21h30 ngày 19/12, Cologne –Dortmund: Siêu bất ổn gặp quyết tâm ổn định

19/12/2015 14:12 GMT+7 | Borussia Dortmund

(Thethaovanhoa.vn) - Borussia Dortmund đã lọt vào vòng tứ kết Cúp Quốc gia Đức một cách rất thuyết phục sau giữa tuần qua, với tỉ số 2-0 trước Augsburg. Thành tích này giúp họ đảm bảo khả năng giành “cú ăn ba”, dù chỉ trên lý thuyết.

Bởi thực tế thì hiện tại Bundesliga có thể đã nằm ngoài tầm với của Dortmund và 16 CLB khác. Bayern Munich đã tạo lập một khoảng cách tương đối an toàn. Dù dĩ nhiên chưa thể khẳng định được rằng sẽ có bất ngờ nào hay không, tuy nhiên, Dortmund hiện tại vẫn đang có vị trí thứ hai rất chắc chắn. Giành suất dự Champions League mùa giải tiếp theo có lẽ mới là mục tiêu hàng đầu của họ tại Bundesliga hiện tại.

Ở hai đấu trường còn lại, “cửa” cho Dortmund là không hề nhỏ, bởi trong những trận đấu cúp thì mọi thứ đều có thể xảy ra. Giữa tuần qua, họ đã đánh bại Augsburg khó nhằn một cách vô cùng thuyết phục. Điều đáng nói là Augsburg đã chơi gần như tử thủ trong trận đấu này, với hai tiền vệ cánh lùi sâu không thua gì các hậu vệ. Nhưng một hệ thống hợp lý và những cá nhân xuất sắc đã giúp Dortmund tiến tiếp.

Dortmund: Mkhitaryan sở hữu bộ não rất đặc biệt

Dortmund: Mkhitaryan sở hữu bộ não rất đặc biệt

Henrikh Mkhitaryan từng tiết lộ ông bố Hamlet Mkhitaryan là người có ảnh hưởng lớn nhất tới sự nghiệp của anh. Ông Hamlet, cựu tiền đạo xuất chúng của Ararat Yerevan trong thập niên 1980, đã dẫn dắt con trai đến với bộ môn này,

Nói về hệ thống chiến thuật, có lẽ sau Bayern Munich, Dortmund mới đang là đội bóng đáng chú ý nhất tại Bundesliga. Sự đáng chú ý này khác với cách Borussia Moenchengladbach làm được. Tại Gladbach, HLV Andre Schubert đã gần như mất kiểm soát khi gặp lịch thi đấu dày. Vấn đề thể lực đã khiến đoàn quân áo trắng rớt phong độ thảm hại.

Và nếu nhìn cả vào những Bayer Leverkusen, Schalke 04 hay Wolfsburg, thật dễ để khẳng định rằng Dortmund đang vượt trội. Lực lượng trong tay HLV Thomas Tuchel cũng là khá dày dạn – cần nhắc tới việc những Neven Subotic, Sven Bender, Adnan Januzaj đang ngồi dự bị rất thường xuyên.

Điều này là hoàn toàn trái ngược với Bayern Munich. Khác với đối thủ, Dortmund không gặp quá nhiều vấn đề về thể trạng cầu thủ và hoàn toàn có thể an tâm bước vào giai đoạn hai với toàn lực.

Ở vòng 17, việc gặp Cologne sẽ là cơ hội rất tốt để Dortmund kết thúc nửa đầu mùa giải thành công tốt đẹp. Đối thủ của họ đã rơi xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng, sau thời gian đầu bay cao. Trong 6 vòng gần nhất, Cologne chỉ giành được một chiến thắng. Quan trọng hơn, trên sân nhà, họ chỉ giành dược 3/15 điểm trong 5 trận đã qua.

Đội hình dự kiến:

- Cologne: Horn, Olkowski, Maroh, Heintz, Hector, Risse, Lehmann, Vogt, Bittencourt, Osako, Modeste.

- Borussia Dortmund: Buerki, Ginter, Sokratis, Hummels, Schmelzer, Weigl, Guendogan, Castro, Kagawa, Mkhitaryan, Aubameyang.

Dự đoán: 1-3


Vu Chân
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm