Dortmund - Real Madrid: 100 năm niềm tự hào vùng Ruhr

19/08/2009 12:33 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Không ở đâu trên đất nước Đức mà người ta hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt như ở vùng Ruhr, nơi được mệnh danh là trái tim của ngành công nghiệp nặng với những khu mỏ chằng chịt.

Và ở đây, không đội bóng nào thu hút được nhiều cổ động viên như Dortmund. Không phải là thủ phủ (Duesseldorf), cũng không phải là thành phố lớn nhất (Cologne) tại bang North Rhine-Westphalia, nhưng Dortmund vẫn thu hút được nhiều người yêu mến nhất, dù đội bóng có chơi hay dở thế nào đi chăng nữa. Đó là một điều hết sức đặc biệt mà người ta không thể lý giải nổi ngoài mấy từ “tình yêu bất diệt”.

Chức vô địch Champions League năm 1997 là đỉnh cao vinh quang của Dortmund

.
Sân nhà Westfalen của Dortmund, hay được gọi là Signal Iduna Park theo tên của nhà tài trợ, luôn nêm chặt hơn 80.000 người, chen nhau cả chỗ đứng lẫn chỗ ngồi. Nhiều năm liên tiếp vừa qua, Dortmund luôn dẫn đầu về số khán giả đến sân ở châu Âu, và Westfalen trở thành sân bóng số một của cựu lục địa, hơn cả những Santiago Bernanbeu của Real Madrid, Nou Camp của Barcelona hay Old Trafford của M.U, dù kể từ năm 2002 đến nay, Dortmund chưa một lần chen nổi chân vào top 3 khi Bundesliga khép lại một mùa giải. Đó là một “nghịch lý” rất đáng trân trọng mà có lỹ, chỉ Dortmund mới có được.

Dortmund là đội bóng cuối cùng vô địch trước thời điểm Bundesliga ra đời, sau một cuộc họp của Liên đoàn bóng đá Đức ở thành phố này vào năm 1962. Dortmund cũng là một trong 16 đội có mặt ở mùa giải đầu tiên của Bundesliga, 1963-1964. Họ cũng là đội bóng Đức đầu tiên đoạt danh hiệu ở đấu trường châu Âu, với chức vô địch Cúp C2 năm 1966, một năm sau khi giành được Cúp quốc gia Đức lần đầu tiên. Đến năm 1997, Dortmund bước lên đỉnh vinh quang với chức vô địch Champions League, trở thành đội bóng Đức thứ ba có danh hiệu ở đấu trường danh giá này, sau Bayern (1973, 1974, 1975, 2001) và Hamburg (1983).

Sau thành công ấy, Dortmund đã đầu tư mạnh tay vào đội hình bằng những khoản vay khổng lồ từ ngân hàng, để rồi phải đánh đổi chức vô địch Bundesliga năm 2002 bằng một cuộc khủng hoảng tài chính trầm trọng mà hậu quả cho đến bây giờ vẫn chưa khắc phục xong. Dortmund vẫn trong cái vòng luẩn quẩn của tiền bạc và tham vọng, đang nỗ lực tìm cho mình một lối thoát và đã nhìn thấy hy vọng từ Juergen Klopp. Mặc dù phải đến 19/12 tới, Dortmund mới tròn 100 tuổi nhưng từ bây giờ, họ đã tổ tận dụng mùa Hè còn rảnh rỗi để tổ chức trận đấu kỷ niệm bách niên với khách mời Real Madrid. Đáng buồn là ngay trước sự kiện trọng đại này, Dortmund lại vừa bị nhấn chìm trong thất bại 1-4 khi viếng thăm đội bóng thành phố cảng miền Bắc Hamburg ở vòng hai Bundesliga cuối tuần qua.

Nhưng dù thắng hay thua, thành công hay thất bại, Dortmund vẫn là niềm tự hào, là tình yêu bất diệt của người vùng Ruhr...

Borussia Dortmund

Tên đầy đủ: Ballspiel-Verein Borussia 1909 e. V. Dortmund.

Thành lập: 19/12/1909.

SVĐ: Signal Iduna Park, hay vẫn quen gọi là Westfalen, sức chứa 80.552 chỗ.

Chủ tịch: Dr. Reinhard Rauball.

HLV: Juergen Klopp.

Thành tích: Vô địch Đức 1956, 1957, 1963, 1995, 1996, 2002; Cúp quốc gia Đức 1965, 1989; Siêu Cúp Đức 1989, 1995, 1996, 2008; Champions League 1997; Cúp C2 1966; Cúp Liên lục địa 1997.
 
Hà Minh Chi

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm