Góc Lê Thụy Hải: 'Ông Hodgson không nhất thiết phải giữ Rooney'

20/06/2016 09:55 GMT+7 | Dự đoán

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Anh đang dẫn đầu bảng B với 4 điểm và nắm giữ nhiều lợi thế nhất trong 4 đội khi cạnh tranh vé đi tiếp vào vòng 1/8. Nhưng Anh vẫn không dễ thắng Slovakia và HLV Lê Thụy Hải nhìn nhận ông Hodgson không dám mạo hiểm để thay đổi mạnh mẽ.

Slovakia - Anh cùng Nga - Xứ Wales là hai cặp đấu còn lại của bảng B, diễn ra cùng giờ, trong đó cuộc đối đầu giữa Anh và Slovakia được chờ đợi hơn.

Không dễ thắng Slovakia đâu

Nhận định về kịch bản của trận đấu này, HLV Lê Thụy Hải nói: “Tôi nghĩ đây là một trận đấu khó chứ không phải đơn giản với đội tuyển Anh đâu. Slovakia là một trong những đội bóng từng xuất hiện tại VCK bóng đá thế giới khá lâu rồi, từng nổi bật lên và sau một thời gian dài sa sút bây giờ mới trở lại góp mặt tại một kỳ EURO. Đội tuyển Slovakia đá trên tinh thần rất nỗ lực, quyết tâm cao và tính chiến đấu tốt. Hơn nữa, họ cũng thể hiện được lối chơi đồng đội tương đối tốt và chưa chắc đội Anh đã thắng được Slovakia đâu, theo quan điểm của tôi là vậy.

Tôi từng nói từ đầu tại EURO năm nay, rằng mình không thích tuyển Anh. Họ đưa Rooney về chơi ở hàng tiền vệ làm nhiệm vụ điều phối bóng nhưng vị trí của Rooney không phải ở chỗ đó, và thực tế anh ta thực hiện nhiệm vụ đó cũng không hay. Vì thế, đội tuyển Anh sẽ rất khó vượt qua Slovakia, nếu có giành chiến thắng tôi nghĩ họ may mắn hơn là khẳng định sự vượt trội về chuyên môn. Chưa chắc Anh đã thắng được Slovakia đâu”.

Vậy nếu là HLV đội tuyển Anh, ông có thay đổi gì về nhân sự, có giữ Rooney ở đội hình xuất phát hay không? HLV Lê Thụy Hải cho biết: “Rooney chưa thể hiện được nhiều ở những trận đấu đã qua của đội tuyển Anh tại EURO 2016 và chúng ta cũng không cần bình luận nhiều về việc ông HLV đội tuyển Anh (Roy Hodgson - PV) có cần thiết phải giữ Rooney trong đội hình xuất phát hay không.

Tuyển Anh không nhất thiết phải giữ Rooney

Ví dụ như Tây Ban Nha nếu không có Iniesta thì không được, sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng ở đội tuyển Anh, tôi nghĩ Rooney chưa có tầm ảnh hưởng lớn đến mức ấy. Tuy nhiên, ở đội tuyển Anh, với vị trí tổ chức đó, tôi nghĩ cũng chưa chắc đã có cầu thủ nào chơi hay hơn Rooney, điều này đã được thể hiện ở hai trận đầu tiên. Vì thế, sẽ rất là khó để đánh giá chính xác tầm ảnh hưởng của  Rooney lên lối chơi của toàn đội tuyển Anh, chúng ta xem qua 2 trận đấu thì cũng chưa thể nói được. Đội bóng chịu ảnh hưởng lối chơi từ một cầu thủ nào đó là cả một vấn đề và cầu thủ đó phải thực sự rất là hay, di chuyển nhiều, cầm bóng nhiều và tổ chức tốt, làm được như thế mới là ảnh hưởng. Quan điểm của tôi là vậy và tôi cũng nghĩ đội tuyển Anh không nhất thiết phải có Rooney trong đội hình thi đấu”.

Nhật ký EURO ngày 18/6: Rooney bị ‘ném đá’ vì sang Pháp ‘nghỉ dưỡng’. De Gea phá kỷ lục tồn tại 50 năm

Nhật ký EURO ngày 18/6: Rooney bị ‘ném đá’ vì sang Pháp ‘nghỉ dưỡng’. De Gea phá kỷ lục tồn tại 50 năm

Theo chân hành trình của phóng viên báo Thể thao & Văn hóa tại Pháp, những thông tin bên lề, bầu không khí EURO.


Harry Kane, Raheem Sterling, Adam Lallana đã chơi mờ nhạt ở trận thắng xứ Wales 2-1 trong khi những quân bài dự bị chiến lược vào sân thay người lại thi đấu thăng hoa. Ông Hodgson liệu có mạnh dạn thay đổi đội hình xuất phát khi Anh gặp Slovakia, HLV Lê Thụy Hải phân tích: “Trong trận thắng xứ Wales 2-1, HLV Hodgson đã thay cả 3 cầu thủ trên hàng tấn công trong hiệp 2 (Daniel Sturridge, Jamie Vardy, Marcus Rashford vào sân) nhưng tôi không nghĩ ông ấy sẽ xếp họ đá chính khi Anh gặp Slovakia vì họ vẫn buộc phải thận trọng.

Một điều khác chúng ta cũng phải nhận thấy là đội Slovakia khi quan sát, tìm hiểu cũng đã thấy những điều chỉnh, thay đổi con người ở trận Anh gặp xứ Wales và chắc chắn họ sẽ đoán ra nếu đội Anh xếp đội hình sau, tức là đội có sự thay đổi hàng tấn công ở hiệp 2 trận đấu đó. Như thế sẽ khó cho đội tuyển Anh. Khi thể lực cầu thủ Slovakia còn khỏe, nếu cầu thủ Anh đột phá và mất bóng thì sẽ rất dở chứ không phải tốt đâu.

Và thực tế, rất nhiều cầu thủ chỉ chơi hay khi vào sân từ băng ghế dự bị còn đá chính lại không thể hiện được sự bùng nổ. Về trận đấu Anh - Slovakia tôi thấy như vậy. Đội tuyển Anh sẽ gặp nhiều khó khăn trước Slovakia nhưng họ vẫn sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng 1/8”.

Nhận lương cao, Hodgson sẽ phải thận trọng

Hơn nữa, cá nhân tôi cho rằng ở châu Âu, Roy Hodgson cũng chưa phải là một trong những HLV tên tuổi. Hiện ông Hodgson như báo chí nói là nhận lương cao, đứng đầu trong số các HLV làm việc tại EURO thì ông ấy sẽ không dám làm gì mạo hiểm mà phải thận trọng.


Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm