Trao đổi với Hùng John chuyện 'người tiên phong': Hãy nhìn vào showbiz Việt

10/07/2013 17:02 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Một đoạn trong cuốn sách John đi tìm Hùng của Trần Hùng John vừa được đưa vào đề thi Văn khối D, 2013. Yêu cầu của đề là trao đổi với Trần Hùng John về quan điểm người Việt không có thói quen tiên phong và thể hiện quan điểm sống của mình.

Xin được mạn phép "trao đổi" với Trần Hùng John về tính tiên phong, chỉ trong một phạm vi nhỏ là showbiz Việt.

Quan điểm về căn tính người Việt “phải đi theo những con đường đã được vẽ sẵn”, không thể tiên phong và “không bao giờ là người dẫn đường” của bạn là hoàn toàn không đúng, càng không đúng với showbiz Việt.

Theo cách hiểu đơn giản, "tiên phong” có nghĩa là người đi đầu, trên cách hiểu này, giới showbiz Việt luôn có những người đi tiên phong không chỉ ở Việt Nam mà ở cấp độ... toàn cầu.

Cách đây mấy tháng, cả thế giới đã sửng sốt khi Angelina Jolie cắt bỏ bộ ngực gợi cảm của mình để chống ung thư vú. Angelina thực sự là một người tiên phong quả cảm của chị em.

Liên quan đến vấn đề chống ung thư vú, showbiz Việt đã nổi lên một hiện tượng tiên phong khác, cũng "dậy sóng" không kém. Đó là cô gái trẻ với nick name “Bà Tưng”. Cô sinh viên này đã “đi đầu” trong lĩnh vực chống ung thư vú bằng cách không mặc áo ngực và nhảy tưng tưng trên mạng xã hội.

Sự “tiên phong” này đã giúp cô có tới hàng trăm nghìn lượt người theo dõi Facebook, hàng trăm bài báo từ các trang báo mạng, trang thông tin cập nhật thường xuyên nhất cử nhất động của cô.

Là Việt kiều Mỹ, chắc Hùng John cũng hiểu, hãng điện tử nổi tiếng Apple thường xuyên bị dọa kiện. Gần đây nhất là một “nữ văn sĩ” Việt có tên Lê Kiều Như dọa kiện vì “bán trái phép tiểu thuyết Sợi xích” của cô.

Cần nhắc lại, Sợi xích cũng là một tác phẩm tiên phong của Việt Nam (và có lẽ của cả thế giới) khi mua sách, độc giả được “tặng kèm” ảnh khêu gợi của tác giả. Sự "tiên phong" này cũng khiến sách của cô nổi tiếng ngay lập tức... trước khi bị thu hồi.

Hơn thế, Showbiz Việt còn có nhiều bước đi mang tính dẫn đầu ở các lĩnh vực thế giới đã hình thành cả trăm năm. Chắc Hùng John không xa lạ gì khái niệm nude cũng như những bức tranh, ảnh nude của phương Tây vì môi trường, vì bình quyền...

Song vừa qua, người mẫu Thái Nhã Vân của Việt Nam đã "tiên phong" nude trong một lĩnh vực mới. Đó là “nude để thiền”, chính xác hơn là nude cho người khác... thiền. Sau bước đi đột phá này, từ chỗ hình ảnh chìm nghỉm, ít ai biết tới, tên tuổi Thái Nhã Vân lại nhanh chóng nổi như cồn.

Cũng một loại hình học hỏi của thế giới khác là đấu giá, showbiz Việt cũng đã kịp có một vụ đấu giá tiên phong, vô tiền khoáng hậu. Đó là cuộc đấu giá một chai rượu, kèm một nụ hôn là “hàng khuyến mại”. Liệu ở đâu trên thế giới có nụ hôn say đắm giữa một nam ca sỹ nổi tiếng, chủ nhân chai rượu mang đấu giá và người thắng cuộc là một vị sư thoát tục. Và họ đồng giới.

Chừng đó ví dụ chỉ trong Showbiz Việt tuy không đủ để thuyết phục Hùng John tính “tiên phong” của người Việt, nhưng hi vọng anh có cái nhìn tích cực hơn về vấn đề này.

Đề thi Đại học năm 2013 khối D, môn Ngữ văn Câu 2 (3 điểm):

Đi dọc đất nước với tâm nguyện tìm hiểu nguồn cội trải nghiệm của chính mình, chàng trai Việt Kiều Tran Hung John nhận xét: “Phần nhiều người Việt Nam có tính cách thụ động, là những người đi theo chứ không phải tiên phong. Nếu ai đó đi trước và thử trước, tôi sẽ đi theo chứ không bao giờ là người dẫn đường. Áp lực xã hội khiến bạn phải đi theo con đường đã được vẽ sẵn”. (John đi tìm Hùng, NXB Kim Đồng, 2013, tr.113)

Anh/ chị có đồng ý với ý kiến trên không? Hãy trao đổi với Tran Hung John và bày tỏ quan điểm của chính mình (Bài viết không quá 600 từ)

Phạm Mỹ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm