HLV Deschamps xoa dịu dư luận, giải thích lý do để Pogba và Griezmann dự bị

16/06/2016 17:26 GMT+7 | A

(Thethaovanhoa.vn) - Deschamps dành những lời ngợi khen cho Pogba và Griezmann khi những đóng góp quan trọng của cặp đôi này đã giúp Pháp thắng nhọc nhằn ở loạt trận thứ 2 vòng bảng.


Dù được đánh giá cao hơn hẳn và với lợi thế là nước chủ nhà, nhưng Pháp cũng phải rất vất vả mới đánh bại được Albania– tân binh của đấu trường EURO bằng bàn thắng muộn của Griezmann, trước khi Payet lên tiếng ấn định tỉ số. Pogba vào sân trong hiệp 2 và cải thiện đáng kể khả năng cầm nhịp trận đấu của Pháp, sau một hiệp đấu đầu tiên thi đấu chuệch choạc.

“Pogba đem lại cho Pháp nhiều hơn một phương án chiến thuật”, HLV Deschamps trả lời UEFA.com.

“Thường thì những cầu thủ vào sân sẽ sắm vai người hùng để đem lại sự khác biệt. Tôi có trong tay Griezmann và Pogba và họ đã tạo ra khác biệt. Điều đó làm mọi người hạnh phúc”.

Ngôi sao sáng nhất trận đấu đầu tiên của ĐT Pháp – Dimitri Payet đã ấn định tỉ số sau bàn thắng muộn của Griezmann. Tiền vệ thuộc biên chế West Ham đang từng bước chứng tỏ mình là ngôi sao hàng đầu của giải đấu.


Griezmann khai thông thế bế tắc cho Pháp ở phút 90

“Payet đã trở nên quyết đoán hơn. Cậu ấy rất tài năng và tràn đầy tự tin. Cậu ấy luôn tiến lên và thách thức mọi đối thủ trong các tình huống một đối một”.

“Albania chơi bóng với niềm tin và tinh thần quật cường. Họ phòng ngự rất chặt chẽ và có nhiều tình huống phản công nguy hiểm”.

“Tuy vậy, Pháp đã có thể ghi bàn được từ trước đó. Chúng tôi sở hữu nhiều cơ hội nguy hiểm. Trong khi phía Albania thì đá với tư tưởng cầu hòa. Điều đó làm Pháp gặp đôi chút khó khăn”.

“Cuối cùng thì bàn thắng cũng tới. Pháp chơi hay hơn và điều đó sẽ tới thôi, có điều nó đến hơi muộn một chút”.

Về phía Albania, HLV người Italy Gianni De Biasi đã gặp bất ngờ với sự điều chỉnh nhân sự của Pháp trong hiệp sau: “Đội của tôi đã chơi tốt, nhưng không thể giữ sạch lưới. Trong hiệp một và khi hiệp 2 bắt đầu, Albania đã có cơ hội. Một số cơ hội của chúng tôi còn rõ ràng hơn so với họ nhưng không tận dụng được nên đã phải trả giá”.


Payet đang là ngôi sao sáng nhất ở kỳ EURO lần này

“Nếu bạn không ghi bàn, bạn sẽ phải lãnh hậu quả. Chúng tôi đã chơi tốt và tổ chức chặt chẽ khi đá với Pháp, nhưng kết quả thì không được như mong muốn”.

“Chúng tôi có thể đánh bại Romania và lọt vào vòng kế tiếp. Nếu các cầu thủ có thể làm tốt trong các cơ hội mà mình sở hữu từ đầu giải đến giờ thì Albania đã có mặt ở vòng tiếp theo, tôi tin chắc vậy”.

“Đây là một tập thể mạnh và chơi thứ bóng đá cống hiến. Albania sẽ làm hết sức để tiến tiếp tại giải lần này”, ông De Biasi khẳng định.

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm