Tennis

Federer: Duyên nợ từ Nalbandian đến Del Potro

16/09/2009 07:50 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Trong suốt 5 năm qua, Federer đã đánh bại Roddick, Murray, Andre Agassi, Lleyton Hewitt, Novak Djokovic ở trận bán kết.

Những chiến thắng ấy thể hiện sự toàn diện của tay vợt người Thụy Sĩ vì đối thủ của anh rất đa dạng với nhiều ngón nghề khác nhau: giao bóng mạnh mẽ cũng như lối chơi tinh tế, từ lão tướng giàu kinh nghiệm cho đến sự nhiệt tình của sức trẻ.

Nhưng Federer lại bất lực trước những tay vợt đến từ xứ sở tango. Thất bại trước Del Potro vừa qua đã chuỗi chiến thắng liên tiếp của Federer trong khuôn khổ Mỹ mở rộng đã phải dừng ở con số 41. Điều đặc biệt ở chỗ, tay vợt gần nhất đánh bại anh trước Del Potro cũng là người Argentina: David Nalbandian, ở vòng 4 Mỹ mở rộng 2003.
 
Chuỗi chiến thắng liên tiếp của Federer trong khuôn khổ Mỹ mở rộng đã phải dừng ở con số 41

* Federer không như Clijsters

Với Federer, thất bại quá nhanh chóng ở set cuối cùng (2-6) dường như đã tố cáo anh. Tay vợt người Thụy Sĩ luôn tuyên bố khát khao chinh phục mọi kỷ lục, nhưng cái cách buông xuôi như thế cho thấy động lực của anh đã bị giảm sút ít nhiều. Federer đã có 15 Grand Slam trong sự nghiệp, và khó ai có thể vượt qua cột mốc ấy nữa. Một chút tự mãn đã khiến anh phải trả giá và không thể cân bằng thành tích giành 6 chức vô địch Mỹ liên tiếp mà huyền thoại Bill Tilden từng lập cách đây hơn 8 thập kỷ (1920-1925).
 
Kim Clijsters đã trở thành bà mẹ đầu tiên vô địch Grand Slam sau 29 năm, còn Federer lại không thể trở thành ông bố hưởng niềm vui tương tự.
 
P.Chi

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm