Điểm nhấn Thụy Sĩ 1-1 Xứ Wales: Ngôi sao nhạt nhòa. Bóng bổng lên ngôi

12/06/2021 23:30 GMT+7 | A

(Thethaovanhoa.vn)- Một trận đấu mà cầu thủ hai đội đều không biết dùng… chân. Nói vậy có thể hơi quá nhưng đúng là cầu thủ của cả Thụy Sĩ lẫn Xứ Wales đều dứt điểm bằng chân bất thành trong khi mỗi đội lại có 1 bàn thắng ghi bằng đầu.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Wales vs Thụy Sĩ, Đan Mạch vs Phần Lan, Bỉ vs Nga. VTV3, VTV6

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Wales vs Thụy Sĩ, Đan Mạch vs Phần Lan, Bỉ vs Nga. VTV3, VTV6

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá vòng bảng EURO 2020: Wales vs Thụy Sĩ, Đan Mạch vs Phần Lan, Bỉ vs Nga. Lịch thi đấu bóng đá vòng loại World Cup 2022 khu vực CONCACAF,  giao hữu ĐTQG.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá EURO 2021:

* 20h00 ngày 12/06, Xứ Wales 1-1 Thụy Sỹ (A, VTV6)

 

* 23h00 ngày 12/06, Đan Mạch vs Phần Lan (B, VTV6)

https://hplus.com.vn/xem-kenh-vtv6-hd-2129.html

https://vtvgo.vn/xem-truc-tuyen-kenh-vtv6-6.html

* 02h00 ngày 13/06, Bỉ vs Nga (B, VTV3)

https://www.vtvcab.vn/channel/vtv3-hd-1,VTV3_HD.html

https://hplus.com.vn/xem-kenh-vtv3-hd-2130.html

https://vtvgo.vn/xem-truc-tuyen-kenh-vtv3-3.html

 

Trận đấu giữa hai đội đồng cân đồng lạng cuối cùng dẫn đến một kết quả cũng cân bằng như tương quan sức mạnh giữa họ. Một trận đấu nhạt nhòa của tất cả những gương mặt được kỳ vọng bên phía hai đội.

Thụy Sĩ tuy cầm bóng nhiều hơn, dứt điểm nhiều hơn nhưng tất cả mọi nỗ lực của Shaqiri và đồng đội chỉ giúp họ có được 1 bàn thắng với quả đánh đầu thành công của Embolo.

Xứ Wales cầm bóng ít hơn, tạo ra ít cơ hội nguy hiểm hơn nhưng họ cũng ghi được 1 bàn từ một quả đánh đầu nhờ công Kieffer Moore. Trước đó, cũng chính tiền đạo không mấy người biết đến của Xứ Wales này sở hữu cơ hội ghi bàn tốt nhất của đội bóng với một quả đánh đầu khác nhưng thủ thành Sommer của Thụy Sĩ đã xuất sắc cứu thua.

Chú thích ảnh
Embolo đánh đầu ghi bàn cho Thụy Sĩ trước Xứ Wales

Nhưng như thế cũng đủ để Moore che mờ những đồng đội nổi tiếng hơn hẳn anh như Daniel James, Gareth Bale, Aaron Ramsey, Ben Davies… những người không thể hiện được gì nhiều trước Thụy Sĩ khi không ai có bất kỳ nỗ lực cá nhân đáng chú ý nào. Tất cả những gì họ làm chỉ là những cú sút hoặc đi chệch khung thành hoặc bị đối thủ chặn lại.

Phía Thụy Sĩ, ngôi sao lớn nhất Shaqiri được nhắc đến với quả phạt góc tạo cơ hội cho Embolo ghi bàn nhưng không có gì hơn thế. Ngoài quả phạt góc kiến tạo đó, Shaqiri thêm vài lần thử vận may bằng những cú sút xa nhưng bóng không chịu đi vào khung gỗ Xứ Wales.

Không chỉ Shaqiri không “biết” sút, những đồng đội khác của anh như Seferovic hay Embolo cũng 4-5 lần thử vận may bằng chân nhưng có vẻ như khung thành Xứ Wales quá nhỏ để họ có thể đưa quả bóng đi vào trong khung gỗ.

Cùng có 1 điểm sau trận ra quân nhưng Thụy Sĩ hẳn có lí do để tiếc nuối nhiều hơn Xứ Wales bởi họ tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn, có bàn thắng dẫn trước nhưng cuối cùng vẫn chỉ có 1 điểm.

Mọi chuyện lẽ ra đã có thể khác đi nếu Seferovic không sút cận thành ra ngoài khung gỗ sau pha nhả bóng của Embolo hay chính Embolo không bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn trong hiệp 2.

Trận hòa của Thụy Sĩ và Xứ Wales chỉ giúp Italy chiếm lợi thế lớn ở bảng A khi họ đang có 3 điểm sau chiến thắng trước Thỗ Nhĩ Kỳ trong khi Thổ Nhĩ Kỳ dù xếp bét bảng nhưng cơ hội đi tiếp vẫn còn nguyên vì thực tế họ chỉ kém Thụy Sĩ và Xứ Wales đúng 1 điểm trong khi còn đá với 2 đội này.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm