V-League

Đồng Tâm Long An: Không giải quyết vấn đề bằng TIỀN!

03/02/2009 15:18 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Không tăng cường, thậm chí còn “đào thải” bớt. Chính sách thắt lưng buộc bụng ở “Gạch”, bao năm đã thế. Và giờ, nó vẫn thế.

Cách mạng mang màu sắc “Gạch”

Có gần chục cái tên mới ở ĐTLA mà nếu bạn đọc lướt qua bạn sẽ không thể nhớ hết. Người chuyển về từ Cà Mau (như Quốc Huân), người được đôn lên từ tuyến trẻ (kiểu Minh Hiền, Huỳnh Phú hay Thanh Cường)… Không hẳn là cựu vương ĐT.LA đang trẻ hóa đội hình, họ không còn lựa chọn nào khả dĩ hơn. “Siêu phẩm” Gustavo vừa bị đẩy cho HP.HN mượn, vì không ai trị được kiểu sống của cầu thủ này. Xem thiên hạ mua sắm thấy chạnh lòng. Cứ nhìn cái dáng người gầy sọp đi trông thấy của vị tướng trẻ Trần Công Minh, trong quá trình đội bóng chạy “rốt-đa” thì biết, mặc cho anh từng khẳng định lãnh đạo không hề tạo bất cứ sức ép nào về thành tích. Cũng dễ hiểu thôi, vì có thực mới vực được đạo. Có thể ĐT.LA không yếu đi, nhưng cái chính là các đối thủ cứ mạnh dần lên, trong khi họ lại giậm chân tại chỗ. Và đó là mấu chốt của vấn đề.

Công tâm mà nói, lực của ĐT.LA mùa này khó thể sánh với các đối thủ cạnh tranh. Có lẽ cũng vì thế, Công Minh đã chọn giải pháp an toàn trong lối chơi. “Đội bóng buộc phải có sự điều chỉnh. Trong lối đá của “Gạch” bây giờ, chúng tôi sẽ đặc biệt chú trọng hàng phòng ngự, tuyến yếu nhất của đội bóng. ĐT.LA có thể không thắng, nhưng quyết không thua trước” – HLV Trần Công Minh chia sẻ.
 
Tài Em (phải) có đủ sức dẫn dắt ĐTLA trở lại bục vinh quang mùa này ?

Quả thật, kể từ khi Công Minh lên nắm ĐT.LA (thay cho Patricio – PV), đội bóng hiếm khi nào lọt lưới quá 1 bàn. ĐT.LA trải qua 5 trận thắng liên tiếp cuối mùa giải 2008, để cán đích ở ngôi nhì. Mới đây, ĐT.LA của Trần Công Minh đã chơi khá hay ở giải các CLB vô địch – Kinh Đô VinaCapital Cup và cũng về nhì. Trong khuôn khổ Cúp QG 2009, ĐT.LA đã vượt qua Tiền Giang rất nhàn nhã. Có vẻ như họ đang có bước khởi đầu không thể lý tưởng hơn.

Ở Long An, sẽ không bao giờ có những hợp đồng quá nửa tỷ. Nhưng tại sao đội bóng này đã và đang rất thành công?! Nó đến từ sự hợp lý trong bày binh bố trận, từ sức mạnh tập thể rất Đồng Tâm. Song e rằng, tiêu chí ấy khó được đảm bảo ở V-League 2009. Không ít người đã thẳng thắn, việc lọt vào tốp 3 đội dẫn đầu sẽ là một thành công vang dội với “Gạch”.

“Phiên bản 2.0” cho ĐT.LA?

ĐT.LA 2 lần liên tiếp vô địch và 2 chức á quân (cũng liên tiếp), có đủ “bộ tứ” cầu thủ phòng ngự: Minh Trí, Phi Thường, Nguyễn Nhân và Lâm Huy. Thoạt nhìn, nhiều người sẽ nghĩ: “Họ làm gì biết đá bóng?!”.

Nhưng cựu HLV của họ, Henrique Calisto không đánh giá con người qua những cái tên, hay nguồn gốc xuất xứ của họ. Với những vị trí vừa kể trên, tiêu chí tối thượng là tròn vai. Và hết! “Tôi muốn họ hãy chiến đấu bằng niềm tin và danh dự. Chơi tròn vai là được. Nếu phải tìm những đột biến, thì sẽ là những vị trí khác” – HLV Calisto từng lý giải. Nguyễn Nhân đã rời Long An từ 2 năm trước, giờ đến Minh Trí. Việc giữ lại Phi Thường và Lâm Huy, hẳn HLV Trần Công Minh biết chắc, họ vẫn còn giá trị sử dụng. Ở hành lang cánh, 2 cầu thủ này chạy gần như không biết mệt. Sự linh động ấy giúp cho hàng công của đội bóng có rất nhiều giải pháp khi đánh biên. “Gạch” chơi rất cá tính, công thủ rõ ràng. Trong lối chơi của đội bóng, tất cả các vị trí trên sân, đều phải tham gia phòng ngự.

Từng có thời gian dài thi đấu đỉnh cao, Minh rất hiểu tâm lý cầu thủ. Người của “Gạch” thậm chí đã đem so sánh Công Minh với Henrique Calisto ở khía cạnh này. Băn khoăn lớn nhất của Trần Công Minh bây giờ là tiếp tục duy trì lối chơi đã trở thành bản sắc của “Gạch” dưới thời Calisto, hay thay đổi?! Henrique Calisto đã thành công rực rỡ bằng chiến thuật phòng ngự phản công sở trường, dù vẫn biết lối đá ấy thường chỉ dành cho đội “kèo dưới”. Nhưng thay đổi là sự mạo hiểm. “Cái bóng của thầy “Tô” quá lớn. Rất khó để tôi thoát khỏi sức ép vô hình ấy. Tất nhiên, sẽ có những điều chỉnh, tùy thuộc vào diễn biến của trận đấu và tùy thuộc từng đối thủ. Về cơ bản, đội bóng sẽ vẫn giữ bản sắc cũ. Điều may mắn và cực kỳ quan trọng với tôi, khi ĐT.LA luôn là một tập thể đoàn kết” – Công Minh tỏ ra rất vừa phải.

Phàm là người rất chỉn chu, Trần Công Minh luôn rất biết tiết kiệm. Và nếu ĐT.LA của anh cũng biết tiết kiệm điểm số, họ sẽ có cơ may. Bằng không…

THẢO NGUYÊN

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm