CĐV Ukraine nổi giận vì gặp khó khi đi xem EURO

04/06/2016 09:24 GMT+7 | Euro ở Việt Nam

(Thethaovanhoa.vn)- Người hâm mộ bóng đá Ukraine rất muốn được đến Pháp để cổ vũ cho đội bóng của họ tại EURO 2016 nhưng lại vấp phải khó khăn trong việc xin cấp thị thực.

Du lịch tới các nước châu Âu đang trở nên khó khăn hơn đối với công dân Ukraine. Theo Vesti Ukraine, giấy tờ cần thiết để xin visa Schengen ngày càng nhiều lên và khắt khe hơn. Thời gian qua, có rất nhiều CĐV Ukraine bị từ chối cấp thị thực tới Pháp, điển hình là gia đình của cậu bé Volodymyr Bobenchyk.

“Mặc dù có vé xem EURO 2016, đã từng được cấp thị thực Schengen, vé bay may khứ hồi, phiếu đặt phòng khách sạn và tài chính đáp ứng yêu cầu nhưng tôi, chồng tôi, con trai tôi bị từ chối”, chị Maryana Bobenchyk, mẹ của bé Volodymyr cho biết.

Câu trả lời của lãnh sự quán Pháp dành cho chị là: “Mục đích của chuyến đi không cần phải chứng minh”, nhưng các thông tin về nơi nghỉ “không thực sự thuyết phục”.



Gia đình bé Volodymyr bị từ chối cấp thị thực tới Pháp

Quyết định này khiến cậu bé Volodymyr vô cùng buồn lòng. Volodymyr là một fan cuồng nhiệt của bóng đá, thậm chí từng là mascot trong các trận đấu của tuyển Ukraine. Trên trang cá nhân của cậu bé 8 tuổi này có hình ảnh cậu bên các cầu thủ nổi tiếng của Ukraine. Cậu bé thậm chí còn có ảnh chụp chung với Tổng thống Petro Poroshenko.

Oleksandr Sushko, Giám đốc Viện nghiên cứu hợp tác Euro-Atlantic ở Kiev, mới đây cũng chia sẻ trên trang cá nhân Facebook rằng trường hợp của Volodymyr không phải là cá biệt. Có hàng chục ngàn người hâm mộ đã bị từ chối visa và hàng ngàn người khác đang chờ đợi dù đã nộp đơn từ lâu. Thực trạng này trái với hứa hẹn của nước Pháp rằng sẽ đơn giản hóa thủ tục visa để người hâm mộ có thể dễ dàng tiếp cận hơn với giải đấu bóng đá hấp dẫn nhất châu lục.

EURO 2016 sẽ khai mạc vào ngày 10/6 tới. Ukraine nằm ở cùng bảng C với Đức, Ba Lan và Bắc Ireland. Trận khai màn của Ukraine là gặp Đức vào ngày 12/6.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm