“Sếp” Bayern không tin Đức sẽ vô địch World Cup 2014

10/09/2012 12:20 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH Online) – Giám đốc điều hành của Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge khẳng định rằng ông không tin Đức có thể trở thành đội tuyển châu Âu đầu tiên vô địch World Cup ngay tại Nam Mỹ.


Rummenigge không tin Đức sẽ vô địch World Cup 2014 - Ảnh Getty

World Cup 2014 sẽ được tổ chức tại Brazil và có một quy luật đã tồn tại từ trước tới nay là mỗi khi giải VĐTG được tổ chức tại Nam Mỹ, các đội tuyển châu Âu đều không thể đăng quang. Ngoài chức vô địch thế giới mà TBN giành được trên đất Nam Phi cách đây 2 năm, các đội tuyển châu Âu thậm chí chỉ giành được Cúp vàng trên châu lục của mình.

Chính vì vậy, Rummenigge tin rằng bóng đá châu Âu nói chung và ĐT Đức nói riêng sẽ không thể đăng quang tại Brazil. Phát biểu này của Rummenigge hoàn toàn trái ngược với thủ quân của ĐT Đức hiện tại là Philipp Lahm – người cho rằng Đức có thể vô địch World Cup 2014.

“Tôi không có chung ý kiến với một số cầu thủ Bayern rằng Đức sẽ trở thành nhà vô địch thế giới vào năm 2014”, Rumenigge nói trên Sport Plus.

Dưới sự dẫn dắt của Joachim Loew, Đức đang được coi là một trong số những đội tuyển mạnh nhất thế giới, mà bằng chứng là họ đã ít nhất lọt vào bán kết ở cả 4 giải đấu lớn gần nhất là World Cup 2006, 2010 & EURO 2008, 2012. Do đó, cùng với ĐKVĐ TBN, Đức là hai trong số những ứng viên nặng ký nhất cho chiếc Cúp vàng tại Brazil.

Tuy vậy, Rummenigge tin rằng một đội bóng của Nam Mỹ sẽ vô địch World Cup tại Brazil theo quy luật. “Tôi e rằng mọi thứ sẽ không có gì khác biệt tại Brazil. Một đội tuyển từ Nam Mỹ như Brazil hay Argentina sẽ vô địch thế giới. Họ sẽ làm mọi thứ để bù đắp cho thất bại ở hai kỳ World Cup gần nhất”.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm