Góc Lê Thụy Hải: 'Iceland có thể tạo nên bất ngờ'

03/07/2016 11:18 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Xếp đội tuyển Pháp ở cửa trên nhưng HLV Lê Thụy Hải không hề hoài nghi vào khả năng gây bất ngờ của Iceland, đội bóng bị đánh giá yếu nhất trong số 8 đại diện góp mặt tại vòng tứ kết.

 

Khi có tâm lý thoải mái và có sự tính toán trong lối chơi, theo ông Hải, Iceland sẽ trở nên rất khó lường.

 

Pháp sẽ phải thận trọng

Pháp là đội chủ nhà dù đá không hay nhưng tôi thấy càng ngày họ càng tiến bộ hơn những trận đấu ở vòng đấu bảng. Nhưng như chúng ta đã biết đội tuyển Iceland không có gì để mất, đang có tâm lý hết sức thoải mái. Chính nhờ tâm lý thoải mái cộng thêm sự toan tính về chiến thuật của Iceland thì tôi nghĩ đội Pháp chắc chắn sẽ phải thận trọng. Đừng nghĩ đội tuyển Pháp nhỉnh hơn hẳn Iceland, tỷ lệ là 60%-40% như một số ý kiến dự đoán. Tôi không đánh giá trận Pháp – Iceland như vậy. Theo tôi, cơ hội giành chiến thắng của Pháp và Iceland là sít sao, tương đương nhau. Nếu hàng phòng ngự của đội tuyển Pháp mà không chơi tập trung, thận trọng thì sẽ rất dễ rơi vào tình thế nguy hiểm.

Qua theo dõi các trận đấu của đội tuyển Pháp từ đầu EURO đến nay tôi đánh giá hàng phòng ngự của Pháp không phải là xuất sắc, nếu so với hàng tiền vệ và tấn công thì có thể nói là yếu nhất. Trong khi đó đội Iceland vào đến vòng tứ kết là thành công trên cả mong đợi, tâm lý quá thoải mái. Lần đầu tiên đội tuyển Iceland vào sâu đến như vậy ở một giải đấu lớn như EURO và họ đã chơi một thứ bóng đá chắc chắn, thể hiện sự xích lại gần nhau với những đội bóng lớn ở châu Âu. Các cầu thủ Iceland cũng đã chơi rất tốt từ vòng bảng cho đến vòng 1/8.

Iceland không phải đội mạnh, họ chơi bằng tinh thần, sự tỏa sáng của niềm tự hào. Cầu thủ Iceland đá phóng khoáng, không quá thận trọng nhưng vì đội Anh kém nên mới thua. Iceland không hay trong chiến thuật hay cách chơi. Chính nhờ sự thoải mái, họ đã thắng đội Anh. Từ những trận đấu đã qua, nhất là trận thắng Anh 2-1 ở vòng 1/8 tôi thấy đội Iceland đá không có gì đặc biệt. Nhưng đội tuyển Anh vốn dĩ không mang đến sự tin tưởng cho mọi người nên Iceland đã giành chiến thắng và đây hoàn toàn không phải là kết quả bất ngờ, dù cách biệt tỷ số ở trận đấu nói trên chỉ là 1 bàn.

Kèm chặt Payet, Griezmann

Đội Iceland có một ưu điểm trong lối chơi là tấn công nhanh, khi họ tấn công hay phản công thường mang đến những bất ngờ. Cách chơi của Iceland rất nhanh, lên bóng của họ rất đều. Những cầu thủ lên tấn công của đội Iceland phán đoán nhanh, họ hiểu được nhau nên đã chơi một cách mạch lạc mà không hề có sự chủ quan hay chậm chạp. Nhưng ngược lại, khi đội Iceland bị mất bóng thì họ tổ chức phòng ngự rất chặt chẽ, vì thế sẽ rất khó cho đội tuyển Pháp nếu muốn áp đặt lối chơi của mình.

 

VIDEO: Nở rộ trào lưu đặt tên theo phong cách Iceland

VIDEO: Nở rộ trào lưu đặt tên theo phong cách Iceland

Từ “son” ở cuối tên các cầu thủ Iceland cũng là một bí ẩn kích thích sự tò mò. Trong danh sách tuyển Iceland tham dự Euro 2016, 22 cầu thủ có tên kết thúc bằng ‘son’.

 

 

Cự ly đội hình của Iceland khi tấn công hoặc phản công được duy trì rất tốt nhưng liệu có giữ được cự ly đó, xây dựng được hàng phòng ngự nhiều tầng hay không, đó mới là vấn đề. Hơn nữa, chúng ta cũng phải tính đến việc các hậu vệ của Iceland có hạn chế, kiểm soát được những mũi tấn công của đội tuyển Pháp như Payet, Griezmann, Giroud hay không. Mặc dù về cơ bản lối chơi của đội tuyển Pháp không quá nổi bật như Đức hay Italy nhưng trong đội hình của họ vẫn có những mũi nhọn mà hậu vệ Iceland cần phải chăm sóc đặc biệt. Nếu hậu vệ Iceland không tổ chức bắt người sát, để hở các mũi nhọn của đội Pháp dù chỉ trong một vài tích tắc thôi cũng là rất nguy hiểm. Có thể một trong số họ không trực tiếp ghi bàn nhưng lại thể hiện sự nguy hiểm ở những chỗ khác. Chúng ta phải phân tích như vậy cho công bằng.

Tất nhiên, Pháp vẫn sẽ được xếp ở cửa trên trước Iceland nhưng cách chơi của đội chủ nhà nếu không thận trọng, chỉ cần đôi chút chủ quan, mất tập trung sẽ là rất nguy hiểm. Đến vòng tứ kết rồi không phải đội nào cũng có quyền nghĩ là có thể giành chiến thắng được, các đội không còn cho thấy sự hơn nhau, nếu chỉ nhìn vào lực lượng. Iceland không mạnh nhưng chơi rất khoa học, chứ không đơn giản. Khi đã vào sâu thì họ sẽ lại tính toán, không đơn thuần chỉ còn tâm lý thoải mái khi đã vượt qua vòng bảng. Trong khi đó, Pháp cũng không phải đội bóng quá hay, vậy họ có thắng được Iceland không?

Iceland sẽ chơi phòng ngự phản công và sẽ cố gắng thực thi ý đồ của họ. Iceland không thể giống Italy nhưng họ sẽ chơi thế. Vì vậy, đội Iceland có thể tạo nên bất ngờ".

Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm