Vì sao Manuel Neuer chỉ về thứ ba?

13/01/2015 21:32 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Cho đến những phút cuối, nhiều người vẫn nghĩ Neuer sẽ giành Quả bóng Vàng (QBV). Như thế là hơi thiếu thực tế. Lý do: Neuer có mặt trong Top 3, nhưng Neuer sẽ chỉ có cơ hội nếu QBV được bầu qua 2 vòng bỏ phiếu, vòng một bầu ra Top 3, vòng hai thì bầu quả bóng vàng từ Top 3 ấy.

Nhưng luật chơi của FIFA và France Football không phải như thế, chỉ có 1 vòng bỏ phiếu, và những người bỏ phiếu tóm ra 3 cái tên từ danh sách 23 cái tên, sắp thứ tự để gửi đi. FIFA và France Football kiểm phiếu, tính điểm, họ đã biết ai là QBV 2014 ngay từ thời điểm công bố Top 3 nhưng giấu nó đi, để đêm Gala trở nên hồi hộp.

Với luật chơi như thế, Neuer hoàn toàn không có "cửa". Có khá nhiều người bỏ phiếu yêu mến Bayern Munich và đội tuyển Đức, muốn bầu cho 1 thành viên của Bayern hoặc Đức đoạt QBV. Hệ quả, Neuer xếp thứ ba với 15,72% phiếu, Arjen Robben thứ tư (7,17%), Thomas Mueller thứ 5 (5,42%), Philipp Lahm thứ 6 (2,90%), Toni Kroos thứ 9 (1,43%), Bastian Schweinsteiger cũng có phiếu bầu (0,57%, thứ 18). Các lá phiếu bầu bị phân tán. Giả sử FIFA và France Football quyết định bỏ phiếu 2 vòng, những người bầu cho Robben, Mueller, Lahm, Kroos, Schweini ở vòng 1 gần như sẽ bầu cho Neuer ở vòng 2 và cơ hội của anh sẽ sáng hơn.

Sự phân tán về phiếu bầu một lần nữa cho thấy sự đồng đều trong chất lượng đội hình của Bayern và của đội tuyển Đức. Nó càng khẳng định Neuer chỉ là 1 miếng ghép quan trọng của 1 tập thể đã quá hoàn thiện. Không có câu chuyện tương tự ở Real Madrid, đội vô địch Champions League sau khi hủy diệt Bayern Munich 5-0 ở bán kết. Ronaldo có 37,66% số phiếu bầu, Angel Di Maria chỉ có 1,29%, Gareth Bale là 1,00%, Karim Benzema là 0,75% và Sergio Ramos đứng thứ 23/23, với 0,33%. Sự chênh lệch ấy cho thấy Ronaldo đứng tách biệt hoàn toàn.

Manuel Neuer có thể xuất sắc ở mặt này mặt khác, thậm chí có thể còn là phát kiến cho 1 vị trí hoàn toàn mới lạ: thủ môn kiêm hậu vệ. Nhưng xét về tầm ảnh hưởng đến đội bóng, đến trận đấu anh còn kém xa Oliver Kahn. Kahn năm 2002 còn hay hơn Neuer năm 2014 bởi tuyển Đức thoái trào chỉ có anh và Michael Ballack là ngôi sao vẫn oai hùng tiến đến chung kết, ảnh hưởng của Kahn đến 7 trận đấu của Đức là vô cùng to lớn. Nhưng Kahn vẫn đứng sau Ronaldo ở cuộc bầu chọn QBV, giống như Neuer năm nay cũng đứng sau Ronaldo, một Ronaldo khác.

QBV là một giải thưởng mang tính chất cá nhân (ở đây không bàn đến nhược điểm của giải thưởng nặng tính cá nhân trong 1 môn thể thao tập thể). Cristiano Ronaldo là cá nhân xuất sắc nhất, nổi trội nhất trong năm, nên QBV dành cho anh là đương nhiên.

Đỉnh Nguyễn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm