Đón siêu mặt trăng trên vùng 'đất Phật'

11/11/2016 11:31 | Tin tức

(Du lich - Thethaovanhoa.vn) - Rằm tháng 10 năm nay trở nên đặc biệt hơn với sự xuất hiện của siêu mặt trăng lớn nhất trong vòng 70 năm trở lại đây. Đây cũng sẽ là lần mặt trăng ở gần với trái đất nhất trong thế kỷ 21 khiến nhiều tour du lịch tâm linh cũng trở nên sôi động hơn hẳn.

Trong đó, chùa Vạn Phật Quang Đại Tòng Lâm (hay còn được gọi là Đại Tòng Lâm) tọa lạc ở thị xã Phú Mỹ, huyện Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu,lại thu hút được sự quan tâm của nhiều giới Phật tử khi là một trong những ngôi chùa linh thiêng và sở hữu nhiều cái “nhất” đã được xác lập tại Việt Nam.

Đại Tòng Lâm nổi tiếng với nhiều cái nhất

Chùa Vạn Phật Quang Đại Tòng Lâm xưa kia do Hòa thượng Thích Thiện Hòa đến khai sơn vào năm 1958 với mục đích xây dựng nơi đây thành một ngôi chùa có quy mô lớn, tiến đến mở Phật học viện, quy tụ tăng ni khắp nơi về tu học, giúp đào tạo lực lượng kế thừa thực hiện sự nghiệp hoằng pháp độ sinh.


Từ Sài Gòn chỉ mất khoảng 1 tiếng để đến được ngôi chùa này với con đường Quốc lộ 51 chạy thẳng. Không phải tự nhiên mà nhiều người quyết định chọn Đại Tòng Lâm làm nơi ngắm trăng thưởng ngoạn. Cùng với kiến trúc hoành tráng, khuôn viên rộng lớn, người xem sẽ được thỏa sức ngắm siêu mặt trăng mà không sợ bị khuất tầm nhìn, lại sẵn cảnh đẹp để ghi dấu nên những bức hình nghệ thuật không dễ gì có được bởi 70 năm mới có một lần.

Nổi bật trong những cái nhất của Đại Tòng Lâm phải kể đến tượng Phật Di Lặc nguyên khối bằng đá hoa cương lớn nhất Việt Nam nằm trước ngôi chánh điện chùa. Tượng nặng đến 40 tấn, cao 5,1m và đã được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục vào ngày 31/05/2007.

Ngoài ra, Chùa còn giữ khá nhiều kỷ lục khác như tượng Tam Thánh Cực Lạc bằng đá hoa cương lớn nhất Việt Nam, chùa có ngôi chánh điện lớn nhất và ngôi chùa có tượng Phật nhiều nhất Việt Nam. Chính vì vậy mà hằng năm cứ đến rằm tháng 10, nơi đây thường tiếp đón khá nhiều du khách, Phật tử cả trong nước và quốc tế đến để thắp hương thành kính dâng phật.

Nhờ hưởng lợi từ Cảng nước sâu Cái Mép gần đó, việc di chuyển từ khắp nơi về đây trở nên dễ dàng hơn nhiều với hạ tầng giao thông được đầu tư mở rộng. Điều này cũng khiến bất động sản tại đây trở nên có giá hơn trước.

Ngạc nhiên với hơn 200 ngôi chùa trên con đường chỉ dài chưa đến 3,5 km

Từ chùa Đại Tòng Lâm, Phật tử tiếp tục đi theo quốc lộ 51 về hướng Vũng Tàu sẽ thấy con đường nằm bên tay phải đối diện với đài tưởng niệm liệt sĩ huyện Tân Thành, qua khu công nghiệp Phú Mỹ chừng 200m, rẽ trái là tới đường Vạn Hạnh. Con đường này còn được xem như vùng “đất Phật” bởi lẽ chỉ dài chưa đến 3,5 km nhưng lại là nơi tọa lạc của hơn 200 ngôi chùa, thiền viện và tịnh xá.


Bà Hà, 65 tuổi, cư dân tại đây cho biết: “Sở dĩ núi này có tên Thị Vải vì xưa kia vua Gia Long từng chạy lên đây ẩn náu thời Quang Trung, đã được một ni cô tu hành hết lòng phụng sự. Bà đem cơm gạo nuôi vua và tuỳ tùng. Sau này, khi lên ngôi, vua Gia Long nhớ ơn đặt tên núi là Thị Vải, nghĩa là người con gái xuất gia tu hành. Ngoài ra, núi này yên tĩnh, khí hậu lại trong lành nên cũng được nhiều vị tăng ni chọn ẩn tu, dần dần nơi này trở thành vùng đất Phật".

Cơ hội cho tour du lịch kết hợp đầu tư

Không chỉ là điểm nổi tiếng về hành hương, khu vực này nằm trên con đường Quốc lộ 51, thuận tiện chạy về Vũng Tàu, lại cách đảo hàu Long Sơn chỉ chừng 25 phút chạy xe khiến nhiều công ty du lịch ưu tiên lựa chọn phát triển tour, đặc biệt là tour du lịch kết hợp đầu tư bất động sản.

Theo bà Hà chia sẻ: “Không chỉ là vùng đất “Phật”, nơi đây còn có thế đất tọa sơn hướng thủy được xem là thế đại cát nên đã thu hút nhiều chủ đầu tư mở dự án, trong đó có chủ đầu tư HODECO mở dự án Phú Mỹ Town nằm ngay trên mặt tiền Quốc lộ 51 và tỉnh lộ 81, cách chùa Đại Tòng Lâm chỉ chừng 1 km nên được khá nhiều người quan tâm hỏi thăm.”

Cũng theo ông Tuấn Anh, chuyên viên bất động sản HODECO cho biết: “Khu vực này gần Cảng nước sâu Cái Mép nên hạ tầng xung quanh cũng được ưu tiên phát triển theo nhằm xây dựng nơi đây thành Trung tâm kinh tế trọng điểm phía Nam. Điển hình như các dự án sân bay quốc tế Long Thành, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu hay mới đây nhất là Cầu Cát Lái cũng được gấp rút thực hiện khiến bất động sản ở đây trở nên sôi động hơn hẳn”.


Cũng chính vì thế, nhiều tour du lịch kết hợp đầu tư tại đây tỏ ra đắt hàng hơn so với các loại hình tour khác, đặc biệt trong thời điểm rằm tháng 10 này. Theo tâm lý, nhiều người có nhu cầu đi lễ phật cầu tài rồi sau đó tham quan khu vực này để mở ra cơ hội đầu tư. Có những người hành hương kính phật lại thích tìm hiểu để mua đất dưỡng già vì yêu mến không khí an yên nơi đây, vừa thuận tiện vãn cảnh chùa mỗi ngày.

Loại hình tour này được dự đoán sẽ còn phát triển thêm vài năm nữa trước sức hút đầu tư từ bất động sản nơi đây, đặc biệt khi hệ thống tuyến Metro được định hình xóa tan khoảng cách giữa Phú Mỹ - Vũng Tàu với Thành phố Hồ Chí Minh.

Thảo Hương
Thể thao & Văn hóa

Tin cùng chuyên mục

"Gen Z" định hình xu hướng du lịch dịp nghỉ lễ tại Trung Quốc

"Gen Z" định hình xu hướng du lịch dịp nghỉ lễ tại Trung Quốc

Những người trẻ thuộc thế hệ "Gen Z" đang làm thay đổi các xu hướng du lịch dịp nghỉ lễ tại Trung Quốc, với xu hướng kết hợp trải nghiệm cảm xúc, giải trí và chia sẻ xã hội.

Lượng du khách dịp lễ 30/4-1/5 ước đạt 10,5 triệu lượt

Lượng du khách dịp lễ 30/4-1/5 ước đạt 10,5 triệu lượt

Trong 5 ngày nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 (từ ngày 30/4 đến 4/5/2025), ngành du lịch ước phục vụ khoảng 10,5 triệu lượt khách, tăng 31,2% so với cùng kỳ năm 2024. Công suất phòng trung bình tại các cơ sở lưu trú du lịch đạt khoảng 70% trên phạm vi toàn quốc; trong những ngày đầu kỳ nghỉ lễ đạt trên 80%.

Tăng mạnh lượng đặt phòng lưu trú tại các địa điểm du lịch biển đảo

Tăng mạnh lượng đặt phòng lưu trú tại các địa điểm du lịch biển đảo

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng, trong 5 ngày nghỉ Lễ (từ ngày 30/4 đến hết ngày 4/5) thành phố Hải Phòng đón và phục vụ 780.000 lượt khách, tăng 39,28% so với cùng kỳ năm 2024.

Ngành Du lịch với những con số ấn tượng trong dịp nghỉ lễ

Ngành Du lịch với những con số ấn tượng trong dịp nghỉ lễ

Trong 5 ngày nghỉ lễ từ 30/4 – 4/5, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí, ẩm thực đáp ứng nhu cầu của cộng đồng, mang lại kết quả ấn tượng, ghi dấu ấn trong lòng du khách.

TP.HCM - Điểm đến tìm “chất riêng” trong từng trải nghiệm của du khách

TP.HCM - Điểm đến tìm “chất riêng” trong từng trải nghiệm của du khách

Ngày 4/5, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong dịp Lễ 30/4 và 1/5 năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là điểm đến, mà còn là nơi khởi nguồn cảm hứng và tìm kiếm hành trình mang “chất riêng” trong từng trải nghiệm của du khách trong và ngoài nước.

Hà Nội: Công tác phục vụ du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 nhiều khởi sắc

Hà Nội: Công tác phục vụ du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 nhiều khởi sắc

Ngày 4/5,Sở Du lịch thành phố Hà Nội cho biết,kết quả công tác phục vụ du lịch trong dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2025 có nhiều khởi sắc.

Thanh Hóa đón hơn 1,6 triệu lượt khách du lịch sau 5 ngày nghỉ lễ

Thanh Hóa đón hơn 1,6 triệu lượt khách du lịch sau 5 ngày nghỉ lễ

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa cho biết, với hơn 1,6 triệu lượt khách sau 5 ngày nghỉ lễ (từ 30/4 đến 4/5), doanh thu toàn ngành đạt 4.170 tỉ đồng.

Lý do khiến người Nhật hạn chế đi du lịch trong Tuần lễ Vàng

Lý do khiến người Nhật hạn chế đi du lịch trong Tuần lễ Vàng

Kỳ nghỉ "Tuần lễ Vàng" hàng năm của Nhật Bản bắt đầu vào ngà 3/5, nhưng tình trạng phát và giá khách sạn tăng vọt do lượng khách du lịch quốc tế cao kỷ lục đã khiến người dân trong nước ít mặn mà hơn với việc xách ba lô lên đường.

Tin mới nhất

"Gen Z" định hình xu hướng du lịch dịp nghỉ lễ tại Trung Quốc

"Gen Z" định hình xu hướng du lịch dịp nghỉ lễ tại Trung Quốc

Những người trẻ thuộc thế hệ "Gen Z" đang làm thay đổi các xu hướng du lịch dịp...

Khám phá toa tàu tuyến Hà Nội - Hải Phòng thiết kế độc đáo theo phong cách Đông Dương

Khám phá toa tàu tuyến Hà Nội - Hải Phòng thiết kế độc đáo theo phong cách Đông Dương

Từ ngày 10/5/2025, ngành Đường sắt đưa vào vận hành 20 toa hạng sang trên...

Tăng sức hấp dẫn cho Cao nguyên Mộc Châu

Tăng sức hấp dẫn cho Cao nguyên Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu, tỉnh Sơn La là vùng đất rộng lớn với phong cảnh thiên...

Lượng du khách dịp lễ 30/4-1/5 ước đạt 10,5 triệu lượt

Lượng du khách dịp lễ 30/4-1/5 ước đạt 10,5 triệu lượt

Trong 5 ngày nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 (từ ngày 30/4 đến 4/5/2025), ngành du lịch...

Tăng mạnh lượng đặt phòng lưu trú tại các địa điểm du lịch biển đảo

Tăng mạnh lượng đặt phòng lưu trú tại các địa điểm du lịch biển đảo

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng, trong 5 ngày nghỉ...

Ngành Du lịch với những con số ấn tượng trong dịp nghỉ lễ

Ngành Du lịch với những con số ấn tượng trong dịp nghỉ lễ

Trong 5 ngày nghỉ lễ từ 30/4 – 4/5, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải...

TP.HCM - Điểm đến tìm “chất riêng” trong từng trải nghiệm của du khách

TP.HCM - Điểm đến tìm “chất riêng” trong từng trải nghiệm của du khách

Ngày 4/5, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong dịp Lễ 30/4 và 1/5...

Hà Nội: Công tác phục vụ du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 nhiều khởi sắc

Hà Nội: Công tác phục vụ du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 nhiều khởi sắc

Ngày 4/5,Sở Du lịch thành phố Hà Nội cho biết,kết quả công tác phục vụ du...

Thanh Hóa đón hơn 1,6 triệu lượt khách du lịch sau 5 ngày nghỉ lễ

Thanh Hóa đón hơn 1,6 triệu lượt khách du lịch sau 5 ngày nghỉ lễ

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa cho biết, với hơn 1,6 triệu lượt khách sau...

Bình Thuận: Kỳ nghỉ 30/4- 1/5 tạo đà tốt cho du lịch hè sôi động

Bình Thuận: Kỳ nghỉ 30/4- 1/5 tạo đà tốt cho du lịch hè sôi động

Kỳ nghỉ lễ 30/4- 1/5 năm nay, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận diễn ra...