Tuyển Wales 'giải sầu' bằng khoai tây chiên và hambuger sau trận thua Anh

19/06/2016 22:27 GMT+7 | Euro ở Việt Nam

(Thethaovanhoa.vn) – Tiền vệ Gareth Bale tiết lộ ĐT xứ Wales đã bỏ lại nỗi buồn thua trận trước người Anh ở phía sau với buổi tối ra ngoài thưởng thức khoai tây chiên và bánh hambuger đồng thời khẳng định cơ hội vào vòng sau vẫn đang nằm trong tầm tay.

Ngôi sao của Real Madrid thừa nhận thất bại ở phút cuối trước những người hàng xóm thật khó để nuốt trôi nhưng chuyến đi lên phố thư giãn đã giúp toàn đội lấy lại tinh thần.

ĐT xứ Wales vẫn còn nguyên cơ hội lọt vào vòng 1/8, chiến thắng trước Nga ở lượt trận cuối cùng vòng bảng sẽ giúp họ tiếp tục mục tiêu làm nên chuyện trên đất Pháp.


Tinh thần của ĐT xứ Wales vẫn rất tốt sau trận thua Anh

HLV Chris Coleman đã thưởng cho toàn đội một ngày thứ Sáu nghỉ ngơi sau trận đấu căng thẳng với tuyển Anh. Họ đã ra ngoài khách sạn và tận hưởng một bữa ăn với nhiều niềm vui.

“Sau trận đấu đó, chúng tôi, bao gồm cầu thủ cùng BHL đã quyết định ra ngoài ăn tối”, Bale chia sẻ. “Chúng tôi đã có một bữa tối tuyệt vời với một chút không khí thay đổi bên ngoài khách sạn. Bánh hambuger và khoai tây chiên thực sự có ích”.

“Tất nhiên là chúng tôi vẫn ăn rất ngon tại khách sạn. Nhưng cũng thật tuyệt khi có sự thay đổi, nó khiến tâm trạng của mọi người khá lên nhiều. Tôi còn ăn món bánh Nutella cho phần tráng miệng”.

Mặc dù đang thể hiện phong độ khá tốt với 2 cú đá phạt thành bàn ở 2 trận đã qua nhưng Gareth Bale rất mong mình có thể làm nhiều hơn thế trên đất Pháp. Anh muốn đóng góp nhiều hơn vào lối chơi chung, đặc biệt là kỹ năng bứt tốc đáng sợ chưa có nhiều đất dụng võ.


Bale muốn thể hiện được nhiều điều hơn tại EURO lần này

“Tôi có thể làm tốt hơn”, anh nói. “Chúng tôi muốn nói về chuyện luân chuyển trái bóng tốt hơn. Nếu bạn không thể giữ bóng thì thật khó để làm những gì tốt nhất của mình”.

“Không chỉ là màn trình diễn của riêng tôi, trong thâm tâm nó thực sự không phải điều quan trọng. Quan trọng vẫn là tập thể đội bóng, giúp ĐT đi tiếp”.

“Trên phương diện cá nhân, kể cả khi bạn ghi những bàn thắng hay giành những giải thưởng, thì không phải lúc nào cũng quan trọng. Tôi sẵn sàng chơi một trận đấu tệ để giúp ĐT của mình tiến càng xa càng tốt”.

“Chúng tôi cần thư giãn hơn, luân chuyển bóng như những gì chúng tôi làm ở vòng loại. Có thể chúng tôi đang làm chưa tốt và giờ đây chúng tôi phải cải thiện. Chúng tôi phòng ngự rất tuyệt nhưng nếu có nhiều bóng hơn nữa, hi vọng tôi có thể tạo ra nhiều ảnh hưởng đậm nét hơn”.

Bale còn thừa nhận xứ Wales có đam mê hơn tuyển Anh và khẳng định ĐT của mình không bị ảnh hưởng chút nào sau trận thua 1-2 tại Lens.

“Tất nhiên chúng tôi rất thất vọng, đặc biệt khi thua theo kiểu đó”, Bale nói. “Nhưng cũng phải nói thẳng rằng, đó là một trải nghiệm mới cho chúng tôi. Giờ đây thì tất cả đã được quên đi”.

“Số phận vẫn nằm trong tay chúng tôi. Chúng tôi sẽ thể hiện những gì tốt nhất và vẫn đang rất háo hức trước cơ hội hiện có”.

Bale từng chứng kiến bậc đàn anh trải qua kỷ niệm buồn trước Nga khi đối thủ giành thắng lợi 1-0 trong trận play-off giành vé đến VCK EURO 2004.

“Tôi xem trận đấu đó với cha mình và vài người bạn khi còn rất trẻ. Tôi vẫn nhớ như in, nhưng đó đã là quá khứ, quan trọng nhất vẫn là hiện tại”, anh nói.

“Không ai muốn nghĩ quá nhiều đến ký ức đó cả, chúng tôi muốn ra sân với tinh thần thoải mái nhất. Chúng tôi muốn chơi thứ bóng đá tốt nhất của mình và hi vọng sẽ giành chiến thắng”.

“Chúng tôi muốn tạo ra điều gì đó đặc biệt bởi đã từ rất lâu xứ Wales mới vượt qua vòng loại. Chúng tôi đang hướng đến tương lai. Chúng tôi biết rất rõ mình cần phải làm gì lúc này”.

Trong khi đó, tiền vệ Aaron Ramsey khẳng định xứ Wales sẽ không gặp Nga với ý định thủ hòa, họ hướng đến một chiến thắng bằng những đường phản công sắc bén.


Ramsey đang có một giải đấu khá thành công

“Chúng tôi ra sân và cố gắng giành chiến thắng ở mọi trận đấu”, ngôi sao của Arsenal chia sẻ. “Chúng tôi sẽ chơi phòng ngự - phản công và cố gắng có được chiến thắng”.

“Chúng tôi đã thực hiện điều đó rất tốt trước Slovakia. Tất nhiên là rất thất vọng khi thua Anh nhưng điều quan trọng là quên nó đi và làm lại từ đầu. Chúng tôi chỉ cần tập trung vào chính mình và nếu làm được, tôi tin ĐT sẽ đi tiếp”.

ĐT xứ Wales của Bale và Ramsey đang xếp thứ 2 tại bảng B với 3 điểm, kém ĐT Anh 1 điểm và hơn Slovakia về chỉ số đối đầu. Nếu xứ Wales chỉ có một trận hòa với Nga, họ cũng giành quyền đi tiếp một khi Anh không bị Slovakia đánh bại bởi thành tích đối đầu được tính trước tiên.

Nếu thua Nga, họ sẽ xếp thứ 3 tại bảng B, đồng nghĩa họ sẽ phải chờ 48 tiếng đồng hồ để biết được vận mệnh sau khi các bảng đấu còn lại thi đấu xong – liệu mình có là 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm