“Gà trống” mất cựa

05/10/2011 11:25 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Với chỉ một điểm hơn Bosnia&Herzegovina, Pháp không được phép mắc sai lầm trong 2 lượt trận cuối cùng. Trước khi nghĩ đến trận "chung kết" với đối thủ trực tiếp này, thầy trò Laurent Blanc cần để tâm đến trận tiếp đón Albania vào cuối tuần. Và hiện tại, chấn thương là vấn nạn lớn nhất mà Les Bleus phải đối mặt.

Vấn nạn chấn thương

Trước đó, đội tuyển áo Lam đã không có sự phục vụ của những hảo thủ như Philippe Mexes, Yoann Gourcuff, Abou Diaby và Guillaume Hoarau trong một quãng thời gian dài. Và một tuần qua, bản danh sách bệnh binh của HLV Blanc dường như tăng lên gấp đôi. Bacary Sagna bị gãy chân trong trận thua của Arsenal trước Tottenham hôm Chủ nhật. Tiếp đó, Blaise Matuidi, Kevin Gameiro và Franck Ribery lần lượt bị trả về vì những chấn thương khác nhau. Cả 3 ngôi sao trên đều không thể vượt qua buổi kiểm tra y tế cuối cùng chiều hôm qua, khi các bác sĩ xác nhận họ không đảm bảo thể lực cho trận đấu với Albania.

Đó là chưa kể việc 2 hậu vệ Eric Abidal và Laurent Koscielny đang trong giai đoạn phục hồi và chẳng có gì là ngạc nhiên nếu họ rời tuyển bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, vấn đề khiến HLV Blanc lo lắng nhất là chấn thương của tiền đạo số một Karim Benzema, như lời ông khẳng định. Chân sút 23 tuổi này bị đau cơ trong chiến thắng của Real Madrid trước Ajax tại Champions League hồi giữa tuần trước.

"Đó là vấn đề mà những HLV đội tuyển quốc gia phải chấp nhận", Blanc nói, "Các cầu thủ phải thi đấu quá nhiều trận ở CLB và chấn thương là điều dễ hiểu. Karim là tiền đạo số một và có ảnh hưởng lớn với tuyển Pháp. Tôi muốn có sự phục vụ của cậu ấy nhưng chúng ta phải biết chấp nhận và sẵn sàng với các phương án khác".


ĐT Pháp đang đối mặt với chấn thương- Ảnh Getty

Bài toán hàng công

Với chỗ trống mà Ribery để lại, Florent Malouda hoàn toàn có thể đảm đương nhiệm vụ bên hành lang cánh trái - đó cũng là vị trí sở trường của tiền vệ Chelsea. Tuy nhiên việc thay thế Benzema lại không hề đơn giản, dù trong tay HLV Blanc có rất nhiều tiền đạo giỏi.

Sau triều đại Domenech, Pháp đã thực hiện rất nhiều thử nghiệm ở vị trí tiền đạo cắm và điều này chỉ dừng lại khi mũi tên chỉ đến cái tên Benzema. Ngôi sao của Real Madrid đã ghi 5 bàn và có 4 đường kiến tạo sau 13 trận để vực dậy “Les Bleus”. Từ đó, Blanc bị báo chí buộc tội quá phụ thuộc vào "hàng ngoại" nhưng bất chấp tất cả, ông vẫn gạt bỏ các chân sút gây đình đám trong nước như Bafetimbi Gomis (Lyon), Loic Remy (Marseille) hay Jérémy Menez (Sochaux).

Tuy nhiên ở 2 thử thách cuối cùng và quyết định sắp tới, thật trớ trêu khi chiến lược gia người Pháp phải quay về với "hàng nội". Nhưng một vấn đề nữa lại nẩy sinh, hiện tại Ligue 1 đóng góp quá nhiều tiền đạo sừng sỏ nhưng Blanc chỉ cần có một.

Nếu xét theo tiêu chí phong độ, Gomis sẽ có lợi thế khi đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới giải quốc nội. Anh đã ghi 6 bàn sau 8 trận tại Ligue 1 cho Lyon ở mùa giải này. Tuy nhiên, đã 2 năm qua Gomis không khoác lên mình chiếc áo Lam và sự trở lại sẽ luôn luôn bị đặt những dấu chấm hỏi. Nếu xét về tiêu chí độ hòa hợp, có lẽ Menez và Remy sẽ được lựa chọn sau khi được báo chí thổi lên tận mây xanh chỉ qua vài chiến thắng của Pháp.

Chưa ai biết Blanc sẽ chọn cái tên nào nhưng có thể chắc chắn một điều. Ông vẫn sẽ duy trì sơ đồ 4-2-3-1 cẩn trọng với 1 tiền đạo đá cắm duy nhất, bất chấp đối thủ Albania sắp tới chắc chắn sẽ chọn lối chơi tử thủ trên sân khách. "Tôi không có lý do gì để thay đổi hệ thống. Ở cấp độ cao nhất tuyển Pháp, cái thời của sơ đồ 4-4-2 đã qua rồi", Blanc quả quyết.

Hà Dương

Debuchy thay Sagna

Hiện tại, Pháp mới chỉ gọi thêm hậu vệ cánh phải Mathieu Debuchy của Lille để thay thế Sagna. Trong khi vô số chấn thương mới phát sinh (Ribery, Matuidi, Gameiro) thì những cái tên được triệu tập bổ sung lại chưa được công bố. Hiện tại, HLV Blanc đang ngắm tiền vệ Charles N'Zogbia của Aston Villa. Cầu thủ 25 tuổi này đã chơi rất hay trong trận giao hữu với Ba Lan hồi đầu tháng 6. Anh là tác giả của bàn thắng duy nhất của chiến thắng ngày hôm đó. Pháp đang chỉ hơn Bosnia&Herzegovina 1 điểm và sẽ chạm trán đối thủ khó chơi này 4 ngày sau trận đấu với Albania. Dù được thi đấu trên sân nhà ở 2 lượt trận cuối nhưng Gà trống Gaulois không được phép chủ quan nếu muốn 1 suất đi thẳng tới VCK Euro 2012 vào mùa Hè sang năm.




Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm