivan của West Ham đã lên tiếng chỉ trích Man United vì khiến trận đấu bị trì hoãn tới 45 phút, dù cho nguyên nhân chính đến từ việc các CĐV West Ham đã tấn công chiếc xe chở các cầu thủ Man United.

Đây là trận đấu cuối cùng của West Ham trên sân Boleyn Ground. Kể từ mùa sau, The Hammers sẽ chuyển tới sân Olympic. Vì thế, các CĐV đã tụ tập rất đông ở ngoài sân đấu xung quanh bức tượng của Bobby Moore, Geoff Hurst và Martin Peters để cùng nhau nói lời tạm biệt. Đã có khoảng 100 cảnh sát chống bạo động được huy động.

Khi chiếc xe của Man United đi đến thì đã bị các CĐV quá khích tấn công. Chai, lọ thủy tinh và một số thứ khác đã được ném thẳng vào xe của các cầu thủ Man United. Kết quả là một số cửa sổ của xe đã bị vỡ và làm hư hại. Thậm chí, một cảnh sát và một người dân thường đã bị thương nhẹ. Sau khi vụ việc kết thúc, đường phố rải rác rất nhiều các mảnh vỡ từ chai, lọ thủy tinh.

“Đã có một số thứ được ném về phía chiếc xe chở đội bóng Man United tối hôm 10/5. Một cảnh sát và một dân thường đã bị thương nhẹ. Hiện vẫn chưa có ai bị bắt giữ”, một nhân viên cảnh sát cho biết.


Đây là lần thứ hai Man United phải trì hoãn một trận đấu ở mùa giải này. Lần đầu là trận gặp Tottenham hôm 10/4. Nguyên nhân là “Quỷ đỏ” đã rời khách sạn quá muộn và vấp phải tình trạng tắc đường ở London.

“Tôi cảm thấy rất thất vọng. Man United nên có mặt ở đây từ lúc 4 giờ chiều (theo giờ Anh). Họ đã mắc phải sai lầm giống như trận gặp Spurs. Các cảnh sát đã quá tốt đối với họ. Dẫu sao, tôi vẫn cảm thấy thất vọng với CĐV đội nhà nhiều hơn cả. Chúng tôi có một chương trình chia tay sân bóng vô cùng tuyệt vời. Một số CĐV có lẽ không nên có mặt ở đó”, Chủ tịch David Sullivan chia sẻ trên Sky Sports.

Còn trên BBC Radio, ông một mực phủ nhận các CĐV đã gây ra hỏng hóc, hư hại với chiếc xe của Man United: “Chiếc xe không vào được bên trong là vì sự tắc nghẽn trên phố. Chiếc xe đã bị mọi người bao vây nhưng không có bất cứ sự tấn công nào lên chiếc xe. Nếu bạn kiểm tra sẽ thấy chiếc xe không bị hư hại gì cả”.
















Khi xem lại những hình ảnh trên, có lẽ chủ tịch của West Ham nên có những lời đính chính. Với việc để các CĐV tấn công gây hư hại cho chiếc xe chở đội bóng Man United, West Ham khó tránh khỏi một án phạt từ phía FA.

“FA kịch liệt lên án hành vi không lành mạnh này của các CĐV West Ham bên ngoài sân Boleyn Ground. Chúng tôi sẽ làm việc một cách chặt chẽ với CLB và cảnh sát Metropolitan để đưa ra kết luận đầy đủ về vụ việc này”, thông báo từ phía FA.

Mặc dù chiếc xe bị hư hại nhưng rất may các cầu thủ cùng ban huấn luyện của Man United đã không ai bị thương. “Chiếc xe đã bị làm cho hư hại nhưng chúng tôi vẫn phải đi tiếp và chuẩn bị cho trận đấu của mình. Không cần đến lượt tôi phải nói, tôi chắc rằng West Ham sẽ cảm thấy rất thất vọng với chính CĐV của mình”, Rooney cho biết.




Dẫu thế nào, Jesse Lingard vẫn thoải mái tự sướng

“Những bức ảnh sẽ nói lên tất cả. Tôi cũng đã nhìn thấy cảnh sát ghi hình vụ việc này lại. Đây là lần thứ hai chúng tôi gặp phải tình trạng này ở London. Có vẻ con người ở đây có quá nhiều cảm xúc. Hành động này chẳng đẹp đẽ gì. Nó làm ảnh hưởng tới các cầu thủ. Thật là một điều đáng tiếc”, HLV Van Gaal chia sẻ.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm