"Thế hệ 87" sẵn sàng phục hưng ĐT Pháp

04/06/2012 14:43 GMT+7 | Bảng D

(TT&VH Online) - 8 năm sau ngày đăng quang tại giải đấu U17 châu Âu, những "chú nhóc" của "thế hệ 87" đã trở thành những chiến binh thực thụ và đã sẵn sàng cho một cuộc phục hưng ĐT Pháp tại kỳ EURO 2012 này.



Samir Nasri và Hatem Ben Arfa trong ngày đăng quang tại U17 châu Âu năm 2004 - Ảnh: Getty

Hatem Ben Arfa, Karim Benzema, Jeremy Menez và Samir Nasri là những cầu thủ xuất sắc bậc nhất của "thế hệ 87". Họ đã cùng nhau tung hoành trong màu áo ĐT U17 Pháp và giành chức vô địch giải U17 châu Âu năm 2004. Tại giải đấu này, tiền vệ của Man City và các đồng đội đã giành được thành tích bất bại, đáng kể nhất là 2 chiến thắng trước U17 Tây Ban Nha của những Cecs Fabregas và Gerard Pique (thắng 3-0 tại vòng bảng và thắng 2-1 trong trận chung kết).

Hatem Ben Arfa là vua phá lưới của giải đấu năm đó với 3 bàn thắng. Nasri cũng ghi bàn trong trận chung kết với Tây Ban Nha. Bộ đôi cầu thủ này khi đó được coi như một "hiện tượng" của đội hình U17 Pháp dưới triều đại Philippe Bergeroo. Nhà cầm quân này sau trận chung kết đó đã phải thốt lên: "Họ rất tự tin. Họ luôn suy nghĩ đơn giản rằng họ là những nhà vô địch. Trước trận chung kết, tôi có hơi bối rối và đã gọi điện cho Nasri, nhưng cậu ấy đã trấn an tôi rằng "Thầy đừng lo, chức vô địch là của chúng ta".

8 năm sau, lứa cầu thủ của đội U17 năm nào đã trở thành những chiến binh thực thụ - những trụ cột và là người mang trọn niềm tin của NHM ĐT Pháp tại EURO 2012 này. Trong chuyến hành quân đến Ba Lan và Ukraina lần này, một cầu thủ của đội U17 năm 2004 là tiền vệ phòng ngự  Blaise Matuidi cũng có "vé máy bay". Nhận định về "thế hệ 87" trong ĐT Pháp, HLV Laurent Blanc đã nói: "Họ là những cầu thủ có phẩm chất tuyệt vời. Chúng tôi may mắn khi được sở hữu một thế hệ tài năng đến như vậy".

Ắt hẳn Laurent Blanc phải có lý khi khẳng định như vậy. Hãy nhìn vào màn trình diễn của các cầu thủ thuộc "thế hệ 87" tại cấp độ CLB thì rõ. Nasri, sau khi chia tay Arsenal, đã góp công giúp Man City có được chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ sau năm 1968. Karim Benzema cũng đã ghi 21 bàn thắng để giúp Real Madrid đăng quang tại đấu trường Liga. Tài năng của Ben Arfa và Menez cũng đã phần nào được khẳng định trong màu áo Newcastle và Paris Saint-Germain.

Thời điểm này, khi EURO 2012 còn 4 ngày nữa mới khởi tranh, sẽ còn quá sớm để khẳng định "thế hệ 87" sẽ gặt hái được thành công tại giải đấu năm nay. ĐT Pháp của "thế hệ 87" vẫn còn nhiều việc phải làm. Nhưng dường như họ - những cầu thủ thuộc thế hệ 1987 tài năng - đã sẵn sàng phục hưng ĐT Pháp tại kỳ EURO này.

Văn Biển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm