Mats Hummels: 'Muốn đi tiếp, Đức không được để Italy dẫn bàn'

30/06/2016 07:57 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) – Trung vệ Mats Hummels cảnh báo các đồng đội không được để Italy dẫn trước nếu như họ đi tiếp vào bán kết EURO.

Dưới thời Joachim Loew kể từ sau World Cup 2006, Đức chưa bao giờ bị loại trước vòng bán kết. Tại giải năm nay, Đức hiện vẫn đang làm tốt và là ứng cử viên lớn cho chức vô địch. Tuy vậy, nếu muốn gặp Pháp ở bán kết để hoàn tất mục tiêu tối thiểu đã nói ở trên, Đức sẽ phải vượt qua Italy tại vòng tứ kết.

Lần gần nhất hai đội gặp nhau ở một giải đấu lớn, Italy đã đánh bại Đức với tỷ số 2-1. Mario Balottelli tại EURO 2012 năm đó là hung thần của Đức với 2 bàn thắng để định đoạt số phận trận đấu.

Sau 4 năm, đã có nhiều điều thay đổi. Mario Balotelli đã không còn ở đó, nhưng Italy với một lối chơi khó chịu do Conte gây dựng hứa hẹn sẽ là đối trọng lớn của mọi đội bóng tại giải lần này. Bằng chứng là đương kim vô địch giải đấu – Tây Ban Nha vừa phải xách va li về nước sau khi đụng độ Italy.

Hummels, tân binh của Bayern Munich, người đã từng là một phần của tuyển Đức trong thất bại năm 2012 trước người Ý, hiểu rõ sự nguy hiểm mà Azzurri có thể tạo ra.


Hummels không còn lạ gì sự nguy hiểm của người Ý

“Những gì chúng ta học được là không nên để Italy dẫn trước. Họ rất nguy hiểm, nhất là khi đã mở được tỷ số”.

“Tôi rất ủng hộ việc đội tuyển sẽ đánh phủ đầu Italy. Chúng ta cần phải có được lợi thế trước”, Hummels tiếp lời.

Trong quá khứ, Hummels đã từng đánh bại Italy một lần. Năm 2009, U21 Đức vô địch Châu Âu trong giải đấu được tổ chức tại Thụy Điển. Italy là bại tướng của Đức tại bán kết. Đội hình năm đó có sự góp mặt của Neuer, Boateng, Howedes, Oezil cùng chính Hummels, những trụ cột của ĐT Đức ở EURO năm nay.

“Chúng tôi đã đánh bại họ trong năm 2009, do đó lịch sử những cuộc đối đầu của tôi với Italy vẫn đang cân bằng. Đức cũng có được những kết quả tốt trước Italy trong vài trận giao hữu gần đây”, Hummels nói về trận hòa 1-1 tại Milan vào cuối 2013 và chiến thắng 4-1 tại Munich hồi đầu năm.

“Nhưng cũng phải thừa nhận, Italy là một đối thủ khó chơi. Sẽ rất khó khăn để có thể đánh bại họ”, Hummels khép lại.

Đội hình của Đức sẽ không có nhiều sự xáo trộn sau vòng tứ kết ngoài việc Jonas Hector sẽ phải ngồi ngoài vì bị ốm. Phía Italy sẽ phải đối mặt với bài toán nhân sự lớn ở hàng tiền vệ khi De Rossi không kịp bình phục để thi đấu, còn Thiago Motta phải ngồi ngoài vì thẻ phạt.

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm