Deschamps hết lời ca ngợi 'người hùng' Payet của tuyển Pháp

11/06/2016 06:14 GMT+7 | A

(Thethaovanhoa.vn) - Một chiến thắng khó khăn nhưng xứng đáng cho Didier Deschamps và các học trò. Điều quan trọng là dù có ít nhiều may mắn nhưng Pháp đã thắng, đã vượt qua những áp lực đầu tiên. Và không có lí do gì mà HLV của họ lại không vui.


“Thật tốt vì chúng tôi đã chiến thắng. Romania không hề dễ chơi. Chúng tôi đã biết điều đó. Romania không có gì để mất còn chúng tôi có thể mất tất cả. Họ phạm lỗi rất nhiều. Họ phòng ngự rất chắc chắn".

"Pháp có 3 cơ hội nhưng chúng tôi cũng đã để thủng lưới. Pháp gặp một chút khó khăn trong việc giải tỏa sức ép tâm lý nhưng cuối cùng những nỗ lực của chúng tôi đã được đền đáp. Tôi đã nói là chúng tôi chơi để chiến thắng. Bằng chứng là cuối trận tôi đã dùng 4 tiền đạo”.

“Tôi hiểu tầm quan trọng của 3 điểm giành được trong trận mở màn này. Giờ Pháp phải tập trung vào 2 trận vòng bảng còn lại. Chúng tôi không được phép nghĩ rằng mình có thể thắng với 2-3 bàn cách biệt. Nghĩ thế là sai lầm nghiêm trọng. Hôm nay Romania đã cho chúng tôi thấy là không có trận đấu nào dễ dàng”, Deschamps nói trên tờ L’Equipe sau trận đấu.

Người hùng của Les Bleus trong chiến thắng 2-1 trước Romania là Dimitri Payet với 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo. Đặc biệt, cú sút siêu hạng của anh cuối hiệp 2 đã mang về cho Pháp 3 điểm quý như vàng.


Và Deschamps không quên ngợi ca tiền vệ số 8. “Dimitri có thể tạo khác biệt. Khi một cầu thủ có thể ghi bàn bằng cú sút vào góc cao như vậy, anh ta có thể giải quyết nhiều vấn đề. Tôi không nghi ngờ tài năng của Payet, về tầm ảnh hưởng của cậu ấy trong lối chơi của tuyển Pháp và khả năng quyết định trận đấu của cậu ấy".

Về phần mình, người hùng của tuyển Pháp Dimitri Payet cho biết anh không dám tin mình lại ghi được bàn thắng như vậy. “Nếu ai đó bảo tôi là trận này tôi sẽ ghi 1 bàn thắng như thế thì tôi nghĩ là tôi không tin”, tiền vệ số 8 nói sau trận đấu.

Anh cũng thừa nhận Pháp gặp khó khăn trong việc khoan thủng hàng phòng ngự Romania. “Chúng tôi tỏ ra hơi thiếu tự tin và sợ mắc sai lầm trong 15 phút đầu trận. Pháp gặp phải một đối thủ phòng ngự rất tốt. Chiến thắng khó khăn này cho chúng tôi thấy là không có trận đấu nào dễ dàng. Giờ chúng tôi có thể nghỉ ngơi và chuẩn bị cho trận tiếp theo”.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm