Góc LÊ THỤY HẢI: 'Del Bosque sẽ dùng đội hình 2'

21/06/2016 11:09 GMT+7 | Dự đoán

(Thethaovanhoa.vn) - Với con mắt của người làm nghề, HLV Lê Thụy Hải cho rằng do đội tuyển Tây Ban Nha đã sớm giành quyền đi tiếp nên nhiều khả năng ông Vicente Del Bosque sẽ sử dụng đội hình 2 gồm nhiều cầu thủ dự bị ở trận gặp Croatia.

Ông Hải cho rằng đây sẽ là quyết định mạo hiểm, là “con dao hai lưỡi:

Tây Ban Nha không cần thắng bằng mọi giá

Tây Ban Nha sau hai trận thắng trước CH Czech (1-0), Thổ Nhĩ Kỳ (3-0) đang dẫn đầu bảng D và đã chắc chắn đi tiếp vào vòng 1/8. Chính vì thế, tôi nghĩ ở trận đấu với Croatia, đội hình chính thức của đội tuyển Tây Ban Nha sẽ có nhiều thay đổi. Vì thế, nếu để dự đoán tỷ số trận đấu này thì rất là khó.

Nhiều người nói CĐV Croatia đốt pháo sáng đã ảnh hưởng không tốt đến tâm lý của các cầu thủ, khiến họ mất tập trung và để CH Czech gỡ hòa 2-2 ở trận đấu vừa qua. Ở Việt Nam, ngay cả ở trong hoàn cảnh đó thì cầu thủ cũng có bị ảnh hưởng gì đâu. Vì thế tôi nghĩ với bóng đá quốc tế, đó không phải là vấn đề và cầu thủ Croatia sẽ không bị ảnh hưởng vì những chuyện đó đâu. Thậm chí, tôi nghĩ có khi cầu thủ Croatia còn đá bốc hơn nữa.

Tôi đánh giá lối chơi của Croatia vẫn được duy trì như phong cách quen thuộc thường thấy, từ lúc họ giành hạng ba thế giới tại World Cup 1998. Đội tuyển Croatia ở các giải đấu lớn luôn tập hợp cầu thủ từ nhiều CLB ở nhiều nơi về, EURO 2016 cũng vậy. Nhưng nếu để hỏi đã thật thích Croatia chưa thì tôi thấy chưa thích bằng chính đội bóng này thời ngày xưa khi đứng hạng ba thế giới, với những tên tuổi lớn như Davor Suker.

Đội Tây Ban Nha đã vào vòng trong rồi và như tôi dự đoán là sẽ có những thay đổi đội hình, vì thế cơ hội hòa hoặc thậm chí là giành chiến thắng với đội tuyển Croatia sẽ nhiều hơn. Đội Tây Ban Nha không cần thiết phải dốc sức thắng cả 3 trận đấu tại vòng đấu bảng, họ thắng cũng không để làm gì. Vì thế, nhiều cầu thủ dự bị của đội tuyển Tây Ban Nha sẽ được ông HLV Del Bosque sử dụng trong trận đấu này.

Nếu thế, sẽ xảy ra hai kịch bản, có thể Tây Ban Nha tiếp tục chơi tốt, cũng có thể rất là kém. Hoặc là anh muốn thể hiện mình để BHL đánh giá, so sánh với những người chơi trong đội hình chính thức ở những trận đấu trước, như thế sẽ tốt. Nhưng cũng có khả năng họ đá dở.

Đây sẽ là một quyết định mạo hiểm của BHL đội tuyển Tây Ban Nha nhưng cá nhân tôi nghĩ họ sẽ phải chơi như vậy. Nếu chơi đều với chỉ một đội hình như hai trận đấu trước với CH Czech và Thổ Nhĩ Kỳ thì sẽ mất sức. Mật độ thi đấu tại EURO năm nay tương đối dày, chỉ 3,4 ngày/trận nên tôi nghĩ đội tuyển Tây Ban Nha sẽ không chơi đúng với khả năng tốt nhất của họ và bằng đội hình chính thức đâu.

Bắc Ireland khá kiên cường

Với trận đấu Bắc Ireland - Đức, HLV Lê Thụy Hải đánh giá Đức là ứng cử viên vô địch nên được đánh giá cao hơn và các trận đấu tại vòng đấu bảng chưa phải là thử thách thực sự với thầy trò HLV Joachim Loew:

Bắc Ireland ở trận thắng Ukraine 2-0 đã thi đấu tương đối tốt. Không nhiều người đánh giá cao, không nghĩ đội Bắc Ireland có thể đá được như vậy và thắng Ukraine. Đội tuyển Đức thì dứt khoát sẽ giành quyền đi tiếp và tôi vẫn nói Đức sẽ vào trận Chung kết nên vòng đấu bảng chưa phải là thử thách quá lớn đối với đội bóng này.

Tiêu điểm: Nụ cười của Del Bosque

Tiêu điểm: Nụ cười của Del Bosque

Còn quá sớm để cho rằng Tây Ban Nha sẽ bảo vệ thành công chức vô địch châu Âu. Nhưng cách mà họ thể hiện đã mang đến niềm vui cho Vicente Del Bosque, khi ông mang đến Pháp nhiều canh bạc.


Lối chơi của đội tuyển Đức như đã thể hiện ở hai trận đấu đầu tiên với Ukraine và Ba Lan tương đối chắc chắn. Bắc Ireland cũng đã có 3 điểm rồi và tôi nghĩ trận này họ sẽ cố gắng kiếm 1 điểm. Tuy nhiên, tôi vẫn đánh giá đội tuyển Đức cao hơn Bắc Ireland.

Đội tuyển Đức càng đá tôi nghĩ họ sẽ càng tốt lên. Cầu thủ Đức hầu hết đều là những ngôi sao, có tên tuổi cả rồi nên dễ hiểu nhau. Việc tập trung cùng nhau thi đấu những giải đấu lớn như EURO cũng khiến các cầu thủ đội Đức đá ăn ý và hiểu nhau. Mặc dù vậy, như tôi đã từng nói, khoảng cách giữa các đội bóng ở châu Âu hiện nay không còn lớn như trước, vì thế tỷ số trận Đức - Bắc Ireland khó mà chênh lệch nhiều.

Ở EURO năm nay tôi thấy các đội ngay cả khi đã thua 0-1 thì họ vẫn giữ nguyên lối chơi mà không bung lên để chuyển từ phòng ngự sang tấn công, không có chuyện đó. Các đội luôn giữ chặt lối chơi của họ, vì thế, Bắc Ireland sẽ không phải là đối thủ dễ dàng cho đội tuyển Đức.

Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm