Bóng đá Anh

Drogba vẫn muốn là số 1

24/07/2011 11:02 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Là người lớn tuổi nhất và một trong những cầu thủ kỳ cựu nhất của Chelsea, Didier Drogba tuyên bố anh chưa bao giờ có ý định từ bỏ vai trò là lựa chọn số một trên hàng công ở Stamford Bridge.

Drogba vẫn muốn là số 1 - Ảnh Getty

Lời khẳng định của chân sút người Bờ Biển Ngà, đang có mặt ở Thái Lan trong chuyến du đấu Viễn Đông của đội bóng áo xanh, không phải là sự ngạo mạn hay tự tin thái quá. Drogba đã chứng minh được điều đó trong suốt 7 mùa bóng gắn bó với Chelsea. Ngay cả ở mùa trước, sự cạnh tranh của Fernando Torres, chân sút trị giá 50 triệu bảng, trẻ hơn anh 5 tuổi, hay Solomon Kalou, ngôi sao đang lên của Stamford Bridge, dù đối khi khiến HLV Carlo Ancelotti bỏ Drogba trên ghế dự bị, chưa bao giờ thực sự khiến các nhà chuyên môn và những CĐV ở Stamford Bridge nghi ngờ về năng lực của tiền đạo người Bờ Biển Ngà.

Nếu như bóng đá đỉnh cao là một nghề nghiệt ngã nơi sự sàng lọc luôn vô cùng khắc nghiệt, thì Premier League là một trong những nơi khắc nghiệt nhất. Mùa này được chờ đợi sẽ còn khó khăn hơn nhiều cho Drogba khi anh đã thêm một tuổi và danh sách những kẻ cạnh tranh lại dài hơn với Daniel Sturridge và Romelu Lukaku, hai chân sút trẻ đang khát khao khẳng định mình. Sturridge vừa trở về Chelsea sau nửa mùa bóng rất thành công chơi cho Bolton theo hợp đồng cho mượn, còn Lukaku là một trong những tiền đạo trẻ sáng giá nhất châu Âu sắp có mặt ở Stamford Bridge từ Anderlecht.

Tuy nhiên, điều đó không khiến sự tin tưởng vào bản thân của Drogba lung lay chút nào. “Tôi sẽ lại gia hạn hợp đồng”, anh nói. “Chúng tôi đã bắt đầu thương lượng và ai cũng biết tôi với Chelsea gắn bó như thế nào. Đó là điều quan trọng nhất. Tôi sẽ tiếp tục chơi tốt, cống hiến hết sức mình. Đây là mùa bóng thứ 8 của tôi ở CLB và không phải ai cũng làm được điều đó cùng Chelsea”.

Drogba đã không quá lời, nhất là với một tiền đạo tại Stamford Bridge. Anh đã tới London cùng lúc với Jose Mourinho và phải cạnh tranh với Adrian Mutu, Hernan Crespo cùng Eidur Gudjohnsen. Tuy nhiên, sự có mặt của chân sút từ Marseille đã khiến hai trong số những tiền đạo lừng lẫy nhất châu Âu thời bấy giờ, Mutu và Crespo, nhanh chóng phải cuốn gói (tất nhiên, còn có cả những lý do cá nhân). Trong đội hình một tiền đạo, Gudjohnsen cũng trở thành người thừa và nhanh chóng ra đi.

“Tôi sẽ không chơi bóng tới năm 80 tuổi và rồi sẽ đến lúc một người trẻ hơn thay thế tôi”, Drogba nói. “Tôi cũng đã trải qua điều đó. Tôi trẻ, lấy vị trí của người khác. Đó là bóng đá, là cuộc đời. Giờ tôi 33 tuổi, là người lớn tuổi nhất Chelsea (thật ra, bằng tuổi HLV Andre Villas Boas). Có hơi lạ lẫm, nhưng tôi không e sợ. Nếu tôi xứng đáng được ra sân, tôi sẽ ra sân. Còn không, tôi phải ngồi dự bị, đơn giản vậy thôi. Mọi chuyện ở Chelsea đã luôn như thế từ khi tôi có mặt ở đây, từ thời của Eidur Gudjohnsen, rồi Sheva (Andrei Shevchenko). Sự cạnh tranh là tốt cho đội bóng”.

Shevchenko có lẽ là sự so sánh gần nhất với Fernando Torres, dù chúng ta sẽ phải đợi 18 tháng nữa xem sự tương quan của họ có đúng đến cùng không. Drogba đã hoàn toàn lấn lướt Shevchenko và kịch bản tương tự không phải là không thể xảy ra với Torres. Cho tới thời điểm này, trong việc chuẩn bị cho mùa giải mới, Villas Boas chưa hề dùng Drogba-Torres cùng lúc lần nào, dấu hiệu cho thấy mùa tới họ sẽ phải cạnh tranh với nhau một suất trên hàng công.

“Chúng tôi đều biết ông ấy thích đội hình 4-3-3”, Drogba nói về HLV người BĐN. “Nên với chúng tôi coi như không có gì thay đổi. Torres cũng không phải là vấn đề. Vấn đề không phải là tôi có đá cặp với anh ấy hay không. Điều quan trọng nhất là đội bóng thắng trận”. Với những ai từng theo dõi Drogba suốt 7 mùa giải qua ở Stamford Bridge, họ sẽ hiểu rằng tuyên bố của một tiền đạo 33 tuổi người Bờ Biển Ngà không chỉ là lời tự động viên suông. Nếu như có ai đó nghiêm túc nhất với công việc của mình, ghi bàn, ở Stamford Bridge lúc này, thì đó chính là Drogba.

Trần Trọng

Con số

8 Didier Drogba đã có 8 danh hiệu lớn trong 7 mùa giải cùng Chelsea, bao gồm 3 chức vô địch Premier League, 2 League Cup và 3 Cúp FA.

24 Didier Drogba chuyển tới Chelsea từ Marseille với giá 24 triệu bảng vào năm 2004.

144 Anh đã ghi được 144 bàn cho Chelsea trong 306 trận ở mọi giải đấu, riêng tại Premier League là 95 bàn trong 202 trận.


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm