Trong nước

Em trai Tổng thống Afghanistan bị cáo buộc buôn ma túy

11/10/2008 10:21 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Tờ New York Times mới đây đã có bài viết tố cáo em trai Tổng thống Afghanistan tham gia buôn bán ma túy. Mặc dù em trai Tổng thống đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc, nhưng với những diễn biến xấu liên quan tới ma túy đang xảy ra ở Afghanistan hiện nay, khả năng "vô tội" của nhân vật này là khá thấp.

Bàn tay nhúng chàm

Năm 2004, lực lượng an ninh Afghanistan đã chặn một chiếc máy kéo đang chở theo nhiều khối bê tông khả nghi. Khi kiểm tra những khối bê tông này, họ tìm thấy nhiều gói heroine được giấu trong ruột. Lực lượng an ninh quyết định thu giữ tang vật và thông báo lên cấp trên.

Tuy nhiên sau đó chỉ huy nhóm an ninh, ông Habibullah Jan, đã nhận được một cú điện thoại từ Ahmed Wali Karzai, người em trai của đương kim Tổng thống Hamid Karzai, yêu cầu phải thả cho chiếc xe và ma túy được đi tiếp. Trước sức ép của Wali Karzai, Jan đã phải thả xe.
 
Ahmed Wali Karzai nhân vật trung tâm trong cáo buộc của New York Times

Hai năm sau thời điểm trên, lực lượng chống ma túy của Mỹ và Afghanisan lại chặn tiếp một chiếc xe khác ở gần Kabul và tìm thấy hơn 40kg heroin được giấu trên xe. Các điều tra viên Mỹ báo cáo với cấp trên rằng họ thấy có mối liên hệ giữa lô ma túy này và một vệ sĩ của Wali Karzai. Người vệ sĩ được cho là đã đóng vai trò trung gian trong các thương vụ mờ ám của Wali Karzai.

Cả hai vụ việc này đã được tờ New York Times phát hiện và công bố hồi đầu tháng 10. Ngay sau đó, cả hai anh em ông Karzai đều bác bỏ cáo buộc, cho đó là cuộc tấn công mang động cơ chính trị. "Tôi không phải tay buôn ma túy. Tôi chưa từng buôn và sẽ không bao giờ làm chuyện đó - Ahmed Wali Karzai tuyên bố khi được tờ New York Times phỏng vấn qua điện thoại.

Thiếu chứng cứ cụ thể?

Tuy nhiên những gì New York Times công bố có vẻ như nói lên điều ngược lại. Tờ báo dẫn nguồn nhiều quan chức hiện nay và những người đã nghỉ hưu từng công tác tại Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan, cho biết có không ít báo cáo về việc Ahmed Wali Karzai hoạt động buôn bán ma túy. "Chúng tôi vẫn thường kêu gọi Karzai tập trung chú ý vào việc giải quyết những nghi ngờ liên quan tới em trai ông và ma túy" - Meghan O’Sullivan, người từng là điều phối viên ở Iraq và Afghanistan của Ủy ban an ninh quốc gia Mỹ, nhớ lại.

Những quan chức này cũng kể rằng trong một cuộc gặp giữa Tổng thống Hamid Karzai với Đại sứ Mỹ, lãnh đạo Cục tình báo Trung ương Mỹ tại Afghanistan và tình báo Anh, các bên đã bàn tới việc Ahmed Wali Karzai buôn ma túy. Phía Mỹ cho rằng Wali Karzai là một nguy cơ chính trị và đề nghị ông Karzai đưa em trai ra khỏi Afghanistan. Song ông này đã cự tuyệt và yêu cầu bằng chứng chống lại em mình.

Bản thân Nhà Trắng cũng tin rằng Wali Karzai tham gia vào việc buôn bán ma túy. Tuy nhiên điều trớ trêu là ngay cả Cơ quan phòng chống ma túy Mỹ (DEA), hiện vẫn đang tổ chức các chiến dịch chống ma túy tại Afghanistan, lẫn Cơ quan phòng chống ma túy Afghanistan, đều chưa từng có một cuộc điều tra nào liên quan tới cáo buộc ông Wali Karzai buôn ma túy. Vì thế, việc tìm ra một bằng chứng cụ thể để chống lại nhân vật này là tương đối khó khăn.

Những quan ngại liên quan tới Ahmed Wali Karzai mới chỉ xuất hiện gần đây vì sự cầm tù của người cấp tin cho nhà chức trách Afghanistan và Mỹ, giúp bắt giữ chiếc xe chở đầy ma túy ở Kabul hồi năm 2006. Người cấp tin, Hajji Aman Kheri, bị bắt hồi năm 2007 với cáo buộc đã tham gia âm mưu giết hại phó Tổng thống Afghanistan hồi năm 2002. Tòa án Tối cao Afghanistan đã yêu cầu thả tự do cho Kheri vì thiếu chứng cứ buộc tội, nhưng cho tới nay anh vẫn ở trong tù. Trong lần phóng viên New York Times tới Kabul thăm Kheri, anh đã không ngần ngại tuyên bố: "Chả có gì bí mật về Wali Karzai và ma túy. Có quá nhiều người trong chính phủ Afghanistan liên quan tới việc buôn thứ hàng cấm này"

Phần nổi của tảng băng chìm

Kể từ khi Mỹ tiến đánh Afghanistan hồi năm 2001, đã có những lời chỉ trích cho rằng chính quyền Bush quyết tâm chống lại hoạt động buôn bán ma túy ở Afghanistan. Kết quả là cho tới nay Afghanistan vẫn cung cấp 95% lượng heroin cho thế giới.

Ngoài lực lượng Taliban được hưởng lợi từ hoạt động buôn bán ma túy, nhiều quan chức trong chính quyền của ông Karzai cũng được hưởng lợi. Hồi tháng 7 năm nay, Thomas Schweich, một cựu quan chức cao cấp phụ trách chống ma túy của Bộ Ngoại giao Mỹ từng viết trên tờ New York Times rằng các tay buôn ma túy đã mua chuộc hàng trăm cảnh sát, thẩm phán và những quan chức cấp cao khác tại Afghanistan. Ông Schweich cho rằng tình trạng hối lộ liên quan tới tham nhũng đã leo lên cấp cao nhất của chính quyền Afghanistan. Cùng chung quan điểm, hồi cuối tháng 9 vừa qua, tờ Moscow Times dẫn lời ông Viktor Ivanov, lãnh đạo Cơ quan kiểm soát ma túy và chất gây nghiện của Nga cho hay ít nhất 40 quan chức cấp cao của Afghanistan, bao gồm cả cấp bộ trưởng, có liên quan tới hoạt động buôn bán ma túy.

Nhằm cải thiện tình hình, hôm 9/10, NATO đã yêu cầu binh lính liên quân ở Afghanistan cần tăng cường chống hoạt động buôn bán ma túy. Nhưng với bối cảnh của Afghanistan, chừng nào việc buôn bán ma túy vẫn còn nhận được sự dung túng từ chính các quan chức cấp cao, việc chống lại chúng sẽ vẫn còn rất khó khăn và gian nan.

Gia Bảo

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm