(TT&VH cuối tuần) - Sự kiện nhà cựu vô địch thế giới tuổi 32 Denilson đến đất Cảng đã kéo hầu hết giới truyền thông đổ về đấy khiến lễ đón những người hùng trở về từ Kuwait trở nên nguội ngắt…
1. Trước khi Hải Phòng đưa Denilson về thì bầu Đức đã một lần trà dư tửu hậu tính chuyện đưa cựu vua phá lưới World Cup - Romario về phố núi. Ông bầu này khi ấy từng phân tích rằng tiền không thành vấn đề bởi Romario đã ở bên kia đỉnh dốc, thuộc dạng “lão” và chơi ở những CLB hạng hai, nhưng quan trọng hơn là những hiệu ứng kèm theo. Ông Đức lúc ấy phân tích: “Tôi đã tính kỹ rồi. Có Romario sẽ là một cú sốc rất lớn với hiệu ứng còn cao hơn cả đưa Kiatisak về, nhưng chắc chắn sẽ không tốt về mặt phát triển chuyên môn. Có Romario, đội Hoàng Anh Gia Lai sẽ PR rất tốt và thuận lợi cho bài toán kinh tế, nhưng dưới góc độ chuyên môn thì cả đội phục vụ cho một người là không thể vì nó đi ngược với quỹ đạo phát triển chung...”
Và dự tính chơi ngông lần hai sau vụ Kiatisak của ông bầu này đã dừng lại ở đấy.
2. Buổi lễ ra mắt Denilson ở Hải Phòng rình ranh như một live show mà không cần đến những đồng nghiệp phụ họa. Sự xuất hiện của Denilson lập tức làm lu mờ đi hàng loạt những nhân vật còn lại trong một môn chơi tập thể mà người “nhập gia” đã vượt qua mọi rào cản “tùy tục”.
Buổi ra mắt đúng là một show diễn dù khán giả đa phần đến vì hiếu kỳ được xem tận mắt nhà cựu vô địch thế giới làm xiếc với quả bóng.
Và dự tính chơi ngông lần hai sau vụ Kiatisak của ông bầu này đã dừng lại ở đấy.
2. Buổi lễ ra mắt Denilson ở Hải Phòng rình ranh như một live show mà không cần đến những đồng nghiệp phụ họa. Sự xuất hiện của Denilson lập tức làm lu mờ đi hàng loạt những nhân vật còn lại trong một môn chơi tập thể mà người “nhập gia” đã vượt qua mọi rào cản “tùy tục”.
Buổi ra mắt đúng là một show diễn dù khán giả đa phần đến vì hiếu kỳ được xem tận mắt nhà cựu vô địch thế giới làm xiếc với quả bóng.

Denilson đang biểu diễn một mình nhưng chiều 6-6 anh phải diễn cùng một tập thể
Về góc độ kinh tế thì đây không phải là bài toán tồi bởi trên chục tỷ bỏ ra để có Denilson trong 3 tháng đã được lấp đầy bằng việc tăng giá vé và bằng những phần phết, phẩy quanh một cái hợp đồng bạc tỷ chỉ 3 tháng là đáo hạn.
Có người đã nói vui Hải Phòng với sự xuất hiện của Denilson giống như các ca sĩ biết làm live show sẽ lỗ nhưng vẫn đua nhau làm bởi có những cái lời không thể cân đong đo đếm.
3. Những chuyên gia phân tích khi nói về sự kiện Denilson đã đưa ra những nghi ngờ chính đáng. Chẳng hạn khi nhận xét về việc cầu thủ này đến với V-League, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Calisto chỉ nói rằng đấy là một cú hích chứng tỏ V-League đang có giá, nhưng về hiệu quả của việc mua sao khủng theo vụ mùa 3 tháng thì phải xem lại, tùy thuộc vào cái cách anh ấy hòa nhập.
Với những gì Denilson vừa ra mắt và cái cách mà ông chủ XM Hải Phòng ưu ái với anh, có vẻ như phần hòa nhập của cầu thủ này đã được thông qua khi những nhà làm bóng đá ở CLB đang tính đến việc tập thể sẽ phải hòa nhập với ngôi sao này, chứ không phải chiều ngược lại.
Hôm qua, tôi hỏi một chuyên gia bóng đá đang làm công tác chiến lược cho một đội bóng về Denilson thì gặp cái lắc đầu và phân tích: “Lấy một ngôi sao để làm lợi cho một tập thể khác với mua một ngôi sao và buộc cả đội phải phục vụ cho sao ấy vì giá cao quá. Bóng đá là môn chơi tập thể và một ngôi sao cần phải tỏa sáng trong tập thể và cùng với tập thể”.
Chưa biết Hải Phòng có bài toán riêng gì với việc hòa nhập của Denilson, nhưng không khó để nhìn ra bóng đá Hải Phòng đang hòa tan cùng Denilson.
Để xem Denilson có tỏa sáng cùng một tập thể và có xứng với đồng tiền bát gạo mà Hải Phòng gây sốt với việc sắm sao 3 tháng rồi thôi, như ta làm một vụ mùa cấy nhanh.
Có người đã nói vui Hải Phòng với sự xuất hiện của Denilson giống như các ca sĩ biết làm live show sẽ lỗ nhưng vẫn đua nhau làm bởi có những cái lời không thể cân đong đo đếm.
3. Những chuyên gia phân tích khi nói về sự kiện Denilson đã đưa ra những nghi ngờ chính đáng. Chẳng hạn khi nhận xét về việc cầu thủ này đến với V-League, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Calisto chỉ nói rằng đấy là một cú hích chứng tỏ V-League đang có giá, nhưng về hiệu quả của việc mua sao khủng theo vụ mùa 3 tháng thì phải xem lại, tùy thuộc vào cái cách anh ấy hòa nhập.
Với những gì Denilson vừa ra mắt và cái cách mà ông chủ XM Hải Phòng ưu ái với anh, có vẻ như phần hòa nhập của cầu thủ này đã được thông qua khi những nhà làm bóng đá ở CLB đang tính đến việc tập thể sẽ phải hòa nhập với ngôi sao này, chứ không phải chiều ngược lại.
Hôm qua, tôi hỏi một chuyên gia bóng đá đang làm công tác chiến lược cho một đội bóng về Denilson thì gặp cái lắc đầu và phân tích: “Lấy một ngôi sao để làm lợi cho một tập thể khác với mua một ngôi sao và buộc cả đội phải phục vụ cho sao ấy vì giá cao quá. Bóng đá là môn chơi tập thể và một ngôi sao cần phải tỏa sáng trong tập thể và cùng với tập thể”.
Chưa biết Hải Phòng có bài toán riêng gì với việc hòa nhập của Denilson, nhưng không khó để nhìn ra bóng đá Hải Phòng đang hòa tan cùng Denilson.
Để xem Denilson có tỏa sáng cùng một tập thể và có xứng với đồng tiền bát gạo mà Hải Phòng gây sốt với việc sắm sao 3 tháng rồi thôi, như ta làm một vụ mùa cấy nhanh.
Trí Dũng