Tôi không biết nhiều về showbiz...

25/07/2013 08:39 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Cùng điểm lại những phát ngôn hành động ấn tượng:

Khi các bạn trẻ luôn hỏi tại sao công ty không giúp nhân viên học, tại sao xã hội không có những chương trình đào tạo cho tôi, tại sao chính phủ không có những chương trình trợ giúp, tại sao sếp tôi không đào tạo cho tôi. Các bạn hãy tự suy nghĩ lại – Tại sao họ phải có trách nhiệm giúp đỡ các bạn? - Vũ Tuấn Anh - Giám đốc Viện Quản lý VN nói về thái độ của người trẻ trước các cơ hội của cuộc sống hiện nay.

Từ bao giờ cái nghèo đã trở thành quyền lợi? Từ bao giờ người nghèo phải được ưu ái? Đây là kiểu công bằng gì vậy? Những người khác đang hàng ngày vật lộn với cuộc sống để thoát nghèo thì sao? Vậy tôi nằm dài cho thật nghèo rồi tự khắc sẽ được ưu tiên đủ thứ phải không? - Phạm Lễ, một người dân, nói về việc Bộ GD-ĐT bổ sung đối tượng ưu tiên đại học bằng cách cộng điểm cho bà mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng và tuyển thẳng học sinh ở huyện nghèo trong kỳ thi đại học năm nay

Tôi không biết nhiều về showbiz và cũng không hiểu lắm các fan cuồng, tuy nhiên đời sống xã hội có những chuẩn mực mà những người như anh Đan Trường cần hết sức giữ mình để quảng bá phổ biến cho những chân giá trị. Đất nước mình còn nghèo lắm và nhiều trẻ em còn không có thịt để ăn bữa cơm hàng ngày, nên chăng anh Đan Trường có sự quan tâm hơn nữa và ủng hộ cứu giúp các em? - Luật sư Ngô Ngọc Trai  nói nhân việc ca sĩ Đan Trường tố “fan” tống tiền và ngược lại bị “fan” tố nợ tiền.

Nhật Bản nỗ lực tìm chủ nhân và tên của khoảng 400 hòn đảo nằm rải rác trên vùng biển quanh quần đảo quốc gia này trong một nỗ lực nhằm quốc hữu hóa các quần đảo xa xôi vô chủ - Nhật báo Yomiuri Shimbun đưa tin. Tháng 9/2012 Nhật Bản đã ký thỏa thuận mua 3 hòn đảo thuộc Senkaku/Điếu Ngư từ chủ sở hữu cá nhân.

Tôi không muốn tự biến mình thành gái mại dâm, nhưng sau này, khi trở thành  “con gái nuôi", tôi nhận ra rằng có một người "cha nuôi" không giống như việc bán thân - cô gái 20 tuổi Am nói về việc cô trở thành “con gái nuôi” của một ông chủ ngân hàng 60 tuổi. Nhưng sau một tháng quan hệ “cha con nuôi”, họ đã quan hệ tình dục. Đây là một ví dụ trong phong trào bồ nhí là con gái nuôi đang bùng nổ ở châu Á.

Thể thao & Văn hóa Cuối tuần


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm