Hà Lan - Latvia: Cứu vãn danh dự cho 'thánh' Hiddink

16/11/2014 14:25 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Đã có những thời điểm HLV Guus Hiddink được thừa nhận như HLV xuất sắc nhất thế giới. Ông được các CĐV phong thánh, được mệnh danh là vua Midas – người chạm vào đâu cũng hóa vàng. Nhưng trớ trêu thay, trong giai đoạn cuối cùng của sự nghiệp đầy vinh quang hiển hách của mình, Hiddink lại đang phải đối mặt với một nỗi hổ thẹn lớn, chôn vùi danh tiếng ở đội tuyển quê hương, Hà Lan.

Lẽ ra, vị HLV 68 tuổi này đã giải nghệ từ cuối mùa giải 2012-2013, khi dẫn dắt CLB Nga Anzhi Makhachkala. Hiddink đã công khai công bố ý định ấy của mình với báo giới vào ngày 28/11/2012. Nhưng trước sự thuyết phục của BLĐ Anzhi Makhachkala, ông đã thay đổi quyết định, và gia hạn hợp đồng với đội bóng này thêm 1 năm. Sau khi bất ngờ rời Anzhi chỉ sau 2 trận đấu ở mùa 2013-2014 (dù vừa kí hợp đồng mới), đến tháng 3 vừa qua, Hiddink đã một lần nữa khiến người ta ngạc nhiên khi nhận lời kế vị Louis van Gaal sau World Cup 2014, thay vì rửa tay gác kiếm.

Nhưng éo le thay, quyết định lần thứ 2 tái hôn cùng tuyển Hà Lan (lần đầu là giai đoạn 1994-1998) đang khiến Hiddink phải đau đầu. Sau màn trình diễn khá ấn tượng cùng HLV van Gaal ở Brazil 2014, tuyển Hà Lan đang giống như một con thuyền mất lái. Thành tích của cơn lốc màu da cam dưới thời Hiddink là khá tệ hại. Sau 5 trận đã đấu, họ đã để thua tới 4, trong đó có 2 thất bại trong khuôn khổ vòng loại EURO 2016. Với những kết quả bết bát ấy, áp lực dành cho Hiddink là rất lớn. Thậm chí, ở Hà Lan, người ta còn đã kêu gọi đưa Ronald Koeman – người đang rất thành công cùng CLB Southampton lên nắm quyền ở ĐTQG.

Có vẻ bản thân HLV Hiddink cũng đã cảm thấy tự ái.  Sau thất vọng mới nhất (thua Mexico 2-3 trên sân nhà cách đây 3 ngày), chính vị HLV huyền thoại này đã tuyên bố chắc nịch rằng nếu đội nhà tiếp tục bại trận trước Latvia, ông sẽ từ chức ngay lập tức. Cần phải nhấn mạnh rằng HLV Hiddink mới chỉ có 72 ngày nắm quyền. Nếu kịch bản xấu nhất xảy ra thì đấy sẽ là vết đen lớn nhất trong sự nghiệp cầm quân của ông. Càng đau đớn hơn cho Hiddink khi nó lại xảy ra ở chuyến phiêu lưu gần như chắc chắn sẽ là cuối cùng của ông.

Trên thực tế, rất khó để lý giải điều gì đang xảy ra ở đội tuyển Hà Lan. Đội bóng này vẫn giữ nguyên được bộ khung nhân sự đã chơi thành công ở Brazil, nhưng lại rơi tự do. Dường như vấn đề của cơn lốc màu da cam nằm ở tâm lý và sự tự tin. Ở khía cạnh nào đó, đánh động sẽ từ chức của Hiddink cũng có thể coi là một chiêu tâm lý đối với đội tuyển Hà Lan. Các học trò có thể sẽ vì ông mà chiến đấu. Bước đầu có vẻ nó đã hiệu quả. Đội trưởng van Persie đã lên tiếng khẳng định Hà Lan sẽ giành chiến thắng để cứu vãn danh dự cho ông thầy đáng kính. Và với thực lực hơn hẳn Latvia, có lẽ chẳng khó để van Persie và các đồng đội thực hiện thành công điệp vụ giải cứu Hiddink.

Đội hình dự kiến:

Hà Lan: Krul, Van Rhijn, De Vrij, Veltman, Willems, Afellay, Blind, Sneijder, Robben, Van Persie, Depay

Latvia: Kolinko, Gabovs, Dubra, Gorkss, Kurakins, Ikaunieks, Zjuzins, Fertovs, A Visnakovs, Sabala, E Visnakovs

Dự đoán: 3-0


Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm