Việc Công Phượng, cầu thủ trẻ tuổi của Việt Nam chuyển tới Nhật Bản thi đấu là một sự kiện đáng nhớ với bóng đá nước nhà.
Đội chủ giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên Việt Nam sẽ tranh tài ở giải đấu tranh Cúp Clear Men sắp tới với 13/23 cầu thủ của nhà ĐKVĐ Hà Nội T&T. HLV trưởng của đội bóng này cũng thuộc biên chế đội bóng trẻ đến từ Thủ đô.
Sự ra đời của CLB bóng đá Phù Đổng thực sự là một nét mới trong bối cảnh chúng ta vẫn quen với cách xây dựng đội bóng mà bóng đá Việt Nam thường áp dụng từ trước tới nay.
Với mục tiêu chính là tạo một môi trường thuận lợi cho các em nhỏ nuôi dưỡng ước mơ trở thành cầu thủ, Trung tâm bóng đá Phù Đổng đang nỗ lực trở thành một địa điểm tin cậy cho những em nhỏ yêu thích bộ môn bóng đá.
Trở về từ Thụy Sỹ sau khi bảo vệ thành công chứng chỉ Pro.License, ngay vừa xuống sân bay, HLV Hoàng Anh Tuấn đã có những chia sẻ khá tâm huyết với Thể thao & Văn hóa về việc làm sao thúc đẩy nền bóng đá Việt Nam trong bối cảnh này.
HLV Toshiya Miura đã nhiều lần nói về sự quan trọng của thể hình và thể lực với các ĐT Việt Nam. Với HLV người Nhật, chiều cao là một trong số những tiêu chí quan trọng nhất trong việc lựa chọn cầu thủ.
Chiều 30/10, tiền đạo Nguyễn Công Phượng cùng Trưởng đoàn CLB HAGL Nguyễn Tấn Anh đã có mặt tại Tokyo và được đại diện CLB Mito Hollyhock đón tại sân bay rồi đưa về đại bản doanh của CLB.
Một trong 3 vấn đề chính được đưa ra bàn thảo, lấy ý kiến tại "Hội nghị Diên hồng" của bóng đá Việt do Tổng cục TDTT dự kiến tổ chức vào tháng 12 tới là công tác đào tạo cầu thủ trẻ thông qua việc phát triển bóng đá học đường.
Từ nhiều năm qua, những nhà hoạch định bóng đá vẫn rao giảng sự cần thiết phải phát triển bóng đá học đường, bởi nó là cái gốc, cái rễ, bên cạnh khâu đào tạo trẻ, đào tạo "gà nòi" tại các lò.