Anderson, Zaha và những sai lầm chuyển nhượng hài hước của Sir Alex

03/02/2015 14:50 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Anderson chuẩn bị trở về Brazil. Wilfried Zaha đã bị đẩy về Crystal Palace. Những vụ chuyển nhượng sai lầm của Sir Alex Ferguson cho đến giờ vẫn còn ám ảnh Louis van Gaal.

Nhưng không chỉ có hai anh. Có thể lên một danh sách những sai lầm chuyển nhượng của cựu HLV Man United.



Có giá 26 triệu bảng từ Porto vào năm 2007, Anderson sút thành công quả phạt đền ở chung kết Champions League 2008. Được kì vọng sẽ tiến lên đẳng cấp khác, nhưng Anderson không bao giờ lớn. Anh đang trên đường tới Internacional



Có giá 7,4 triệu bảng từ Guimaraes vào năm 2010, cầu thủ từng đá các giải bóng đá cho người vô gia cư tại Bồ Đào Nha chỉ ra sân 7 lần trước khi bị đẩy đi theo dạng cho mượn. Đầu mùa này, anh đến Benfica



Dimitar Berbatov có giá 30,75 triệu bảng từ Totttenham. Anh khiến Carlos Tevez  mất vị trí rồi phải ra đi. Nhưng anh không thể đưa Man United lên đỉnh cao như Cristiano Ronaldo đã làm được.



Mark Bosnich đến Man United theo dạng chuyển nhượng tự do từ Aston Villa. Anh được xem là người kế nhiệm Peter Schmeichel nhưng ra sân chỉ 23 lần trước khi bị thay thế bởi Fabien Barthez



Những người có khiếu hài hước ở Old Trafford bảo, Djemba Djemba tệ đến nỗi tên anh được nhắc lại 2 lần. "Roy Keane mới" đến từ Nantes vào năm 2003, giá 3,5 triệu bảng, chỉ ra sân 39 lần trước khi chuyển đến Aston Villa vào năm 2005.



Có giá 17 triệu bảng vào năm 2007, Hargreaves cùng Man United lên đỉnh cao Champions League vào năm 2008. Tuy nhiên, sau đó anh dính chấn thương nặng rồi sau cùng, chuyến đến Man City theo dạng chuyển nhượng tự do



Nhà vô địch World Cup 2002 Kleberson chỉ ra sân 30 lần nhưng có giá 6,5 triệu bảng từ Atletico Paranaense. Sau hai năm ở Old Trafford, anh được bán cho Besiktas với giá 2 triệu bảng



Có giá 4,5 triệu bảng từ Venezia vào năm 1999, Taibi chỉ ra sân 4 lần, nhận 11 bàn thua bao gồm cả một lỗi "đẻ trứng" sau cú sút của Matt Le Tissier. Anh bị bán đi vào tháng 1/2000.



Zoran Tosic được xem là tài năng triển vọng nên có giá tới 9 triệu bảng. Anh đến từ Partizan Belgrade vào năm 2009 nhưng chỉ ra sân 5 lần từ ghế dự bị trước khi được bán sang CSKA Moskva. 



Juan Veron có giá 28,1 triệu bảng vào năm 2003. Anh đến từ Lazio và được xem là nhân tố giúp làm "mềm hóa" hàng tiền vệ Man United. Nhưng sau 82 lần ra sân, ghi 11 bàn, anh bị bán cho Chelsea với giá 15 triệu bảng



Bản hợp đồng cuối cùng của Sir Alex Ferguson, có giá 12 triệu bảng vào năm 2013. Anh không chứng tỏ được khả năng, không cạnh tranh được vị trí trong đội hình chính. Anh vừa được đẩy về Crystal Palace

Gia Hưng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm