(TT&VH) - Hàng loạt cựu binh chia tay sân cỏ, đã đến lúc ĐT bóng đá nữ Việt Nam bước vào giai đoạn chuyển giao thế hệ và HLV Trần Vân Phát phải thực hiện công cuộc trẻ hóa ĐT như một yêu cầu bắt buộc.
Thực chất, các phương án thay thế cho Kim Chi, Đào Thị Miện, Mai Lan hay Văn Thị Thanh đã được HLV Trần Vân Phát thử nghiệm và bước đầu thu được kết quả tại Asian Games 16. Khi ấy, ĐT nữ VN dù không thể vượt qua Trung Quốc hay Hàn Quốc để tiến đến vòng hai nhưng sự tiến bộ mà những Hải Hòa, Nguyễn Thị Hòa, Thúy An, Mai Ngọc… đã thể hiện là rất tích cực và mang lại nhiều hy vọng cho BHL và người hâm mộ bóng đá nữ nước nhà. Có thể về bản lĩnh, kinh nghiệm thi đấu, số cầu thủ trẻ này chưa thể so được với lớp đàn chị đi trước nhưng bù lại, ở họ, có sự nỗ lực, cố gắng. Và dưới sự chỉ bảo tận tình của các thầy trong BHL, các cầu thủ trẻ đã từng bước trưởng thành, họ hiểu ý đồ, chiến thuật chơi, hiểu được mình phải làm gì cho đúng với lối chơi mà BHL đặt ra.

Những cầu thủ như Nguyễn Thị Hòa (phải) là tương lai của ĐT nữ VN. Ảnh: T.L
Chính nhờ ý thức được nhiệm vụ của mình và những tố chất chuyên môn có sẵn, các cầu thủ trẻ không hề khớp khi được giao sắm vai chính. Hơn nữa, bên cạnh họ, trong đội hình thi đấu của ĐT nữ VN vẫn còn đó những đàn chị khác như Ngọc Anh, Nguyễn Thị Nga, Kim Hồng, Nhiêu Thùy Linh, Kim Tiến, Minh Nguyệt… Được sự dìu dắt của những đồng đội nhiều kinh nghiệm hơn, các cầu thủ trẻ của ĐT nữ VN càng có điểm tựa để trưởng thành. Hơn tất cả, trong kế hoạch trẻ hóa ĐT nữ VN, phục vụ cho mục tiêu phát triển với nhiệm vụ chính là bảo vệ tấm HCV SEA Games 25, vai trò của HLV Trần Vân Phát là vô cùng quan trọng. Ông thầy người Trung Quốc sau khi nhận lời trở lại dẫn dắt ĐT nữ VN hồi tháng 10 năm 2010 đã hiểu được tình hình lực lượng của đội bóng. Ông cũng hiểu được rằng, không thể trông chờ mãi vào những nỗ lực, cống hiến của các cựu binh như Kim Chi, Đào Thị Miện, Văn Thị Thanh hay Mai Lan, kêu gọi họ thay đổi quyết định chia tay sân cỏ.
Đánh giá cao đóng góp của số cầu thủ nhiều kinh nghiệm nhưng đây là lúc mà ĐT nữ VN cần phải được xây dựng lối chơi cũng như sức mạnh, dựa trên sức trẻ. Chỉ có mạnh dạn tin tưởng vào các cầu thủ trẻ, trao cho họ cơ hội thi đấu thì chúng ta mới tìm kiếm được các phương án thay thế xứng đáng. Với vai trò HLV trưởng, ông thầy người Trung Quốc, Trần Vân Phát đã và đang làm tốt nhiệm vụ của mình với trọng tâm là trẻ hóa ĐT nữ VN.
Theo kế hoạch, trong năm 2011, ĐT nữ VN sẽ có 4 đợt tập trung để thi đấu vòng loại Olympic 2012 và nhất là SEA Games 26 tổ chức tại Indonesia. Với sự chuẩn bị kỹ càng cùng một kế hoạch dài hơi, hy vọng rằng, thầy trò HLV Trần Vân Phát sẽ khẳng định được vị thế đàn chị của mình tại đấu trường khu vực.
Chí Lâm