So sánh lực lượng Ý vs Tây Ban Nha: Đội nào được đánh giá nhỉnh hơn?

06/07/2021 21:13 GMT+7 | Euro 2020

Trận bán kết 1 giữa Tây Ban Nha và Ý sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý của truyền thông. Ai sẽ là người ghi tên mình vào trận chung kết tại Wembley sắp tới? Hãy cùng xem qua tương quan lực lượng giữa hai đội bóng hàng đầu châu Âu.

Ý vs Tây Ban Nha: Cái mũi gãy và khát khao chiến thắng của Luis Enrique

Ý vs Tây Ban Nha: Cái mũi gãy và khát khao chiến thắng của Luis Enrique

Luis Enrique có rất nhiều duyên nợ với bóng đá Italy, từ cái mũi gãy liên quan đến Mauro Tassotti đến những ngày dẫn Roma, cũng như ảnh hưởng của ông với Calcio.

 

Thủ môn:

Gianluigi Donnarumma (Ý): Sau khi gia nhập đội một AC Milan khi mới 16 tuổi, Donnarumma luôn giữ phong độ ổn định và luôn là chốt chặn tin cậy cho các đồng đội.

Thủ thành trẻ tuổi này đang có một kỳ EURO thành công và có một thống kê đáng chú ý là anh chưa bao giờ để thủng lưới hơn 1 bàn trong một trận đấu trong suốt 5 năm khoác áo ĐTQG. Donnarumma đã có một vài pha cứu thua xuất sắc trước Bỉ và rất hiếm khi mắc sai lầm. (9/10 điểm).

Unai Simon (Tây Ban Nha): Mới vài tháng trước, không ai nghĩ Simon sẽ vượt qua David de Gea và Kepa để trở thành thủ môn số 1 của Tây Ban Nha. Nhưng sau một mùa giải thành công tại Athletic Bilbao, anh chắc chắn xứng đáng với vị trí hiện tại.

Tại EURO, Simon có một sai lầm khủng khiếp và biếu không cho Croatia bàn thắng. Nhưng sau đó, anh đã chuộc lỗi bằng cách giúp Tây Ban Nha đánh bại Thụy Sỹ trong loạt sút luân lưu ở tứ kết. (8/10 điểm).

Chú thích ảnh

Hậu vệ phải

Giovanni Di Lorenzo (Ý): Sau khi chỉ đá chính 1 lần ở vòng bảng, Lorenzo đã trở thành trụ cột ở vòng loại trực tiếp và có vẻ sẽ giữ được vị trí trong trận bán kết đêm nay.

Đối đầu với Bỉ, Lorenzo đã phải vất vả trước sự càn lướt của Jeremy Doku. Nhưng ngược lại, Lorenzo lại làm rất tốt trong việc hỗ trợ tấn công và Tây Ban Nha không nên xem thường cầu thủ này (7/10).

Cesar Azpilicueta (Tây Ban Nha): Trong 2 trận hòa đầu tiên ở vòng bảng, Azpilicueta không được đá chính. Nhưng kể từ trận thứ 3 trở đi, cầu thủ của Chelsea đã luôn góp mặt và thậm chí còn ghi bàn thắng quốc tế đầu tiên ở tuổi 31.

Ý sẽ là một bài kiểm tra khó khăn dành cho Azpilicueta nhưng với kinh nghiệm của mình, anh có thể đối phó với bất kỳ thử thách nào (8/10).

Chú thích ảnh

Trung vệ:

Leonardo Bonucci (Ý): Đây là một cầu thủ cực kỳ quan trọng trong đội hình tuyển Ý. Bonucci đã đá chính mọi trận đấu tại EURO năm nay. Ý mới chỉ thủng lưới 2 bàn ở giải và phần lớn là nhờ vào kinh nghiệm cũng như khả năng chỉ đạo hàng thủ của cầu thủ 34 tuổi (9/10).

Aymeric Laporte (Tây Ban Nha): Laporte từng bị nghi ngờ về lòng trung thành khi không chơi cho tuyển Pháp mà chuyển sang khoác áo Tây Ban Nha. Nhưng giờ đây, mọi CĐV của La Roja đều hài lòng với sự có mặt của anh trong đội hình.

Laporte đã chơi mọi phút trong giải đấu cho đến nay. Anh đã ghi bàn và cũng có những màn thể hiện tốt trong khâu phòng ngự (7/10).

Chú thích ảnh

Trung vệ:

Giorgio Chiellini (Ý): Dù là một trung vệ tài năng nhưng do tuổi tác, cơ thể Chiellini không còn sung mãn như trong quá khứ. Đó là lý do khiến anh bỏ lỡ một vài trận đấu tại EURO do chấn thương.

Mặc dù vậy, mỗi khi trên sân, màn trình diễn của Chiellini gần như là hoàn hảo. Anh cùng Bonucci là những nhân tố quan trọng đã đưa Ý đến với vị trí hiện tại (9/10).

Pau Torres (Tây Ban Nha): Không nghi ngờ gì việc Pau Torres là một cầu thủ giỏi. Anh cũng đã ghi bàn tại EURO nhưng nhìn chung vẫn chưa đảm bảo được sự chắc chắn cho hàng thủ.

