Ricardo Rodriguez: Hạ Madrid để đến... Madrid?

12/04/2016 06:52 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Tờ Bild (Đức) đã chấm điểm Ricardo Rodriguez hay nhất trận Tứ kết lượt đi giữa Wolfsburg và Real Madrid. Đó là phần thưởng xứng đáng cho tác giả của bàn mở tỷ số từ chấm 11m đồng thời trình diễn một phong độ ấn tượng góp công vào chiến thắng 2-0 của đội bóng nước Đức.

Ricardo Rodriguez mang một cái tên rất Latin, nhưng anh lại có quốc tịch Thụy Sĩ và đang khoác áo ĐTQG nước này. Bố của Ricardo là người Tây Ban Nha, mẹ anh là người Chile (đều rất Latin) nhưng họ sống trên đất Thụy Sĩ. Ricardo sinh ra tại Zurich và như bao đứa trẻ khác ở thành phố này, anh chọn khoác áo Zurich FC. Năm 2012, thời điểm Ricardo tròn 18 tuổi, Wolfsburg tới và họ đưa anh đến Bundesliga, mở ra một chương mới trong sự nghiệp.

Nổi lên như một trong những tài năng trẻ của bóng đá Thụy Sĩ (được lên tuyển khi mới 17 tuổi), Ricardo chỉ thực sự trưởng thành khi chơi ở Bundesliga. Hiện tại, anh được đánh giá là một trong những hậu vệ cánh trái hay nhất châu Âu hiện nay.

Cái hay của Ricardo là anh không chỉ giỏi trong phòng ngự mà còn chơi rất hiệu quả ở khả năng hỗ trợ tấn công. Với cái chân trái vốn "rất ngoan", Ricardo sở hữu những pha lên bóng tốc độ, những đường tạt bóng rất dẻo với độ chính xác cao. Ở Wolfsburg, cầu thủ mang quốc tịch Thụy Sĩ còn được giao cho nhiệm vụ thực hiện những quả đá 11m. "Bầy sói" có những người có thể sút 11m tốt như Schuerrle hay Draxler nhưng Ricardo mới là người hay nhất.

Không những vậy, cầu thủ 23 tuổi cũng thường xuyên thực hiện những quả đá phạt trực tiếp. Bàn đầu tiên của Ricardo cho Wolfsburg đến từ chấm đá phạt hồi tháng 11/2013. Cũng trong mùa bóng này, anh ghi 5 bàn và đóng góp tới 9 đường kiến tạo. Cho đến thời điểm hiện tại, Ricardo đã có 13 bàn sau 117 trận chơi cho "Bầy sói".

Real Madrid từng rất muốn chiêu mộ Ricardo. Hai năm trước, BLĐ đội bóng Hoàng gia đã cử tuyển trạch viên theo dõi hậu vệ trẻ này nhưng vì những lý do khách quan, họ vẫn chưa thể sở hữu chữ kí của anh. Trong bối cảnh Marcelo vẫn chơi tốt, Real muốn chờ tới mùa Hè 2017, khi thời hạn hợp đồng của Ricardo kết thúc, và đưa anh về với Bernabeu.

Sự chậm trễ của Real khiến họ "nếm trái đắng" từ chính Ricardo. Cầu thủ này đã chơi cực hay ở trận lượt đi và khiến Real phải chịu thất bại 0-2 trên đất Đức. Và rất có thể, Ricardo sẽ lại tỏa sáng trong trận lượt về, nếu Real không thể khóa được ngòi nổ này.

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm