Văn hóa 'nóng' trong tuần: Vừa hát vừa ăn cũng gây sốt

16/04/2015 20:05 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Bước nhảy hoàn vũ lại kết thúc trong tai tiếng

“Angela Phương Trinh chi 1 tỷ để mua giải”, “ca sĩ Lâm Diệp Anh không phục kết quả Bước nhảy hoàn vũ 2015”, “nghi vấn dàn xếp kết quả Bước nhảy hoàn vũ 2015”… là những cái tít xuất hiện rầm rộ trên các báo trước và sau đêm chung kết Bước nhảy hoàn vũ 2015 diễn ra cuối tuần vừa rồi.

Sau đêm chung kết, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc đã giành ngôi quán quân, ngôi á quân thuộc về Angela Phương Trinh và xếp vị trí thứ ba là Chi Pu.

Được đánh giá là “sáng giá” nhất với số điểm cao từ BGK và cả tỷ lệ bình chọn từ khán giả suốt từ đầu mùa giải, Angela Phương Trinh đã hụt hẫng đến “khóc hết nước mắt” (theo mô tả của báo) ngay sau khi nghe thông báo kết quả và trong suốt cuộc họp báo kết thúc chương trình vì tiếc công sức, tiền của đã đầu tư cho cuộc thi này. Cô cũng giải thích cô bỏ ra gần 1 tỷ để đầu tư trang phục, thuê vũ công, biên đạo… chứ không phải để mua giải và đã nỗ lực hết sức mình.

Ở giữa chặng đường Bước nhảy hoàn vũ, Angela Phương Trinh cũng đã phải vượt qua scandal bạn trai là bác sĩ thẩm mỹ “liệt kê quà tặng” để chứng minh có quan hệ tình cảm với cô.

Còn người về thứ tư, ca sĩ Diệp Lâm Anh thì ngay sau khi kết thúc cuộc thi đã không ngần ngại lên báo tố những sự việc mà cô cho rằng không minh bạch của BTC cuộc thi. Cô nói rằng cô không được hỗ trợ dàn dựng tiết mục, BTC, BGK thiên vị Top 3 khi họ đi chân đất nhảy dancesport - vi phạm luật chơi của dancesport - mà vẫn được điểm cao.

Cũng như nhiều lần vướng thị phi, BTC cuộc thi này giải thích: Không hề có dàn xếp kết quả, không hề thiên vị thí sinh nào.

Hồ Ngọc Hà, Ngô Thanh Vân cùng có mặt trong Elle Style Award

Tuy nhiên, hai người đẹp “kỳ phùng địch thủ” này không đối đầu nhau mà xuất hiện ở bảng đề cử của 2 hạng mục Nữ ca sĩ phong cách của năm và Nữ diễn viên phong cách của năm trong hệ thống giải thưởng Elle Style lần đầu tiên được tạp chí Elle Việt Nam tổ chức. Lễ trao giải diễn ra tối 17/4 tại Gem Center (TP.HCM) với sự có mặt của đại diện Elle toàn cầu, bà Taeko Mumazawa từ Tạp chí Elle Nhật Bản. Bà cũng sẽ là người đứng ra lựa chọn “Nhân vật mặc đẹp nhất trong đêm tiệc” của lễ trao giải.

Elle Style Award là giải thưởng mà Elle toàn cầu đã bình chọn và trao tặng từ lâu nhưng đây là lần đầu tiên Elle Việt Nam “địa phương hóa” giải thưởng này để trao cho các nghệ sĩ Việt với mong muốn giới thiệu họ với bạn bè quốc tế. Tính “địa phương hóa” thể hiện ở việc BTC mời những chuyên gia cố vấn như nhà thiết kế Công Trí, diễn viên Dustin Nguyễn, nhạc sĩ Quốc Bảo… Giải thưởng này có 5 hạng mục chính: Nữ doanh nhân phong cách của năm, Nữ/Nam ca sĩ phong cách của năm, Nữ/Nam diễn viên phong cách của năm, Biểu tượng thời trang Elle và Nhà thiết kế phong cách của năm.

Vừa hát vừa ăn cũng thành hiện tượng gây sốt

Tuần qua, cả “cư dân mạng” lẫn báo mạng cùng nháo nhào với clip Cô gái vừa hát vừa ăn. Trên clip này, cô gái tên Phượng Vũ (vốn là kế toán một công ty xăng dầu ở Hải Phòng) tự quay clip mình vừa bóc kẹo ăn, vừa hát với nhạc nền một bài hát nổi tiếng gắn với ca sĩ Lệ Quyên, clip được quay ngay tại văn phòng làm việc của cô.

Ngay sau khi đăng trên một trang nghe nhạc trực tuyến, cô gái này đã bỗng chốc nổi tiếng và được hàng ngàn người ghé thăm trang cá nhân, like và bình luận rất rôm rả. Chỉ sau 2 ngày clip phát tán, cô gái được chính Giám đốc âm nhạc của The Voice Hồ Hoài Anh gọi điện thoại mời vào TP.HCM để tuyển trực tiếp cô vào vòng Giấu mặt của cuộc thi này. Trong khi đó, những năm trước, cô bị rớt từ vòng Thử giọng không chỉ của The Voice mà cả Vietnam Idol.

Xem clip này, một vài nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc cho rằng giọng hát của cô gái “cũng bình thường”, cô gây sốt và được The Voice đoái hoài chỉ bởi họ cũng “đói” thí sinh và truyền thông thì “đói” những tin tức kiểu “gây sốt”.

Các nhạc sĩ cũng dự đoán, có thể cô gái cũng sẽ vào được sâu trong The Voice, nhưng cũng có thể chỉ mua vui được vài trống canh cho cả nhà tổ chức lẫn khán giả của chương trình này.

Vua hài châu Á bị quỵt nợ

Châu Tinh Trì, đạo diễn - diễn viên nổi tiếng của dòng phim hài - nhái và công ty của anh đang vác đơn đi kiện Công ty Hoa Nghị, đối tác sản xuất bộ phim Tây Du Ký: Mối tình ngoại truyện do anh đạo diễn.

Ra mắt khán giả vào năm 2013, bộ phim đã thu về hơn 1,2 tỷ nhân dân tệ (khoảng 195 triệu USD). Sở dĩ có vụ kiện này là vì sau khi phim ra mắt một thời gian ngắn, Châu Tinh Trì và người đứng đầu Công ty Hoa Nghị đã thỏa thuận nếu doanh thu phòng vé vượt quá 500 triệu nhân dân tệ thì Châu sẽ được chia thêm lợi nhuận. Tuy nhiên, điều khoản bổ sung này lại chỉ được hai bên thống nhất qua e-mail mà không thể hiện rõ trên hợp đồng. Nhưng sau đó Hoa Nghị chỉ thanh toán cho đạo diễn họ Châu hơn 80 triệu tệ và khẳng định trước phiên tòa mới đây là điều khoản bổ sung trên e-mail không có hiệu lực. Công ty này còn nói rằng doanh thu thực tế của bộ phim cũng chỉ chưa đầy 500 triệu tệ nên đề nghị bác đơn kiện của Châu.

Chưa biết “chàng cười” Châu Tinh Trì có cười nổi sau khi kết thúc vụ kiện hay không nhưng khán giả dòng phim của anh trên khắp thế giới đang chờ đợi bộ phim Mỹ Nhân Ngư mà anh đã bắt tay thực hiện ngay sau khi làm xong Tây du ký: Mối tình ngoại truyện, dự kiến ra mắt vào dịp Tết 2016.

Bỉ, New Zealand cùng tổ chức lễ hội

50 loại bia sẽ được giới thiệu tại Lễ hội Bia Bỉ diễn ra từ 18h30 ngày 24/4 tại Cargo Bar, số 7 Nguyễn Tất Thành, Q.4, TP.HCM. 50 loại bia này chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng số hơn 2.500 loại bia do 120 nhà máy bia của nước Bỉ với diện tích nhỏ bé sản xuất. Đáng chú ý, mỗi loại sẽ được phục vụ bằng những chiếc ly riêng, đúng theo cách người Bỉ thưởng thức bia. Đây là lần thứ hai Lễ hội Bia Bỉ được tổ chức tại Việt Nam, năm ngoái nó được tổ chức ở Hà Nội.

Còn tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam đang tổ chức chuỗi các sự kiện Chào đón những điều mới mẻ để kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - New Zealand.

Hoạt động này kéo dài suốt từ tháng 2 đến cuối năm với những sự kiện quan trọng: Lễ hội ẩm thực và rượu vang, Triển lãm Giáo dục và văn hóa (được tổ chức tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng), Dự án hợp tác thời trang, Cuộc thi “New Zealand - Chân trời mới”...

 Đáng chú ý nhất, một nhóm nghệ sĩ thổ dân Maori nổi tiếng của New Zealand sẽ đến Việt Nam biểu diễn tại các trường trung học của 3 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM vào tháng 9. Hoạt động của dự án hợp tác thời trang cũng rất đáng quan tâm khi trưởng dự án là nhà thiết kế nổi tiếng của New Zealand Tamsin Cooper. Bà sẽ cùng với giảng viên chuyên ngành thời trang của 4 trường đại học lớn ở New Zealand hướng dẫn sinh viên Khoa Thiết kế thời trang của Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội và Đại học Kiến trúc TP.HCM thực hiện các bộ sưu tập. Các bộ sưu tập này sẽ được trình diễn tại TP.HCM vào ngày 6/8 bởi những người mẫu nổi tiếng của Việt Nam.

D.V.A (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm