02h45 ngày 9/12, Man City - M.Gladbach (lượt đi 2-1): Man City & nỗi lo hàng thủ

08/12/2015 06:14 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Một trong những vấn đề có thể ngăn cản Man City hướng tới các danh hiệu ở mùa giải năm nay là sự lỏng lẻo nơi hàng thủ, dù đội chủ sân Etihad đã cố gắng mang về những tân binh để cải thiện tình hình.

Đội hình của Man City, dù không hề kém về chiều sâu lực lượng, vẫn chưa hề cân bằng giữa các tuyến. Hàng công đội chủ sân Etihad đã giảm thiểu sự phụ thuộc vào các trụ cột như Sergio Aguero hay David Silva nhờ phong độ ấn tượng của bộ đôi tân binh Raheem Sterling – Kevin de Bruyne.

Hàng công chất lượng, hàng thủ yếu kém

Trong khi đó, bức tranh hàng thủ của Man City lại không tích cực như thế, dù HLV Manuel Pellegrini đã mang về một vài tân binh chất lượng. Ở trận gặp Stoke cuối tuần qua, người ta có thể thấy rõ thầy trò Mark Hughes đã dễ dàng xuyên phá hàng thủ của Man City ra sao. Nhiều người có thể nói đến việc hai trong bốn trung vệ của đội chủ sân Etihad không thể ra sân ngày hôm ấy vì những lý do khác nhau như một tình tiết giảm nhẹ, nhưng với một đội bóng giàu tham vọng như Man City, chừng đó rõ ràng chẳng phải là lý do thuyết phục.

Man City cần Kompany sớm trở lại

Man City cần Kompany sớm trở lại

Trận thua trước Stoke chỉ ra một trong những vấn đề không mới của Man City: Hàng thủ quá mong manh mỗi khi thủ quân Vincent Kompany không thể ra sân, khi đội chủ sân Etihad để cho thầy trò Mark Hughes dễ dàng ghi hai bàn thắng.

Lý do đơn giản: Đây không phải là lần đầu tiên hàng thủ trở thành tử huyệt của Man City mùa này. Ở các trận gặp Tottenham và M’gladbach, thầy trò Pellegrini để lộ những vấn đề ở phần sân nhà, và gần nhất trong cuộc đối đầu với Liverpool cách đây hai tuần, Man City dễ dàng để cho Liverpool lấn át từ đầu đến cuối.

Đáng ra Man city phải bứt phá trong bối cảnh nhiều ông lớn ở Premier League mùa này sa sút phong độ rõ rệt, nhưng hàng thủ nhiều lỗ hổng có thể níu chân họ trong tham vọng giành ngôi vô địch mùa này.

Ngoài Kompany, các trung vệ đều kém cỏi

Tất nhiên sẽ là không công bằng nếu đẩy hoàn toàn trách nhiệm cho bộ tứ vệ, khi những vị trí khác của Man City cũng phải chịu trách nhiệm trong việc hỗ trợ phòng ngự. Đáng tiếc, các hậu vệ của đội chủ sân Etihad không nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ những tiền vệ trung tâm như Fernandinho, Fernando hay Yaya Toure.

Mặt khác, tất cả đều đồng ý rằng Man City đang không xử lý tốt bài toán trung vệ. Sự phụ thuộc vào thủ quân Vincent Kompany ngày càng tăng lên, và đó là một tín hiệu đáng lo ngại. Trung vệ 29 tuổi này đã dính tới 11 ca chấn thương liên quan tới bắp chân trong suốt hơn ba năm rưỡi qua và không còn đảm bảo việc ra sân thường xuyên nữa.

Vào thời điểm sung sức và đạt phong độ cao nhất, Kompany là trung vệ hay nhất Premier League, nhưng cầu thủ này ngày càng dành nhiều thời gian hơn trong bệnh viện. Trong khi đó, Eliaquim Mangala ngày càng cho thấy anh là một sai lầm đắt giá của Man City. Trung vệ 24 tuổi này không kém về tài năng, nhưng anh lại thiếu đi khả năng đọc trận đấu. Đó là lý do vì sao đội chủ sân Etihad từng có ý định gán Mangala như là một phần trong bản hợp đồng mua Nicolas Otamendi từ Valencia, nhưng tuyển thủ người Pháp khước từ đề nghị ấy để tìm cách chứng tỏ bản thân ở sân Etihad. Hệ quả, Man City buộc phải đẩy tài năng trẻ Jason Denayer chuyển đến Galatasaray theo dạng hợp đồng cho mượn. Mọi chuyện diễn ra vội vã và bị động, khiến cho đội chủ sân Etihad phải gánh chịu hậu quả.

Việc Martin Demichelis suy giảm phong độ nhanh chóng cùng với dấu ấn tuổi tác khiến cho những lựa chọn nơi hàng thủ Man City trở nên không tương xứng với tham vọng của đội bóng này. Thầy trò Pellegrini muốn giành thật nhiều danh hiệu, nhưng hàng thủ lại không đủ khả năng để đáp ứng mong muốn ấy.

Đó là vấn đề Man City cần phải xem xét trong tương lai gần. Nếu Mangala không cho thấy sự tiến bộ rõ ràng và chơi với đúng năng lực, đội chủ sân Etihad cần thay anh bằng một giải pháp khác. Demichelis có thể sẽ ra đi và được thay thế bằng sự trở lại của Denayer.

Chỉ e rằng cái giá phải trả cho hàng thủ lỏng lẻo của Man City là họ sẽ không thể với tới những danh hiệu mùa này.

11 – Kompany, trung vệ trụ cột của Man City, đã dính 11 ca chấn thương bắp chân trong hơn 3 năm qua.

16 – Man City mùa này đã để thủng lưới 16 lần sau 15 trận, cao hơn Arsenal, Man United và Tottenham và chỉ thua kém đội đầu bảng Leicester (21 bàn).

10 – Đến thời điểm này, vẫn chưa có trung vệ nào của Man City đá chính 10 trận ở Premier League mùa này.

Đội hình dự kiến

Man City: Hart – Sagna, Demichelis, Otamendi, Clichy – Fernando, Fernandinho – De Bruyne, Silva, Sterling - Bony

Monchengladbach: Sommer – Korb, Elvedi, Christensen, Nordtveit, Wendt – Raffael, Dahoud, Xhaka, Johnson - Stindl

Dự đoán: 2-1


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm