Chùm ảnh du lịch: Thổ Nhĩ Kỳ, đất thánh của các nhà thờ hồi giáo

19/01/2016 23:23 GMT+7 | Ảnh du lịch

(Du lịch - Thethaovanhoa.vn) - Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia vừa Á, vừa Âu. Thổ Nhỹ Kỳ cơ bản là quốc gia theo đạo Hồi. Đó là tôn giáo lớn nhất ở nước này. Thế nên chúng ta dễ dàng bắt gặp rất nhiều nhà thờ hồi giáo ở Istanbul.

Khoảng 97% - 98% dân số Thổ Nhĩ Kỳ theo đạo Hồi. Hầu hết người Hồi giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ là người Hồi giáo dòng Sunni (khoảng 70-80%), Hồi giáo dòng Shia chiếm khoảng 20-30% dân số. Ngoài ra còn có một cộng đồng Shia Twelver chiếm khoảng 3% dân số.

Trong đạo Hồi, có rất nhiều ngày lễ nhưng tiêu biểu nhất vẫn là tháng lễ ăn chay Ramadan. Hãy cùng chiêm ngưỡng một số hình ảnh về đất nước hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ qua một số hình ảnh sau đây.


Nhà thờ hồi giáo ở Istanbul




Nhà thờ hồi giáo ở Istanbul

Nhà thờ hồi giáo
Süleymaniye ở Istanbul

Istanbul



Nhà thờ hồi giáo ở Istanbul

XZ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm