(TT&VH) - Sau gần 2 tháng tập luyện, ĐT bóng chuyền nữ sẽ dự giải đấu chính thức đầu tiên để rà soát lực lượng và có những thử nghiệm về lối chơi nhằm chuẩn bị cho SEA Games 26. Giải bóng chuyền quốc tế Vietsov Petro cũng được xem là thử thách cuối cùng với HLV người Trung Quốc Qiao Yu Chuan trước khi LĐ bóng chuyền VN (VFV) đặt bút ký hợp đồng chính thức với ông.
Đi tìm vị trí chuyền 2
Cây chuyền 2 luôn chiếm hơn nửa sức mạnh của đội bóng. Bởi vậy, việc tìm ra một cây chuyền 2 có đầy đủ tố chất để phục vụ cả cho lối chơi tấn công và phòng thủ luôn khiến các HLV phải đau đầu. Trước đây, ĐT nữ có một Đặng Thị Hồng đầy chất “dị”, nhiều năm liền là cây chuyền 2 không thể thay thế của ĐT. Do đã có tuổi, Hồng “chuột” đã phải nhường lại vị trí cho các VĐV trẻ hiện nay.
Trong đợt tập trung lần này, VFV gọi lên tới 3 cây chuyền 2. Trong số này, Đào Thị Huyền và Hà Thị Hoa được đánh giá cao hơn cả. Đây là 2 cây chuyền 2 chơi nổi bật nhất tại vòng một giải VĐQG năm nay.
Xét về kinh nghiệm, đương nhiên lớn tuổi hơn nên Hà Thị Hoa có kinh nghiệm nhất. Việc nhiều năm chinh chiến cùng ĐT bóng chuyền nữ đang giúp VĐV này có được tư duy chiến thuật hàng đầu. Tuy nhiên, cũng bởi nhiều tuổi mà Hoa đang gặp trở ngại lớn về độ linh hoạt của mình.
Khả năng bật nhảy không còn duy trì được như xưa khi vóc dáng của Hoa “đầy đặn” hơn. Trong thời gian tập trung vừa qua, HLV người Trung Quốc đã chủ yếu điều chỉnh nhược điểm này cho cây chuyền 2 đến từ đội Ngân hàng Công thương.
Trong khi đó, Đào Thị Huyền dù có sức trẻ và kỹ năng tốt nhưng lại khá khiêm tốn về chiều cao. Dù vậy, sau những gì đã thể hiện trong màu áo của Thông tin Liên Việt Bank, Huyền vẫn hoàn toàn xứng đáng được giao trọng trách số một trên ĐT. Một gương mặt khác cũng đang rất được chờ đợi sẽ tiến bộ trong thời gian tới là cây chuyền 2 trẻ Lê Thị Minh Nhâm (Phòng không Không quân). Minh Nhâm đang được đánh giá là tiềm năng và nếu được thử sức ở những giải đấu lớn, chắc chắn VĐV này sẽ nhanh chóng hoàn thiện mình.
“Cuộc chiến” cây chuyền 2 ở ĐT nữ chủ yếu giữa Hoa và Huyền. Tất cả còn phải phụ thuộc nhiều vào quyết định từ ông thầy người Trung Quốc trong kế hoạch xây dựng lối chơi toàn đội dựa trên kinh nghiệm hay sức trẻ.
Chờ dấu ấn thầy ngoại
Dù được đánh giá khá cao trong tập luyện nhưng nếu HLV Qiao Yu Chuan không cho thấy những biến chuyển lớn của ĐT nữ tại giải lần này thì vẫn bị mất ghế như thường. Tuy nhiên, vị HLV người Trung Quốc có vẻ cũng chẳng lo lắng bởi dù sao, với thâm niên hơn 30 năm kinh nghiệm, trong đó có 10 năm dẫn dắt CLB hàng đầu Trung Quốc là Tứ Xuyên, ông gần như chắc chắn sẽ vượt qua đợt “sát hạch” lần này.
Có một khó khăn đôi chút với HLV Qiao Yu Chuan là ông không có trong tay lực lượng mạnh nhất, khi chủ công hàng đầu của đội tuyển là Bùi Thị Huệ sẽ về khoác áo CLB chủ quản PV Oil Thái Bình để tham dự giải này. Vắng Bùi Thị Huệ sẽ là bài toán khó giải cho hàng công với HLV Qiao Yu Chuan. Dù đã có tuổi nhưng hiện tại, vẫn chưa ai đủ sức thay thế vai trò của Bùi Thị Huệ trên sân.
Nhiều khả năng, HLV Qiao Yu Chuan sẽ tung Trần Thị Cẩm Tú (Truyền hình Vĩnh Long) vào thay thế, dù tay đập này còn thiếu kinh nghiệm. Ngoài Huệ, tay đập trẻ Đinh Thị Trà Giang cũng xin về khoác áo CLB chủ quản Vietsov Petro. Dù vắng vài trụ cột quan trọng nhưng việc các tay đập khoác áo Thông tin Liên Việt Bank như Phạm Kim Huệ, Phạm Thị Yến, Đỗ Thị Minh, Tạ Diệu Linh, Đào Thị Huyền đang có phong độ tốt với vị trí thứ 4 tại giải Cúp các CLB châu Á vừa qua sẽ khiến HLV Qiao Yu Chuan có thể yên tâm.
Cúp Vietsov Petro 2011 diễn ra từ ngày 30/6 đến 2/7, các đội khách mời là CLB Bắc Kinh (Trung Quốc), PV Oil Thái Bình, ĐT nữ Việt Nam và chủ nhà Vietsov Petro. Ngay khi giải này kết thúc, ĐT nữ Việt Nam sẽ tham dự giải Cúp VTV vào giữa tháng 7 tới. |
VÂN ANH