'Đức sẽ phá dớp trước Italy'

02/07/2016 10:50 GMT+7 | Dự đoán

(Thethaovanhoa.vn) - Italy chưa từng thua Đức trong 8 lần đối đầu nhau tại các giải đấu lớn. Mặc dù vậy, với niềm tin tuyệt đối vào ứng cử viên vô địch Đức, HLV Lê Thụy Hải vẫn nghiêng về khả năng giành chiến thắng của thầy trò Joachim Loew.

 

Lần gần nhất đội tuyển Italy khiến Đức phải “nếm trái đắng” là ở bán kết EURO 2012. Cú đúp của Mario Balotelli đã mang về chiến thắng cho đội bóng Nam Âu.

 

Italy sẽ phải chịu thiệt thòi

Đức – Italy là trận đấu căng thẳng, kịch tính nhất vòng tứ kết và sẽ rất khó cho cả hai đội. Nhưng tôi vẫn tin vào đội tuyển Đức. Đội Đức có lối đá không giống như Tây Ban Nha. Ở vòng 1/8, Italy phòng ngự có chiều sâu. Dù không có cầu thủ đặc biệt nhưng các mũi nhọn tấn công của họ khiến đối thủ không phòng ngự kịp. Tôi đánh giá Italy rất hay khi phòng ngự chủ động. Họ không phản công nhanh bằng bóng dài cho đồng đội chạy lên và khi cướp được bóng thì phối hợp từ sân nhà. Italy buộc cầu thủ Tây Ban Nha phải tranh cướp rồi không về kịp. Đó là điều Italy làm được ở trận trước.

Như tôi đã phân tích ở những trận đã qua mỗi khi cướp được bóng, Italy phối hợp ngay từ bên phần sân nhà sau đó để cho đối phương không về mà cũng không tranh cướp được. Sau đó, khi Italy lên bóng thì hậu vệ đối phương lại rất mỏng, Tây Ban Nha thua trận cũng theo cách này. Nhưng với đội tuyển Đức thì khó cho Italy làm được những việc như vậy. Tôi nghiêng về cơ hội giành chiến thắng cho đội tuyển Đức.

Trong đội hình của tuyển Đức vẫn có những cầu thủ đủ khả năng tranh cướp bóng, chứ không chỉ biết đá kỹ thuật. Đội Đức cũng rất khoa học trong phòng ngự, kín kẽ khi tấn công mà không ào ạt một cách bừa bãi. Họ đang sở hữu các mũi nhọn rất nhanh ở hai biên, vì thế Italy sẽ rất khó khăn chứ không phải dễ. Ngoài Thiago Motta bị treo giò vì thẻ phạt, một tiền vệ khác của đội Italy là De Rossi có thể cũng sẽ không ra sân vì chấn thương. Điều này chắc chắn có ảnh hưởng đến lối chơi của đội Italy. Những trận đấu tại vòng bảng và 1/8, đội Italy không có nhiều thay đổi ở đội hình xuất phát vì thế, những sự vắng mặt bắt buộc về con người sẽ là thiệt thòi cho họ, nhất là trường hợp cầu thủ bị treo giò. Tôi đánh giá đó là một trong những người chơi tốt của Italy, tổ chức cho toàn đội.

Việc xốc dậy tinh thần, làm cho đội Italy tiến lên được cũng là nhờ những cầu thủ như Motta hay De Rossi. Trước đây, đội Italy có Gattuso thường được gọi là “chiến binh” và giờ đây, phải có những con người như De Rossi và Motta thì họ mới thúc giục được các đồng đội chơi xung quanh. Vì thế không có một hay cả hai cầu thủ nói trên sẽ rất thiệt thòi cho đội Italy.

 

Đức - Italy: Thắng chung kết sớm, và vô địch?

Đức - Italy: Thắng chung kết sớm, và vô địch?

Vòng play-off của EURO 2016 là một viễn cảnh khó khăn bởi 5 trong số 8 đội đều từng vô địch thế giới nằm trong một nhánh đấu. Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Italy, Đức đã thâu tóm tổng cộng 11 danh hiệu World Cup và 9 chức vô địch EURO.

 

 

Sẽ đá hiệp phụ

Nhiều kỳ EURO hay World Cup, đội Đức luôn gặp khó khăn khi đối đầu với Italy, đó cũng là vấn đề tâm lý mà người Đức cần phải vượt qua. Có thể nói đây là một cái “dớp” và đội tuyển Đức muốn vượt qua tôi cho là không phải dễ. Tôi thấy như bóng đá Việt Nam cũng vậy thôi, luôn có “dớp”, cứ gặp một đội nào đó là thua. Muốn thắng và khi thắng được đối thủ đó là cả một vấn đề chứ không phải nhiệm vụ đơn giản. Nói chi tiết về lý do sâu xa thì rất là khó nhưng nó như câu chuyện tâm linh, tiền định, có thể trận đó đội đá hay nhưng cuối cùng vẫn không thắng được đối thủ. Tôi hy vọng khi gặp Italy, đội Đức sẽ vượt qua được thử thách này. Muốn thắng, Đức tất nhiên phải hy vọng may mắn ủng hộ.

Trong bóng đá, bất cứ đội bóng nào muốn thay đổi chiến thuật không dễ. Đội Tây Ban Nha đã nghiên cứu Italy rất kỹ, HLV của họ biết làm gì nhưng không phải biết thì làm được. Đức và Italy hiểu nhau rất rõ nên khó thay đổi chiến thuật. Đội Italy sẽ trung thành với lối đá phòng ngự vì cách đá của họ không thể áp đặt lên đội khác được. Từ chỗ trung thành với lối đá đó, bắt chặt các mũi nhọn của Đức, với nhiều tầng Italy sẽ làm khó cho đội Đức.

Tôi nghĩ, trận Đức – Italy có kịch bản thi đấu hiệp phụ, thậm chí còn phải đá phạt đền. Lý do là bởi Đức vốn không phải là đội chơi phóng khoáng như Tây Ban Nha. Đức sẵn sàng chơi thận trọng và có tính toán. Hàng phòng ngự của đội tuyển Đức cũng rất chắc chắn mà không chơi mạo hiểm. Nếu cả hai đội Đức – Italy đều chơi như thế thì dẫn đến hiệp phụ là tất yếu.

Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm