(TT&VH) - Chiếc mũ miện của tượng Nữ thần Tự do từng không đón khách tham quan kể từ sau các vụ tấn công khủng bố ngày 11/9.
Nhưng kể từ ngày 4/7 tới đây – ngày Quốc khách Mỹ - nơi này sẽ đón khách trở lại.
Nhân dịp này, Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Ken Salazar nói trên một cuộc phỏng vấn truyền hình rằng việc mở cửa lại là biểu tượng cho chương trình nghị sự của Tổng thống Barack Obama đối với “một sử khởi đầu mới, khôi phục niềm tin của người dân Mỹ tới Chính phủ".

Du khách từ “đầu” Tượng Nữ thần Tự do nhìn ra ngoài
Tuy nhiên, ban đầu mỗi giờ chỉ có 30 người được phép vào tham quan và những người đó được chọn bằng hình thức quay xổ số. Lượng khách tham quan sẽ tăng lên 200.000 người/năm khi công trình tu bổ bên trong cấu trúc này được hoàn tất. Bức tượng cao 92 m này nổi lên trên hòn đảo Tự do phía Nam Manhattan ngay cửa ngõ sông Hudson. Người ta lên đầu tượng bằng một cầu thang hẹp với 168 bậc nhưng nó đã bị đóng cửa vì những lý do an ninh kể từ sau các vụ tấn công khủng bố vào Trung tâm Thương mại Thế giới cách đây gần 8 năm. Hiện giờ du khách chỉ được phép đặt chân tới bệ tượng, nơi có một bảo tàng và thềm quan sát bên dưới nơi đã đón khách trở lại nhiều tháng sau khi xảy ra các cuộc tấn công khủng bố.
Ngọn đuốc mà Nữ thần Tự do cầm trên tay phải dương lên trời cao từng cũng từng mở cửa đón công chúng, nhưng nó đã bị đóng lại từ đầu thế kỷ 20.
Bức tượng từng có tên gọi "Tự do thắp sáng thế giới" đã được nhà điêu khắc Pháp Frederic-Auguste Bartholdi dựng lên ở Paris và cấu trúc bên trong của nó là công trình của Gustave Eiffel, nhà thiết kế của Tháp Eiffel nổi tiếng ở Paris. Bức tượng này được đưa tới Mỹ vào năm 1886. Tượng Nữ thần Tự do là một trong những công trình có nhiều khách tham quan nhất thế giới và được coi là biểu tượng của thành phố New Yorrk và nước Mỹ.
Bảo Nguyên