Đôi khi, sự thiếu ăn ý giữa Torres và Laporte đã khiến Tây Ban Nha gặp khó khăn. Trong trận gặp Thụy Sỹ, Torres cũng để mất bóng khá nhiều và thể hiện sự mong manh trong suốt trận đấu (7/10).

Chú thích ảnh

Hậu vệ trái:

Emerson (Ý): Đây sẽ là một bí ẩn vì Emerson không thường xuyên được ra sân tại Ý. Sắp tới, anh sẽ có cơ hội đá chính nhưng chỉ vì Spinazzola đã gặp chấn thương trong trận tứ kết.

Tây Ban Nha chắc chắn sẽ coi Emerson là mắt xích yếu nhất của Ý và sẽ khai thác triệt để cầu thủ này (7/10).

Jordi Alba (Tây Ban Nha): Nếu các trung vệ đang thiếu kinh nghiệm, thì cánh trái của Tây Ban Nha có lẽ sẽ bù đắp được điều đó với Alba. Cầu thủ của Barca luôn ổn định trong cả phòng ngự lẫn tấn công. Chỉ có một điều đáng tiếc duy nhất là Alba đã có một pha phản lưới nhà tại EURO năm nay (8/10).

Chú thích ảnh

Hàng tiền vệ:

Nicolo Barella – Jorginho - Marco Verratti (Ý): Hàng tiền vệ của Ý đang được đánh giá nhỉnh hơn một chút so với Tây Ban Nha.

Họ có Barella, người đã đá chính thường xuyên trong suốt giải đấu mà chỉ nghỉ đúng một trận gặp xứ Wales khi HLV Mancini muốn các trụ cột được nghỉ ngơi. Anh đang có sự tự tin rất cao khi vừa ghi bàn mở tỷ số trong trận tứ kết.

Trong khi đó, Jorginho là cầu thủ quan trọng nhất nơi tuyến giữa của Ý. Cầu thủ của Chelsea có tỷ lệ chuyền chính xác lên tới 95%, và là người có thời gian thi đấu nhiều nhất bên phía ĐT Ý tại EURO năm nay. Jorginho là chất keo gắn kết các tuyến lại với nhau và được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng.

Cuối cùng, Verratti chắc chắn đang gây ấn tượng tại EURO. Anh chỉ vào sân ở phút 73 trước Bỉ nhưng đã là cầu thủ có nhiều pha chạm bóng nhất trên sân. Có thể nói, Verratti là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất tại giải đấu cho đến nay (26/30).

Chú thích ảnh

Koke - Sergio Busquets – Pedri (Tây Ban Nha): Hàng tiền vệ của Luis Enrique rất ấn tượng, và Koke là một phần không thể thiếu trong đó. Anh là cây chia bài của cả đội và thường xuyên có những đường chuyền xuất sắc vào vòng cấm.

Trong khi đó, Busquets là một cầu thủ giàu kinh nghiệm và từng là nhà vô địch World Cup. Ở tuổi 32, Busquets không còn như thời đỉnh cao nhưng vẫn đủ sức đưa Tây Ban Nha tiến tới chức vô địch EURO mùa này.

Cuối cùng, Pedri có lẽ là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu của Tây Ban Nha cho đến nay. Điều thú vị là anh mới chỉ 18 tuổi.

Pedri đã chạy tổng cộng quãng đường 61,5km tại EURO. Mùa giải vừa qua tính cả cấp CLB, anh đã ra sân hơn 60 trận và có thể sắp tới còn thi đấu ở Olympic (24/30).

Chú thích ảnh

Hàng công:

Federico Chiesa - Ciro Immobile - Lorenzo Insigne (Ý): Hàng công của Ý ở giải đấu này là mối đe dọa cho bất kỳ đối thủ nào. Cả 3 cầu thủ vừa kể tên đều sở hữu khả năng dứt điểm điêu luyện cùng lối chơi năng động.

Trong số này, Immobile sau khi ghi bàn ở 2 trận đầu tiên thì đang xuống phong độ và gặp khó khăn trong việc tạo tác động. Nhưng bù lại, Chiesa và Insigne vẫn đang thể hiện tốt (23/30).

Ferran Torres – Alvaro Morata - Gerard Moreno (Tây Ban Nha): Hàng công của Tây Ban Nha đang bị đánh giá thấp hơn Ý. Đầu tiên, Sarabia – người đang chơi rất hay ở EURO – đang bị chấn thương và Moreno sẽ là người đá thay vị trí. Tiền đạo này đã chơi rất tốt tại La Liga nhưng chưa thể hiện được nhiều ở EURO năm nay.

Tiếp theo, Morata luôn là một dấu hỏi lớn. Tiền đạo của Juventus đã bỏ lỡ vô số cơ hội khiến người hâm mộ than trời vì nhớ David Villa cùng Fernando Torres. Dù vậy, biết đâu trong trận đấu tới, Morata sẽ lập công.

Cuối cùng, Ferran Torres có lẽ là tiền đạo tốt nhất của Tây Ban Nha tính đến hiện tại. Anh đã ghi bàn và tạo ra nhiều cơ hội hơn bất kỳ đồng đội nào. Torres đã đá chính trước Thụy Sỹ và được cho sẽ giữ được vị trí trong trận bán kết đêm nay (21/30).

Tổng điểm: 

Ý: 90/110

Tây Ban Nha: 83/110

 

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm